Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng; ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Cục trưởng và đại diện các đơn vị thuộc Cục. Về phía Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam có ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí và bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng Biên tập Tạp chí, cùng đại diện các ban chuyên môn.
Thông tin tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản chỉ rõ kinh tế biển có 6 thành tố chính gồm: kinh tế hàng hải, du lịch, dầu khí, thủy sản, logistics và kinh tế thềm lục địa… Vấn đề biển và hải đảo cũng được quy định trong nhiều luật như: Luật Địa chất khoáng sản, Luật Du lịch, Luật Dầu khí, Luật Hàng hải, Luật Đầu tư, Luật Biển, Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo…
Hiện nay, “một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được Cục Biển và Hải đảo tập trung triển khai là tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết mới về kinh tế biển cũng sẽ được xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành vào thời gian tới.
''Đồng thời, dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng sẽ được sửa đổi và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026”, ông Toản cho biết.
Nhấn mạnh tiềm năng, dư địa phát phát triển từ không gian biển và tầm quan trọng của kinh tế biển, ông Toản cho rằng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, các địa phương có biển phải đẩy mạnh khai thác tiềm năng biển. Không gian biển lớn gấp 3 lần đất liền đang mở ra cơ hội với dư địa phát triển lớn.
Đánh giá cao những thế mạnh của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong hoạt động thông tin, truyền thông chính sách cũng như kinh nghiệm phát triển đa dạng các chương trình báo chí, truyền thông kết nối và hội tụ sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt nhóm chủ thể doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước, quốc tế; Cục trưởng Nguyễn Quốc Toản cho rằng việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông chính sách; thúc đẩy phát triển bứt phá các thành tố chủ lực của kinh tế biển, đóng góp vào kinh tế địa phương và quốc gia.
Về định hướng hợp tác truyền thông thời gian tới, ông Toản bày tỏ mong muốn Tạp chí kinh tế Việt Nam đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng các chương trình truyền thông trên các kênh báo chí của Tòa soạn.
Mục tiêu nhằm cập nhật các định hướng, chủ trương chính sách về biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển; các lợi thế, tiềm năng cơ hội phát triển kinh tế biển tới chính quyền 21 địa phương có biển, các doanh nghiệp, bà con ngư dân cũng như cộng đồng quốc tế; các ý kiến trao đổi, góc nhìn của chuyên gia trong và ngoài nước về biển và phát triển kinh tế biển.
Bên cạnh đó, tiếng nói của cộng đồng xã hội về kinh tế biển và khát vọng làm giàu từ biển cũng sẽ được lắng nghe và phản ánh trong các chương trình truyền thông này.
Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định, “việc khai thác tiềm năng kinh tế biển, làm giàu từ biển, vươn khơi bám biển cũng là cách để chúng ta giữ biển, giữ chủ quyền”.
Theo đó, hai bên nghiên cứu xây dựng và tổ chức các hội nghị, diễn đàn thường niên, tạo không gian chính thức hội tụ sự tham gia và trao đổi của các bên liên quan về các chủ đề phát triển kinh tế biển.
Thống nhất cao với những chủ trương, định hướng hợp tác tuyên truyền về biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển mà lãnh đạo Cục Biển và Hải đảo đề xuất, Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam Đào Quang Bính nhấn mạnh việc nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo cũng như tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển kinh tế từ biển sẽ giúp hai bên cùng phát triển các chương trình phù hợp và hiệu quả.
Theo ông Đào Quang Bính, phát triển kinh tế biển không chỉ là khai thác thủy sản, du lịch biển mà còn liên quan đến tiềm năng dầu khí, năng lượng điện gió ngoài khơi, cảng biển, vận tải biển, logistics… Đặc biệt, lĩnh vực dầu khí được coi là một trong những lợi thế quan trọng nhất của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu có những hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp để truyền thông, tuyên truyền chủ trương chính sách về biển và hải đảo, kinh tế biển cũng như tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế biển trên các ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Việt Nam, VnEconomy và Vietnam Economic Times trong thời gian tới.
Khi nguồn phát thải, điều kiện khí tượng và quá trình lan truyền ô nhiễm từ địa phương này có thể tác động đồng thời đến nhiều địa phương khác, việc kiểm soát ô nhiễm không khí cần được tiếp cận ở quy mô vùng. Từ nền tảng quản trị theo không gian môi trường hiện nay cần tiến tới xây dựng một cơ chế quản trị chất lượng không khí vùng hoàn chỉnh hơn...
Băng biển Bắc Cực đang thu hẹp nhanh chóng, nhiệt độ đại dương tăng mạnh và môi trường sống của nhiều loài sinh vật bị suy giảm. Những biến đổi tại hai cực Trái đất không chỉ là vấn đề môi trường mà còn làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng ven biển và các cộng đồng phụ thuộc vào đại dương…
Với một dự án carbon nói chung, một trong những yêu cầu quan trọng là dữ liệu minh bạch và đáng tin cậy bởi đó sẽ là nền tảng để có thể làm việc cùng khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng liên quan. Các nhà đầu tư cần có những thông tin minh bạch để đưa ra những quyết định, đặc biệt cho những dự án mang tính phức tạp như dự án carbon xanh dương...
Trường hợp các yêu cầu, quy định quốc tế có thay đổi thì nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Không nên đặt thêm yêu cầu kiểm kê hằng năm khi chưa cần thiết, nhất là trong bối cảnh đang hoàn thiện chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
Đẩy mạnh các giải pháp dựa vào thiên nhiên, hướng tới kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển sinh kế, qua đó giúp cộng đồng địa phương nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm áp lực lên tài nguyên rừng…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.