Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo cho biết, địa phương đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc trong những ngày cận Tết, với trọng tâm là phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ phiên biên giới Lao Bảo. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới cho người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh khi về với vùng biên giới phía Tây Quảng Trị.
Theo kế hoạch, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được tổ chức trên đoạn đường dài khoảng 430 m, kéo dài từ khu vực Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đến đường Lê Quý Đôn. Tuyến phố đi bộ hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ trong hai ngày 30 và 31/1/2026, tương ứng ngày 12 và 13 tháng Chạp âm lịch.
Không gian phố đi bộ được thiết kế mở, tạo điều kiện để người dân và du khách vừa tham quan, mua sắm, vừa trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực trong không khí Tết sớm nơi vùng biên.
Với quy mô trên 60 gian hàng, phố đi bộ Nguyễn Huệ được chia thành nhiều khu vực chuyên đề. Nổi bật là khu ẩm thực món ngon Việt – Lào, nơi giới thiệu các món ăn đặc trưng của cư dân hai bên biên giới; khu trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản OCOP của địa phương và các vùng lân cận; cùng khu biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian về đêm.
Song song với phố đi bộ, chợ phiên biên giới Lao Bảo sẽ chính thức khai mạc từ 6 giờ ngày 31/1/2026 tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo. Phiên chợ được tổ chức theo hướng tái hiện không gian giao thương truyền thống vùng biên, gắn với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc và cư dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào.
Điểm nhấn của chợ phiên là không gian “Sắc màu vùng cao”, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và nước bạn Lào. Bên cạnh đó, khu vực “Hương vị biên giới” hứa hẹn thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá ẩm thực, với nhiều món ăn mang đậm bản sắc vùng biên giới, được chế biến và giới thiệu trực tiếp tại chợ.
Một điểm mới đáng chú ý trong các hoạt động lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Ban tổ chức khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng mã QR để thanh toán không tiền mặt, đồng thời áp dụng truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các sản phẩm trưng bày, buôn bán tại phố đi bộ và chợ phiên. Đây được xem là bước đi phù hợp nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo sự thuận tiện cho du khách và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiện đại ngay tại khu vực biên giới.
Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được địa phương xây dựng phương án cụ thể. Các tiểu ban chuyên trách được phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đối với người dân và du khách.
Theo Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo, việc tổ chức phố đi bộ và chợ phiên biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng biên, thúc đẩy phát triển du lịch – thương mại địa phương.
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Khách du lịch chủ động lên kế hoạch cho các chuyến đi hè, với sự quan tâm tập trung vào ba nhóm nhu cầu chính gồm: di chuyển, điểm đến trong nước và lưu trú...
Ngày 25/7, Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Sun Galaxy Complex, một tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng...
Một loại thuế lưu trú mới sẽ áp dụng cho du khách đến Tokyo từ năm 2027, dưới danh nghĩa hướng đến sự bền vững. Nhưng liệu thành phố này đang thực sự "xanh hóa", hay chỉ đơn thuần đẩy gánh nặng về phía du khách?..
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố biển miền Trung, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả quốc tế. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm, lễ hội này đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu khu vực cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố cho thấy 81% du khách Việt sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo. Đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình khu vực là 63%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.