Chuỗi sự kiện năm nay được tổ chức bài bản, hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền trên quê hương Đất Tổ, đồng thời chú trọng gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách.
Nhiều hoạt động truyền thống đã phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan Phú Thọ, quảng bá sản phẩm địa phương, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tour đêm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều hoạt động văn hóa – thể thao sôi nổi khác.
Cùng với đó, tỉnh đã tích cực triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề "Phú Thọ – Đến để yêu", "Du lịch Phú Thọ – Trải nghiệm đa sắc", góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, cho biết mùa lễ hội năm nay mọi công tác đều được chuẩn bị chu đáo và toàn diện trên mọi phương diện. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ nhằm tạo dựng không gian lễ hội trang nghiêm, thành kính, linh thiêng, chào đón đông đảo du khách về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Cũng theo bà Oanh, năm nay Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng du lịch thông minh, giúp du khách thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, tìm đường, tiếp cận các dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khi hành hương về Đất Tổ.
Không chỉ giữ trọn yếu tố tâm linh truyền thống, lễ hội năm nay còn “lột xác” với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo nên bức tranh đa sắc của vùng đất cội nguồn. Điểm nổi bật là hàng loạt sản phẩm trải nghiệm được đưa vào vận hành, biến giá trị lễ hội thành sản phẩm du lịch cụ thể. Du khách có thể hòa mình vào lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thưởng thức trình diễn Hát Xoan tại các làng cổ, tham gia hội trại văn hóa, hay trực tiếp trải nghiệm các cuộc thi gói bánh chưng, giã bánh dày...
Kết quả, trong dịp lễ hội, địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025 – con số ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Đất Tổ. Đáng chú ý, sau khi dâng hương, nhiều du khách không vội rời đi mà tiếp tục lựa chọn các tour nghỉ dưỡng, khám phá tại các điểm đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Hồ Hòa Bình hay các khu du lịch suối khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi…
Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết việc kết nối hành hương với trải nghiệm nghỉ dưỡng, sinh thái đang mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Phú Thọ. Lễ hội không còn chỉ là sự kiện ngắn ngày mà đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch, khẳng định vị thế Đất Tổ trên bản đồ điểm đến quốc gia.
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một mục tiêu có thể tạo ra bước ngoặt đối với ngành du lịch Việt Nam: đến năm 2030 thu hút 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%...
Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao...
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xác định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh; đồng thời tạo cơ hội tăng cường liên kết, thu hút nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch…
Tinh thần văn hóa xuyên suốt trong Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) cho thấy kỳ vọng cùng với phát triển kinh tế, du lịch còn bảo tồn văn hóa; quảng bá đất nước, con người Việt Nam; xa hơn là nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia…
Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Lạng Sơn không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch đêm, mà còn mở rộng hợp tác du lịch biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc), hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút dòng khách hai chiều...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...