
Thị trường hồi lên chậm chạp trong phiên chiều nay trên nền thanh khoản giảm tới 30% so với buổi sáng. VIC tiếp tục “chìm” sâu hơn, nhưng may mắn có loạt cổ phiếu ngân hàng nổi lên thay thế. VN-Index đóng cửa tăng trở lại 0,23% so với tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giảm cân bằng và lợi thế thuộc về vốn hóa. VN30-Index kết phiên tăng nhẹ 0,17% với 13 mã tăng/14 mã giảm. Tuy vậy nếu xét riêng phiên chiều, nhóm này hồi giá khá nhiều. Thống kê có 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tụt sâu hơn. Độ rộng không cải thiện nhiều cho thấy giá hồi trong tư thế giảm.
Tuy nhiên tổng thể độ rộng của thị trường khá tốt. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 231 mã tăng/228 mã giảm, đóng cửa ghi nhận 281 mã tăng/203 mã giảm. Trạng thái giằng co kéo thêm khi biên độ ở cổ phiếu không có cải thiện rõ rệt. HoSE chỉ có 107/231 cổ phiếu tăng giá đạt biên độ trên 1%. Phía giảm có 47/228 mã đạt biên độ hơn 1%.
Hiện tượng giằng co trong nhóm blue-chips lớn là nguyên nhân khiến đà tăng giảm tốc. VIC có phiên chiều khá yếu, rơi sâu thêm 0,47% so với phiên sáng và đóng cửa giảm tổng cộng 2,01%, lấy đi gần 1,3 điểm ở VN-Index và 1,5 điểm ở VN30-Index. Áp lực bán chưa dừng lại ở VIC khi thanh khoản phiên chiều lên tới 641,2 tỷ đồng, đẩy giao dịch cả ngày đạt 1.322,7 tỷ đồng. Kể từ khi đạt đỉnh ngày 16/8 vừa qua, VIC liên tục xuất hiện chuỗi phiên thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng, nhưng giá không thể tăng nổi. Đặc biệt trong 7 phiên gần nhất VIC luôn tái diễn tình trạng tăng trước giảm sau trong ngày, bất kể là giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn tham chiếu.
VIC gây ảnh hưởng xấu lên chỉ số nhưng chiều nay xuất hiện một số trụ khác bù trừ tác động. VCB khá ấn tượng với màn bứt phá ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Chốt phiên sáng trụ này tăng 0,57%, chiều nay lên tiếp 1,03% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 1,61%. VCB cộng cho chỉ số 1,7 điểm, tức là bù lại hết mức giảm ở VIC. Đó là một phần lý do VN-Index vượt qua được tham chiếu.
Ngoài ra, VPB cũng tăng 2,71%, BID tăng 0,88%. Nhóm ngân hàng blue-chips có thêm SHB tăng 1,24%, STB tăng 0,32%, đều là những mã có cải thiện tích cực trong phiên chiều.
Dù vậy nhóm blue-chips vốn hóa hàng đầu ngoài VCB không có mã nào thật sự xuất sắc. VNM giảm 0,64%, TCB giảm 0,29%, MSN giảm 0,87% còn GAS, CTG tăng yếu. Nhóm tầm trung tốt hơn với MWG tăng 2,32%, GVR tăng 2,23%, BCM tăng 2,74%, nhưng ảnh hưởng tới VN-Index rất hạn chế.
Dòng tiền vào nhóm blue-chips chiều nay cũng suy yếu, giao dịch chỉ đạt 3.148 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với phiên sáng. Không chỉ vậy, giao dịch tập trung chủ yếu vào VIC, SSI, MWG, HPG, STB, chiếm trên 57% thanh khoản cả rổ. Sàn HoSE phiên chiều cũng ghi nhận thanh khoản giảm 30%, chỉ đạt 8.247 tỷ đồng.
Thanh khoản giảm mạnh không đủ để tạo hiệu ứng giá mạnh mẽ, chủ yếu cổ phiếu hồi giá lên trên cơ sở giảm bán. Dù vậy đây cũng là một diễn biến tốt vì phiên sáng lực bán rất đáng kể. Có vẻ nhà đầu tư muốn bán nhất đã thoát hàng buổi sáng. Độ rộng cải thiện nhẹ với trọng tâm phục hồi giá ở nhóm vốn hóa nhỏ. PDR, SHI, LDG, APG, HHS, LSS, VDS, QCG, TCH, VPG là các mã tăng trên 3% với thanh khoản khá cao. Đây là hiệu ứng thường thấy trong bối cảnh dòng tiền hạn chế, các mã nhỏ, thanh khoản thấp có lợi thế tốt hơn về giá.
Khối ngoại phiên chiều tăng cường bán ra nhưng cũng không quá nhiều, mức ròng khoảng 111,6 tỷ đồng trên HoSE. Tính chung cả ngày mức bán ròng là 206 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 272 tỷ đồng. SSI bị xả nhiều nhất -72,8 tỷ, BCM -65,8 tỷ, STB -58,4 tỷ, MSN -56 tỷ. Phía mua ròng của VN30 chỉ có HPG 67,3 tỷ, VNM 51,2 tỷ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.