
Theo Thành ủy TP. Phú Quốc, ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm đất đai và xây dựng trái phép ở phường An Thới, xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm. Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản về việc xây dựng trái phép 79 căn biệt thự xây trái phép trên diện tích gần 18,9 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.
Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.
Chính quyền TP. Phú Quốc cũng nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng... nhưng vẫn chậm trễ. Nguyên nhân chậm xử lý là do địa phương không đủ lực lượng để cưỡng chế đồng loạt; số lượng cá nhân vi phạm nhiều và cư trú ở nhiều địa phương nên việc lập hồ sơ xử lý mất nhiều thời gian.
UBND TP. Phú Quốc đã ban hành 32/61 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành 26/32 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, đã tổ chức cưỡng chế 18/26 trường hợp, 8/26 trường hợp người vi phạm tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế.
Tính đến nay, lực lượng chức năng TP. Phú Quốc đã tổ chức cưỡng chế và di dời 49/79 căn biệt thự xây trái phép trên đất rừng. Trong đó, cưỡng chế 18 căn biệt thự xây trái phép, người dân vi phạm tự khắc phục hậu quả, trả lại đất đã chiếm 25 căn; khắc phục hậu quả, chưa trả lại đất đã chiếm 6 căn.
Đối với các công trình sai phạm khác như 09 căn bungalow (ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh) và các căn biệt thự còn lại nằm trong khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép (xã Dương Tơ), lãnh đạo Phú Quốc thể hiện quyết tâm lập lại trật tự xây dựng tại địa phương.
UBND TP. Phú Quốc đang tiến hành lập thủ tục xử lý cưỡng chế thêm 16 căn biệt thự xây trái phép nữa. Trong đó, một căn biệt thự của ông Q.X.T. vi phạm nên chuyển hồ sơ sang công an xử lý theo quy định...
Trước đó, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy TP. Phú Quốc, cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý địa giới hành chính về đất đai của địa phương. Trong đó, quản lý chặt diện tích đất, rừng và đất quy hoạch đất rừng đặc dụng đối với vườn quốc gia Phú Quốc.
Công an TP. Phú Quốc phối hợp vườn quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm TP. Phú Quốc và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, hoàn thành hồ sơ, khởi tố hình sự các vụ án hủy hoại rừng và các vụ cháy rừng xảy ra…
Tại hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, Bộ Xây dựng cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, định lượng về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị...
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, cùng các điều kiện để được áp dụng…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch định hướng bố trí không gian sử dụng đất theo từng vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng…
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.