Thận trọng lên cao, sức cầu toàn thị trường rất đuối
Kim Phong
16/12/2021, 12:18
Nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng vẫn đang giao dịch khá tích cực, nhưng không phản ánh hết diễn biến thị trường sáng nay. Thanh khoản tiếp tục xuống rất thấp bất chấp đêm qua chứng khoán thế giới phản ứng mạnh mẽ với các động thái của FED...
Blue-chips rất đuối sáng nay.
Nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng vẫn đang giao dịch khá tích cực, nhưng không phản ánh hết diễn biến thị trường sáng nay. Thanh khoản tiếp tục xuống rất thấp bất chấp đêm qua chứng khoán thế giới phản ứng mạnh mẽ với các động thái của FED.
Mối lo lớn nhất của chứng khoán toàn cầu dường như được hóa giải đêm qua khi những thông tin đánh giá của FED không “cứng rắn” hơn những gì thị trường kỳ vọng. Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng bùng nổ hơn 1%.
Diễn biến này lẽ ra phải tạo hào hứng hơn trên thị trường Việt Nam. Chứng khoán châu Á sáng nay cũng tăng khá tốt. Tuy nhiên VN-Index lại chỉ có vài phút đầu tiên sau khi mở cửa là mạnh. Chỉ số lên cao nhất cũng chỉ trên tham chiếu 0,46%. Độ rộng cũng tốt nhất những phút này, với khoảng 210 mã tăng/118 mã giảm.
Sau đó thị trường trượt dốc. VN-Index lại có đỉnh thứ hai khoảng sau 10h, nhưng tại đỉnh này độ rộng chỉ còn 186 mã tăng/234 mã giảm. Như vậy đà nảy lên của chỉ số chỉ do vào trụ tác động.
Thực vậy, VN30-Index cũng chỉ đạt đỉnh cao ngay những phút đầu tiên mở cửa, sau đó trượt dốc liên tục, thậm chí còn không có được đỉnh cao thứ hai như VN-Index lúc 10h. Cổ phiếu diễn biến mạnh nhất ở nhịp tạo đỉnh thứ hai ở chỉ số là VIC khi tăng từ 100.000 đồng lên 101.500 đồng, tương đương 1,5% trong khoảng 10 phút. GAS cũng bùng nổ từ khoảng 9h45 đến hơn 10h, tăng đâu đó 2,5% trong một nhịp ngắn.
Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại các blue-chips suy yếu rất nhanh. Bản thân VIC cũng lao dốc trở lại và kết phiên sáng đã giảm 0,3% so với tham chiếu. GAS vẫn đang tăng 0,92% so với tham chiếu nhưng so với mức tăng 2,46% lúc đạt đỉnh thì cũng đã bốc hơi khá nhiều.
Thống kê diễn biến sáng nay, tất cả các cổ phiếu VN30 đều đang trượt dốc ở mức độ khác nhau. Có 14 mã đang tụt dốc trên 1% so với giá đỉnh đầu phiên. Nhóm ngân hàng đang bốc hơi mạnh nhất, ví dụ VPB từ tăng 1,01% thành giảm 1,3%; TPB từ tăng 1,35% thành giảm 0,77%; HDB tăng 1,5% đảo chiều thành giảm 0,5%...
VN-Index đến hơn 10h30 đã lao dốc tới tham chiếu. Mức giảm sâu nhất chỉ số này mất khoảng 1,7 điểm. Mức giảm không đáng kể nhưng vẫn thể hiện khả năng nâng đỡ thị trường rất kém của các trụ. Mặt khác, độ rộng thu hẹp đáng kể, đến cuối phiên sáng chỉ còn 168 mã tăng/264 mã giảm.
VN30-Index rất yếu sáng nay
Nhóm cổ phiếu Midcap vẫn đang tốt nhất nếu nhìn vào chỉ số. Midcap-Index chốt phiên sáng tăng 0,68% trong khi Smallcap tăng 0,29%, Vn30 giảm 0,24% và VN-Index tăng 0,08%. Tuy nhiên độ rộng của Midcap cũng không chênh lệch nhiều, với 34 mã tăng/29 mã giảm. Smallcap khá yếu với 62 mã tăng/103 mã giảm.
Giao dịch sôi động đang tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ và các mã vật liệu xây dựng. LDG, QCG, ROS, DLG, QBS... đang tăng kịch trần và thu hút giao dịch hàng triệu cổ phiếu. Toàn sàn HoSE có 10 mã trần và khoảng 75 mã tăng trên 1%. Sức nóng không có gì đáng kể, trừ một vài cổ phiếu cụ thể.
Giao dịch sáng nay thận trọng khá bất ngờ khi lẽ ra việc cởi bỏ áp lực thông tin từ FED sẽ giúp thị trường mạnh mẽ hơn. Đặc biệt cổ phiếu blue-chips giao dịch quá kém, độ rộng chỉ có 10 mã tăng/16 mã giảm. Mã tăng mạnh nhất là PDR trên tham chiếu 1,7%. Nhóm trụ mạnh nhất chỉ là VCB tăng 0,3%, GAS tăng 0,92%. Cổ phiếu ngân hàng còn lại hầu hết giảm giá, VIC, VHM, HPG, SAB cũng giảm.
Thanh khoản thị trường cũng tụt xuống đáy mới, với 12.544 tỷ đồng khớp lệnh sàn HoSE, giảm 10% so với sáng hôm qua. Vn30 khớp đặc biệt thấp với chưa tới 3.356 tỷ đồng, chính thức lập đáy 8 tuần. Hai mã giao dịch nhiều nhất thị trường là SSI và VPB, giá đều giảm hơn 1%. Blue-chips thuộc VN30 thanh khoản cao nhất kế tiếp là HPG, chỉ đứng thứ 15 thị trường.
Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường có thể thận trọng nhất định, nhưng không phải lần đáo hạn nào cũng như vậy. Nếu tâm lý thị trường mạnh mẽ, phiên đáo hạn phái sinh thậm chí có thể tăng bùng nổ. Khối ngoại cũng không phải là lý do khiến thị trường èo uột. Trên HoSE giá trị bán ra của khối ngoại chỉ đạt 462,7 tỷ đồng, chiếm 3,5% giao dịch thị trường mà thôi. Khối này cũng mua ròng 33,5 tỷ ở HoSE. VPB bị bán ròng nhiều nhất với 126,5 tỷ đồng, TCH với 22,5 tỷ. Tuy nhiên nhiều mã mua khá tốt như VIC, HPG đều trên 30 tỷ đồng mà giá vẫn không mạnh.
Nội bộ doanh nghiệp bán ròng 15,5 nghìn tỷ trong 11 tháng, sôi động nhất cuối năm 2021
Loạt công ty chứng khoán bị khiển trách vì liên tục sửa lỗi giao dịch
Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức...
4 nội dung nhà đầu tư mong đợi trong bài phát biểu của ông Powell ở Jackson Hole
Vào ngày thứ Sáu (22/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương này, vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của Fed...
Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
Một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi Fed có hạ lãi suất vào tháng 9, giá vàng cũng sẽ không tăng thêm được nhiều...
Các mốc thời gian cần lưu ý khi mua cổ phiếu IPO TCBS online
Nhà đầu tư khi đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng.
Tháo gỡ các rào cản cho cơ chế mua bán điện trực tiếp và lĩnh vực năng lượng tái tạo
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới là các cơ chế mang tính tiên phong và rất mới ở Việt Nam, việc triển khai có thể tồn tại một số khó khăn khách quan cần xem xét để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn khách quan…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: