16:40 09/01/2019

Sếp Apple “đặt cược” Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại

Diệp Vũ

“Kinh tế Mỹ và Trung Quốc mạnh thì kinh tế thế giới mới mạnh được”, Tim Cook nói

Tổng giám đốc Apple nói với CNBC rằng những thông tin mà ông có được về đàm phán thương mại Mỹ-Trung luôn là những thông tin mới nhất, "theo thời gian thực", và ông cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về khả năng Mỹ-Trung đạt thỏa thuận - Ảnh: CNBC.
Tổng giám đốc Apple nói với CNBC rằng những thông tin mà ông có được về đàm phán thương mại Mỹ-Trung luôn là những thông tin mới nhất, "theo thời gian thực", và ông cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về khả năng Mỹ-Trung đạt thỏa thuận - Ảnh: CNBC.

"Đây là một vấn đề rất phức tạp và một thỏa thuận cần phải có sự cập nhật, nhưng nhưng tôi đã nói từ trước, tôi rất tin tưởng rằng điều đó sẽ diễn ra", Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Mỹ Apple, ông Tim Cook, ngày 8/1 bày tỏ lạc quan khi nói về triển vọng của đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, Tim Cook dự báo sự suy giảm tăng trưởng kinh tế liên quan đến thương mại của Trung Quốc hiện nay chỉ là tạm thời.

Ông cho rằng, việc đi đến một thỏa thuận thương mại mang đến "lợi ích tốt nhất" cho cả Mỹ và Trung Quốc

"Một thỏa thuận như vậy chắc chắn không chỉ tốt cho chúng ta, mà còn tốt cho cả thế giới nữa. Kinh tế Mỹ và Trung Quốc mạnh thì kinh tế thế giới mới mạnh được".

Cuộc đàm phán cấp thứ trưởng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ở Bắc Kinh lẽ ra đã kết thúc vào ngày 8/1 sau hai ngày họp. Tuy nhiên, đàm phán được kéo dài thêm một ngày, làm dấy lên những hy vọng về việc hai bên đang có bước tiến tới thỏa thuận.

Ông Cook và Tổng thống Donald Trump có mối quan hệ khá thăng trầm, nhưng giữa hai người có sự liên lạc thường xuyên kể từ khi ông Trump trở thành nhà lãnh đạo của nước Mỹ.

Tổng giám đốc Apple nói với CNBC rằng những thông tin mà ông có được về đàm phán thương mại Mỹ-Trung luôn là những thông tin mới nhất, "theo thời gian thực", và ông cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về khả năng Mỹ-Trung đạt thỏa thuận.

Tuần trước, Apple hạ dự báo doanh thu quý 4, với một trong những lý do được đưa ra là sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc. Sau đó, ông Cook nói với CNBC ông tin rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khiến kinh tế Trung Quốc giảm tốc mạnh hơn.

Nếu Washington và Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận thương mại, thì đó sẽ là một tin tốt đối với cổ phiếu Apple. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Apple tăng 1,91%.