Mới đây, đã rộ lên tin nóng cho rằng hãng hàng không lớn nhất ở Úc là Qantas đang thương thảo mua cổ phần của Pacific Airlines
.
Nhưng một quan chức cấp cao nhất của hãng hàng không Pacific Airlines không phủ nhận mà cũng chẳng xác nhận tin này.
Sở dĩ có sự bùng nổ tin nóng này là vì vào ngày 23/1 qua, bên lề một sự kiện chuyên ngành tổ chức tại Singapore, ông Peter Gregg, Tổng giám đốc Tài chính của Qantas, đã loan báo ý định của hãng là mua “lượng lớn cổ phần trị giá ở mức hai con số triệu USD” của một hãng hàng không châu Á nhằm phát triển mạng lưới đường bay của Qantas trong thị trường châu Á-Thái Bình Dương.
Theo giới phân tích chuyên ngành thì nếu đây là chuyện thực tế thì Qantas chỉ có thể mua được tối đa là 49% tổng vốn của Pacific Airlines, nay thuộc Bộ Tài chính Việt Nam. Kế hoạch bán 30% tổng vốn của Pacific Airlines cho Temasek Holdings, một công ty đầu tư thuộc chính phủ Singapore đã không đạt kết quả mong đợi từ cách nay một năm. Năm ngoái Pacific Airlines được định giá trị khoảng 167 triệu USD.
Năm 2006 hãng đã vận chuyển được khoảng 4 triệu lượt hành khách với đội máy bay thuê gồm những chiếc Boeing 737. Mục tiêu năm 2007 của Pacific là vận chuyển 8 triệu lượt hành khách với mô hình vé rẻ bán trực tuyến, trong đó có cả số vé chào giá chỉ là 1 USD.
Từ tháng 2/2007, Pacific Airlines sẽ trở thành hãng vé rẻ đầu tiên của Việt Nam, trước mắt là tiếp tục cung ứng các chuyến bay vé rẻ nối liền Hà Nội với Đà Nẵng và Tp.HCM cũng như hai địa điểm ở Đài Loan là Đài Bắc và Cao Hùng. Ý định mở đường bay đến Nhật, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Ấn Độ cũng được hãng giới thiệu ở trang web của mình.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng Qantas nỗ lực mua cổ phần vốn của Pacific Airlines là để giúp cho hãng con JetStar, một hãng vé rẻ đã có đường bay non-stop từ Sydney đến Tp.HCM kể từ tháng 12/2006, có “lối vào” rộng lớn hơn tại thị trường châu Á, thậm chí sát cánh bay với Pacific Airlines ở các đường bay nội địa.
Qantas, đã có 86 năm tuổi đời, nay mạnh hơn về tài chính sau khi chấp nhận chủ đầu tư mới là Airline Partners Australia (gồm ngân hàng Úc Macquarie Bank, công ty tài chính Úc Allco; công ty Canada Onex Corp và tập đoàn Mỹ Texas Pacific Group) trong một thương vụ trị giá 11,1 tỷ đôla Úc (khoảng 8,64 tỷ USD) hồi trung tuần tháng 12/2006.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Trong phiên 25/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tăng từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Thay vì chờ khách hàng tìm đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo cách truyền thống, ACB chủ động “đảo chiều” bằng cách gửi mở lời mời tới những cộng đồng tinh hoa để trải nghiệm hệ sinh thái ACB Privilege Banking…
Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.