Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.
Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, chăn nuôi từng bước phục hồi, thủy sản ghi nhận mức tăng khá; công tác phòng, chống cháy rừng được tăng cường, góp phần bảo vệ tài nguyên và sản xuất.
Điểm sáng nổi bật thuộc về khu vực công nghiệp, với chỉ số sản xuất toàn ngành trong 4 tháng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh.
Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm tăng 11,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 3,18 triệu lượt khách, tăng 20,1%; tổng thu từ du lịch đạt hơn 3.128 tỷ đồng, tăng 20%.
Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 4.297 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường.
Đáng chú ý, một số dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ tích cực. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hòa lưới điện quốc gia lần đầu; dự án Thủy điện La Trọng hoàn thành xây dựng và lắp đặt các hạng mục chính, góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng và tạo dư địa phát triển công nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10,6%, trong đó quý II phấn đấu tăng trên 8,7%.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình chuyển tiếp quy mô lớn như tuyến Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy – cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường ven biển, Cầu Nhật Lệ 3...
Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên cho các công trình có khả năng giải ngân tốt.
Trong lĩnh vực tài chính, Quảng Trị đặt mục tiêu theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, triển khai các giải pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách tiếp tục được thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các khoản chi cho tiền lương, an sinh xã hội, cũng như nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và thiên tai.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải ngân tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang rất chậm, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục...
Trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ có thể gánh vác khoảng 21% số vốn khổng lồ này, phần còn lại phải huy động từ khối tư nhân và khối FDI. Thực trạng này đang đặt ra áp lực chưa từng có lên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp…
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.