11:22 10/11/2008

“Séc không hạn chế nhận lao động Việt Nam”

Lý Hà

Hiện nay thị trường lao động của Séc còn thiếu khoảng 30.000 người, trong đó một nửa là phải tìm kiếm ở các nước khác

Hiện nay thị trường lao động của Séc còn thiếu khoảng 30.000 người, trong đó một nửa là phải tìm kiếm ở các nước khác.

Ông Vojtech Filip, Phó chủ tịch Hạ viện Séc đã khẳng định như vậy tại buổi gặp giữa Bộ Lao động Thương binh - Xã hội Việt Nam với Hạ viện Cộng hoà Séc.

Ông cũng cho biết, Séc không bao giờ có sự phân biệt giữa người lao động Việt Nam với người lao động trong nước. Bộ Lao động và Xã hội Séc không có ý định hạn chế số lượng lao động Việt Nam sang Séc làm việc.

Ông nói Cộng hoà Séc luôn dành cho Việt Nam mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp. Vấn đề hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, kể cả lao động việc làm đều phải dựa trên những nguyên tắc, thoả thuận giữa hai bên.