Chiều 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã tiếp và làm việc với Đoàn Chính quyền Thành phố Okayama (Nhật Bản) do Thị trưởng Omori Masao dẫn đầu.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của tỉnh, với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, chế biến nông sản và thực phẩm.
Hiện tỉnh Tây Ninh đang có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 25 tỷ USD; trong đó, Nhật Bản đứng thứ tư với 176 dự án, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp của địa phương.
Đặc biệt, tỉnh luôn coi Nhật Bản nói chung và thành phố Okayama nói riêng là đối tác chiến lược, có nhiều dư địa hợp tác lâu dài. Trong thời gian tới, địa phương định hướng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo.
Về phía thành phố Okayama (Nhật Bản), Thị trưởng Thành phố Okayama Omori Masao đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Okayama. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Okayama đang đẩy mạnh mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong đó Việt Nam là một điểm đến trọng tâm.
Thị trưởng Omori Masao bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Tây Ninh và các địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ông chia sẻ thành phố Okayama đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, lái xe và thương mại.
Từ đó, Thị trưởng Omori Masao kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong kết nối, đào tạo và tiếp nhận nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động Việt Nam.
Trên cơ sở Tuyên bố chung về hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Thành phố Okayama đã được ký kết tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; đồng thời nghiên cứu rà soát, cập nhật nội dung, tiến tới tái ký kết Tuyên bố chung phù hợp với bối cảnh mới và nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương.
Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm được xác định gồm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai hiệu quả chương trình thực tập sinh, tạo điều kiện cho người lao động học tập, làm việc tại Nhật Bản.
Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...
Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đầu tư và gia tăng sự hiện diện tại Bắc Ninh – “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam thông qua việc khảo sát và đề xuất những dự án mới trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, điện tử, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số...
Thị trường M&A Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mới, khi nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà hướng đến các mô hình có nền tảng quản trị vững chắc, khả năng vận hành hiệu quả và dư địa tạo giá trị dài hạn…
Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) khẳng định ADB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc ưu tiên phát triển các dự án chiến lược mới có quy mô lớn cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...
Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.