13:13 17/07/2021

Số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 190 triệu người

Tính đến 8h sáng 17/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 190.261.967 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 4.091.350 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 174.473.743 người...

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Thông tin được trang thống kê worldometers.info đưa ra. Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới đã có thêm 553.235 ca mắc mới và 8.498 ca tử vong.  

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 624.603 ca tử vong (tăng 290 ca trong 24 giờ qua) trong tổng số 34.926.529 ca nhiễm (tăng 37.918 ca).

Tiếp đó là Ấn Độ với 31.063.987 ca bệnh (tăng 38.112 ca) và 413.123 ca tử vong (tăng 560 ca).

Brazil đứng thứ ba có 553.500 ca tử vong (tăng 1.450 ca) trong số 19.308.109 bệnh nhân (tăng gần 45.600 ca).

 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Indonesia, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. 

Còn với Autralia, ngày 17/7, Chính quyền thành phố Sydney, bang New South Wales đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến xây, sửa nhà cửa, trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng dù biện pháp phong tỏa đã được áp dụng trên toàn thành phố đến tuần thứ 3.

Chính quyền bang New South Wales cũng cấm hàng trăm nghìn người dân ở các vùng ngoại ô phía Tây Sydney rời khỏi khu dân cư để đi làm. Đây là vùng dịch bệnh nghiêm trọng nhất, ghi nhận 11 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Những chủ lao động để nhân viên tới làm việc ở các văn phòng sẽ có thể bị phạt tới 7.402 USD. Cơ quan cảnh sát bang cũng sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra giám sát việc tuân thủ các quy định trong thời gian phong tỏa.

Sydney, thành phố đông đúc nhất tại Australia với 5 triệu dân, đã bắt đầu phong tỏa từ ngày 26/6 và dự kiến sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 30/7 sau khi xuất hiện đợt bùng phát mới trong cộng đồng liên quan biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. Đến nay, hơn 1.000 người dân thành phố và các quận huyện lân cận đã có kết quả dương tính với virus.

Còn bang Victoria lân cận cũng đang ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày tăng nhanh, từ mức 6 ca ngày 15/7 lên 19 ca trong ngày 16/7.