TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay
VVân Nguyễn
Chọn cỡ chữ
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sắp diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 gian hàng và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...
Ảnh minh họa.
Sáng 27/2/2026, Ban tổ chức lễ hội Việt - Nhật đã tổ chức họp báo công bố sự kiện Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11
(JVF11) với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai”.
Tiếp nối thành
công của 10 kỳ tổ chức trước, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra trong
hai ngày 7 - 8/3/2026 tại Công viên 23/9, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay,
quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, giới thiệu các sản phẩm
thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu
nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước với
nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng.
Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, cho
biết đây là sự kiện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng xây dựng
tương lai thịnh vượng giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và các
đối tác Nhật Bản.
Theo ông Điểm, sau
hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành
một trong những hình mẫu hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (bên phải) và ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo.
Lễ hội Việt - Nhật
tại TP. Hồ Chí Minh được xem là hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên, góp
phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong
bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược toàn diện vì
Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” từ tháng 11/2023.
Một trong những
minh chứng cho hợp tác song phương nổi bật là tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến
Thành - Suối Tiên) đã vận hành thương mại ổn định và phục vụ hàng triệu lượt
hành khách, thể hiện kết quả hợp tác về hạ tầng và chuyển giao công nghệ giữa
hai quốc gia.
Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản
(JETRO) công bố cuối năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong
khu vực ASEAN, với hơn 58% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết có kế hoạch mở rộng
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quan hệ hợp tác song phương không chỉ thể hiện
qua các chỉ số kinh tế mà còn được củng cố thông qua giao lưu văn hóa và sự gắn
kết giữa người dân hai nước.
“Trong bối cảnh đó, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 được
tổ chức với mục tiêu tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thương mại,
đầu tư và du lịch, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối lâu dài
giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Nhật Bản. Qua 10 lần tổ chức,
lễ hội đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa tiêu biểu, thu hút đông đảo doanh
nghiệp và người dân tham gia”, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh nhận định.
Mùa Lễ hội Việt - Nhật trước mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan, thu hút hơn 430.000 lượt khách - Ảnh tổng hợp.
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, ông Ono
Masuo, bày tỏ kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu
rộng trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng quan
trọng của quan hệ song phương.
Theo ông Ono Masuo, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2013, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt, Lễ hội Việt - Nhật đã dần phát triển trở thành chương trình giao lưu lớn nhất tại Việt Nam với sự chung tay hợp tác của chính phủ và nhân dân hai nước.
“Năm nay cũng có nhiều đơn vị của Nhật Bản với
mong muốn được giao lưu với Việt Nam sẽ đến thăm TP. Hồ Chí Minh nhân dịp tổ
chức Lễ hội Việt - Nhật như đoàn đại biểu đến từ Hokkaido”, ông Ono Masuo thông tin thêm.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản và phát triển nguồn nhân lực, cùng nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là nhiều hoạt động lần đầu được tổ chức, như sự kiện COS-MIC ASIA in JVF; Lễ hội YOSAKOI lần thứ nhất; cuộc thi thiết kế áo dài; workshop thiết kế kimono; biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản; cùng các hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng như trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch, xe đạp BMX và đạp xe hữu nghị.
Từ đêm nhạc Gala Sao Mai 2026 tại biển Sầm Sơn đến Ngày hội Văn hóa các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” tại phường Hạc Thành... Thanh Hóa chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc, mở thêm điểm hẹn hấp dẫn cho người dân và du khách trong tháng 11.
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong những tháng còn lại của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc; quảng bá văn hóa, cảnh quan, nông sản, cà phê và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp…
9 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình đã vượt kế hoạch năm về cả lượng khách và doanh thu. Địa phương đón hơn 20,958 triệu lượt khách (trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt 4,79% và 9,89%...
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế và 400 đối tác mua trong nước, mà còn là cơ hội để hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới hợp tác...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...