
Giao dịch sàn HoSE sáng nay tăng vọt 48% so với sáng hôm qua, đạt gần 11.773 tỷ đồng khớp lệnh. Tuy nhiên độ rộng co hẹp rất nhanh và VN-Index từ chỗ tăng 7 điểm đảo chiều thành giảm 2,12 điểm cuối phiên. Đây là dấu hiệu của áp lực bán mạnh lên.
Các chỉ số chịu ảnh hưởng khá nhiều từ sự quay đầu của nhóm cổ phiếu blue-chips. VN30-Index đang giảm 0,33% chỉ với 10 mã tăng/18 mã giảm trong khi đầu phiên chỉ có 2 mã đỏ.
VIC tiếp tục cho thấy sự “khó hiểu” trong giao dịch khi giá cổ phiếu VFS trên sàn Nasdaq đêm qua tăng tưng bừng, nhưng sáng nay giá chỉ nhảy lên trong vài phút đầu tiên. VIC được giật tăng khoảng 1,85% ngay sau khi mở cửa, nhưng toàn thời gian còn lại là bị bán liên tục và giá lao dốc. Sau 10h VIC đã bắt đầu đỏ và chốt phiên sáng giảm 1,55%, thổi bay 1 điểm ở VN-Index. Thanh khoản của VIC vẫn rất cao, đứng thứ 2 thị trường với 681,5 tỷ đồng.
Một cổ phiếu khác cũng xuất hiện thanh khoản rất cao và giá suy yếu là SSI. Nhịp tăng mạnh 5 phiên trước đẩy SSI vào trạng thái bị chốt lời mạnh. Thanh khoản gần 715,8 tỷ đồng sáng nay của SSI là cao nhất thị trường, giá quay đầu giảm 1,69%. VNM sau phiên bùng nổ vượt đỉnh hôm qua, sáng nay cũng thụt lùi 1,93%, khiến VN-Index mất 0,8 điểm. VNM cũng có nhịp tăng mạnh hơn 8% chỉ trong 4 phiên liền trước.
Các cổ phiếu tăng giá tốt hầu hết xuất hiện tín hiệu tăng bán trong phiên sáng nay. Lý do cũng đơn giản nhịp phục hồi này giúp các nhà đầu tư bắt đáy đạt hiệu suất ngắn hạn khá cao, trong khi thị trường vẫn chưa chắc đã kết thúc điều chỉnh sau khi đạt đỉnh đầu tháng 8. Do đó tâm lý lướt sóng vẫn là chủ đạo. Tổng thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay tăng 46% so với sáng hôm qua, đạt 12.880 tỷ đồng, mức cao nhất 7 phiên trở lại đây.
Lực bán ở vùng giá xanh vẫn tiếp tục tạo diễn biến giá lặp lại ở các phiên trước, khi cổ phiếu dần tụt xuống theo thời gian. Sáng nay do có nhịp tăng theo đà đầu phiên, nên có tới 65% số cổ phiếu trong VN-Index tụt giá hơn 1% so với đỉnh. Tới một nửa trong số tụt giá quá 1% này rơi hẳn xuống dưới tham chiếu. Rất nhiều mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VIX, VNM, SSI, VIC, DGC, DXG, VND, STB…
Tuy vậy độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn chưa xấu, với 231 mã tăng/228 mã giảm. Mới có 64 cổ phiếu chốt dưới tham chiếu quá 1%. Điều này có thể hiểu là lực bán kiềm chế giá vùng cao và cũng ép xuống ở diện rộng. Lúc 9h45 khi VN-Index tăng cao nhất, độ rộng chỉ có 96 mã giảm/327 mã tăng. Như vậy tới cả trăm cổ phiếu trên HoSE đã đảo chiều trong thời gian còn lại. Lực bán “dìm” giá xuống cả vùng đỏ, nhưng chưa tạo biên độ giảm quá rộng so với tham chiếu.
Nhóm tăng giá cũng đang có 66 cổ phiếu tăng trên 1%, một số thanh khoản tốt như PDR tăng 5,33% với 635 tỷ đồng; TCH tăng 3,46% với 122,2 tỷ; KBC tăng 2,63% với 420 tỷ; HDC tăng 2,48% với 145 tỷ; VCG tăng 2,05% với 584,2 tỷ; NVL tăng 1,75% với 604 tỷ; VPB tăng 1,72% với 218,4 tỷ. Các cổ phiếu thanh khoản nhỏ thậm chí còn mạnh hơn nữa như QCG, LDG, HHS, SHI, BMP, VPG, VDS… giá tăng trên 2% với giao dịch vài chục tỷ đồng.
Nhìn chung kiểu diễn biến tăng mạnh trước, suy yếu sau cũng đã diễn ra nhiều lần trong buổi sáng. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sớm ở mức giá cao là bình thường. Khác biệt nằm ở phiên chiều. Vẫn có những ngày lực cầu giá cao dâng mạnh và đẩy giá quay đầu như phiên chiều qua. Đó là ẩn số của dòng tiền mới nhảy vào bắt đáy.
Khối ngoại sáng nay bán ròng nhẹ 94,3 tỷ đồng trên HoSE nhờ giao dịch mua tích cực tại HPG 69 tỷ và KDC 50,5 tỷ. Các cổ phiếu còn lại được mua ròng quá nhỏ. Phía bán có SSI -38,8 tỷ, VIC -30 tỷ, VPB -27,4 tỷ, STB -24,6 tỷ.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.