
Với 446 đại biểu tán thành, 7 vị không tán thành và 5 vị không biểu quyết, sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
Theo đó, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh vẫn được đặt lên hàng đầu tại mục tiêu tổng quát.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được Quốc hội quyết định là GDP tăng khoảng 6,5 - 7%, tỷ trọng đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 33,5% - 35% GDP, giảm dần nhập siêu từ 2012 và phấn đấu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào 2015.
Với tỷ lệ bội chi ngân sách, Quốc hội chốt con số dưới 4,5% vào 2015 (có cộng thêm trái phiếu Chính phủ). Tỷ lệ huy động thuế và phí vào ngân sách không quá 22% - 23% GDP năm. Nợ công đến 2015 không quá 65% GDP, dư nợ của Chính phủ không quá 50% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được quyết định ở chỉ tiêu tăng khoảng 5 - 7% vào 2015.
Tại báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết có ý kiến đại biểu đề nghị chỉ số giá tiêu dùng đến 2015 tăng không quá 5%, ý kiến khác đề nghị tăng dưới 7%.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế mới bắt đầu triển khai từ năm 2012, nếu xác định cứng nhắc một mức cụ thể thì khó khả thi.
Mặt khác, yêu cầu kiểm soát CPI gắn với điều chỉnh giá điện, than, xăng dầu và một số dịch vụ công theo cơ chế thị trường thì đến 2015 tăng 5 - 7% là phù hợp và là cơ sở để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong kế hoạch 5 năm tiếp theo dưới 5%.
Tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5 - 7%, mức lạm phát khoảng 5 - 7% vào năm 2015 cũng là con số được nêu tại báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ hai, sáng 20/10 vừa qua.
Đây cũng là các chỉ tiêu nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Kinh tế, tại báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011 - 2015.
Bên cạnh các chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết của Quốc hội cũng nhấn mạnh một số giải pháp phát triển kinh tế, xã hội cho kế hoạch 5 năm. Như, có đề án cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục kiên trì kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị sức mua đồng tiền, nghiên cứu các phương án để điều chỉnh giảm dần mức thuế thu nhập doanh nghiệp...
Với lĩnh vực quốc phòng an ninh, nghị quyết nêu rõ yêu cầu thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn tại về biên giới lãnh thổ, chú trọng vấn đề biển Đông một cách thỏa đáng, cân bằng trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử khu vực.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đất nước đang rất cần một bước chuyển về chất sâu sắc: lớn lên bằng năng suất, mạnh lên bằng sáng tạo và đi xa bằng trách nhiệm. Trong đó, doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới...
Chiều 5/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.