10:35 29/03/2021

Sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong tuần này

Quang Trung

Ngày 31/3, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức, còn tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng tuyên thệ vào đầu tuần sau (5/4)

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn
Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình làm việc dự kiến của kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu mới các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 29/3, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. 

Sáng ngày 30/3, các đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Sang buổi chiều 30/3, sau khi thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Sáng ngày 31/3, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tuyên thệ nhậm chức. Ngoài Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm và bầu mới một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chiều ngày 1/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày 2/4, Quốc hội miễn nhiệm cả Thủ tướng và Chủ tịch nước. 

Sang đầu tuần sau, trong cả ngày 5/4, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong tuần này - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới - Ảnh: VGP

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu ứng cử Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm được giới thiệu ứng cử vị trí Chủ tịch nước.

Từ ngày 6-8/4, Quốc hội tiếp tục miễn nhiệm và bầu mới Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước... Đồng thời, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ khác.