Qua hai phiên bán tháo dữ dội, áp lực bán bắt đầu có tín hiệu xì hơi đáng kể, mở đường cho thị trường hồi phục trở lại trong sáng nay. Cũng phải kể tới chứng khoán thế giới đêm qua đã không có thêm bất ngờ nào nữa. Dù vậy tâm lý chờ đợi đã khiến thanh khoản sụt giảm đột biến...
Blue-chips tăng khá rực rỡ sáng nay.
Qua hai phiên bán tháo dữ dội, áp lực bán bắt đầu có tín hiệu xì hơi đáng kể, mở đường cho thị trường hồi phục trở lại trong sáng nay. Cũng phải kể tới chứng khoán thế giới đêm qua đã không có thêm bất ngờ nào nữa. Dù vậy tâm lý chờ đợi đã khiến thanh khoản sụt giảm đột biến.
Thanh khoản giảm trên tất cả các nhóm cổ phiếu, tất cả các loại giao dịch bất kể là thỏa thuận hay khớp lệnh. Sàn HoSE sáng nay chỉ khớp 11.684 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với sáng hôm qua bất chấp hàng trăm cổ phiếu đảo chiều tăng giá trở lại.
Chứng khoán thế giới đêm qua cũng tăng trở lại, giá dầu “bốc đầu”. Đây là điều kiện tốt để thị trường trong nước phục hồi theo, nhất là sau khi đã trải qua hai phiên bán tháo mạnh. Điều quan trọng là nhà đầu tư có đổ tiền vào mua mạnh hay không.
Khi giá tăng và thanh khoản giảm, thường là do nhà đầu tư ngại mua đuổi giá. Còn phía bán dĩ nhiên sau hai phiên tháo chạy thì một lượng cổ phiếu lớn cũng được giải phóng ở thời điểm hoảng loạn nhất. Tâm lý cũng sẽ bình tình hơn. Áp lực bán giảm tạo điều kiện cho lực mua yếu đẩy giá dần lên. VN-Index chốt phiên sáng tăng mạnh 1,33% tương đương 18,74 điểm, với 310 mã tăng/122 mã giảm.
Dẫn đầu đà phục hồi sáng nay là các blue-chips. VN30-Index tăng 1,09% trong khi Midcap tăng 0,99% và Smallcap tăng 0,63%. Nhóm trụ cũng là những cổ phiếu đẩy VN-Index tốt nhất: VCB tăng 3,77%, VHM tăng 1,76%, BID tăng 2,98%, GAS tăng 2,83%, VIC tăng 1,04%, HPG tăng 1,31%. Những mã này cộng cho VN-Index khoảng 9,5 điểm, tương đương hơn một nửa tổng tăng của chỉ số.
VN30-Index cuối phiên sáng bắt đầu gặp lực cản mạnh hơn.
Mặc dù điểm tăng rất khá, nhưng thị trường sáng nay không “hừng hực” khí thế. Cả sàn HoSE chỉ có 6 mã kịch trần, nhóm smallcap có duy nhất 1 mã. Trong 6 mã trần thì cũng chỉ có HAG là thanh khoản đảm bảo. Rổ VN30 đóng góp POW ở giá kịch trần. Trên cả HNX cũng chỉ có 6 mã trần, với HUT, IDC, KVC là có thanh khoản. UpCoM có 18 mã trần, thanh khoản cực kém, duy nhất PBC giao dịch còn trên 1 tỷ đồng giá trị (đạt 3,9 tỷ).
Thanh khoản ở các nhóm cổ phiếu cũng đang giảm nghiêm trọng. Vn30 giao dịch hơn 4,2 ngàn tỷ, thấp nhất 17 phiên sáng gần đây và giảm 29% so với sáng hôm qua. Midcap khớp hơn 4 ngàn tỷ và smallcap khoảng 1,8 ngàn tỷ. Thanh khoản lớn nhất là SSI với 537,2 tỷ đồng, giá tăng 0,78%. Xếp thứ 2 là GEX với 476,7 tỷ, giá giảm 2,76%. Ngay cả HPG cũng chỉ đạt 458,8 tỷ, xếp thứ 3.
Từ đỉnh cao nhất xấp xỉ 1512 điểm, VN-Index đã bốc hơi hơn 111 điểm tính đến mức thấp nhất hôm qua. Biên độ giảm khá mạnh này đã kích thích lực cầu bắt đáy ở nhiều blue-chips. VCB là ví dụ, sáng nay quay đầu tăng mạnh một phần vì giá đã về quanh ngưỡng thấp nhất 9 tháng. Cổ phiếu dầu khí như GAS, PLX cũng có nhịp rơi sâu cùng với giá dầu thế giới lao dốc.
Nhìn chung để ổn định thị trường thì các blue-chips phải ổn định được giá. Sáng nay giá trị khớp của rổ VN30 cũng chỉ chiếm khoảng 36% sàn HoSE, là tỷ trọng tương đối thấp. Lý do là dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đã yếu đi quá nhiều, ngay cả khi giá giảm tương đối sâu. Trong Top 10 giá trị giao dịch sáng nay trên cả 3 sàn thì chỉ có duy nhất một mã ngân hàng là TCB, đạt khoảng 265,3 tỷ đồng.
Dòng tiền sáng nay rất thận trọng nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng vì lực bán yếu. Thị trường tăng ngay từ đầu phiên và tăng liên tục sau đó, không có nhịp giảm nào để kiểm định áp lực bán.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng vẫn duy trì mua ròng 265 tỷ đồng trên HoSE. VHM được mua nhiều nhất với 82,7 tỷ đồng ròng. Số còn lại chỉ có chứng chỉ quỹ FUESSVFL và FUEVFVND cùng VCB là được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán ra có HPG với gần 44 tỷ, VPB gần 32 tỷ và GMD xấp xỉ 22 tỷ đồng.
Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ, giá dầu nhảy 5% vì nhà đầu tư bớt lo về Omicron
07:49, 07/12/2021
Điểm danh “5 nhân tố vàng” đưa VN-Index lên 1.700 điểm, chỉnh sâu là cơ hội xuống tiền
Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao
4/5 phiên giảm điểm cuối tuần qua mặc dù có sự nâng đỡ đáng kể từ một vài cổ phiếu lớn nhưng VN-Index vẫn để mất ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường giá trung bình 20 ngày. Các chuyên gia tiếp tục đánh giá thận trọng và chờ đợi phản ứng tại các mức hỗ trợ thấp hơn.
Sau khi thắng lớn trong tháng 8, các quỹ cổ phiếu rút ròng kỷ lục 2 năm
Rút ròng tăng mạnh trong tháng 8/2025, chủ yếu đến từ nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị gần 7,6 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng rút ròng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua tính từ tháng 8/2023.
Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy, dầu trượt giá vì mối lo thừa cung
Tuần này, cú huých cho giá cổ phiếu ở Phố Wall là động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed hôm thứ Tư...
Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên giao dịch cuối của tuần...
EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội
EC đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ từ một số nước, trong đó có Việt Nam nhập khẩu vào EU. Giai đoạn điều tra bán phá giá: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2025...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: