Suy tim – khó chẩn đoán và cần điều trị kết hợp
Trong các bệnh tim mạch nói chung, suy tim là một bệnh khó chẩn đoán nhất và có tỷ lệ tử vong rất cao. Việc chẩn đoán chính xác và quản lý hiệu quả là yếu tố tiên quyết cho việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.

Các chuyên gia tim mạch ví tim như các máy bơm. Bị suy tim là chức năng của tim không hoàn thành, không đưa máu đủ nuôi cơ thể như bình thường. Khi đó, sự thiếu hụt này lại bắt tim bơm máu nhiều hơn dẫn đến những tổn thương kéo dài, khiến bệnh ngày càng nặng hơn.


Thông thường, những bệnh nhân suy tim ở giai đoạn sớm sẽ được sử dụng kết hợp giữa thuốc, ăn kiêng và tập luyện để cơ thể đủ khỏe và tự tái tạo lại phần nào những tổn thương ở tim.Thành phần muối trong thức ăn được hạn chế để giúp bệnh nhân tiểu tiện được tốt hơn và giảm tình trạng phù. Lượng muối trong bữa ăn của một người suy tim là từ 200 - 500mg natri/24 giờ. Một số thức ăn có hàm lượng muối thấp, bệnh nhân suy tim có thể sử dụng: là bánh mì không muối, sữa được rút bỏ thành phần clorua khoảng 200ml/ngày, cá nước ngọt, khoai tây, gạo, ngũ cốc, hoa quả tươi, rượu vang, nước chè, nước ép quả tự nhiên.
Ngoài ra, lượng nước đưa vào cơ thể người bệnh không vượt quá 2 lít dịch/ngày. Người suy tim có kèm theo béo phì còn phải thực hiện một chế độ ăn giảm calo. Thức ăn của bệnh nhân nên được chia thành 3 bữa chính trong ngày, bữa tối nên ăn trước khi đi ngủ từ 2 - 3 giờ. Có thể cho phép bệnh nhân sử dụng nước chè loãng và rượu nhẹ với một lượng vừa phải nhưng tuyệt đối không hút thuốc lá hoặc hút thuốc thụ động.Việc thường xuyên tập thể dục ở người suy tim giúp tăng cường các hoạt động sinh lý, tăng khả năng chịu đựng, làm tăng chất lượng cuộc sống nhưng chỉ ở mức vừa phải. Thông thường, người bệnh có thể tập 30 phút/ngày với các môn như đi bộ, đạp xe, bơi lội, tập thái cực quyền, dưỡng sinh, yoga, khiêu vũ, làm công việc nhà...
