VN-Index sáng nay tạo 3 đỉnh nhưng không vượt qua được 1690 điểm sau đó lao dốc. Chốt phiên chỉ số giảm 2,83 điểm tương đương -0,17%. Mức giảm thì chưa nhiều nhưng độ rộng thì thay đổi khá mạnh. Điều này cho thấy không chỉ nhóm blue-chips ép chỉ số xuống, mà hoạt động bán ra cũng có phần lấn át trên diện rộng.
VN30-Index đang giảm 0,22% với 12 mã tăng/16 mã giảm. Đầu phiên rổ này chỉ có duy nhất 1 mã giảm và 1 mã tham chiếu, còn lại toàn xanh. Nhóm dẫn dắt chịu sức ép mạnh mẽ từ các trụ, với VIC giảm 1,2%, VHM giảm 2,92%, VPB giảm 1,59%. Tuy vậy toàn bộ các cổ phiếu trong rổ đều đã trượt giảm với biên độ khá lớn, 23 mã giảm hơn 1% từ đỉnh cao nhất. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ còn lại VCB tăng 0,6%, HPG tăng 1,95%, FPT tăng 1,94%.
Hiện tượng rã đám trong nhóm blue-chips không phải đến sáng nay mới có, Từ 4 phiên trước tình trạng này đã khiến VN-Index gần như chỉ dao động đi ngang mà không thể đột phá thêm được. Tín hiệu tích cực là phần còn lại của thị trường dường như vẫn có động lực riêng, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất tốt.
Tuy nhiên sức mạnh ở các nhóm này đến sáng nay cũng có tín hiệu suy yếu. Midcap chỉ còn tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,11%. Lẻ tẻ vài cổ phiếu chạm tới giá trần đều là thanh khoản rất nhỏ. Đọ rộng toàn sàn HoSE còn 154 mã tăng/153 mã giảm nhưng chỉ còn 67 mã tăng được hơn 1%. Đây là bước thụt lùi đáng kể khi trong phiên đã từng có tới gần 190 cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cũng thể hiện biên độ trượt giá rất lớn.
Nhóm VN30 hiện còn HPG, FPT, TPB, VIB tăng được hơn 1%. Nhóm vừa và nhỏ có một số cổ phiếu khá mạnh, thu hút dòng tiền tốt như DIG tăng 2,81% khớp 571,6 tỷ đồng; TCH tăng 5,3% với 485,7 tỷ; MSB tăng 2,53% với 351,1 tỷ; POW tăng 2,42% với 341,1 tỷ; VSC tăng 2,02% với 286,3 tỷ; KBC tăng 1,01% với 195,5 tỷ. Nhóm này có thanh khoản tốt nhất trong nhóm còn tăng mạnh, nhưng chính thanh khoản cũng cho thấy có sức ép từ bên bán. Tất cả đều đã lùi giá rất nhiều, như DIG tụt 2,66% so với giá đỉnh, TCH tụt 1,45%, POW tụt 2,87%, VSC tụt 4,52%, KBC tụt 3,03%...
Việc các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng mấy ngày qua và chững lại sáng nay là điều bình thường. Nhóm này tách rời diễn biến với VN-Index nhờ dòng tiền vận động riêng rẽ nên khi sức mua suy yếu thì giá cũng chững lại. Bối cảnh đi ngang của chỉ số cũng giúp hỗ trợ tâm lý, nhưng nếu chỉ số bị các trụ ép quá mạnh thì phản ứng cũng sẽ rất khó đoán.
Ở nhóm giảm giá, các mã vừa và nhỏ cũng xuất hiện điều chỉnh khá nhiều. Nhờ biên độ tăng sớm đầu phiên vẫn còn tốt nên biên độ lùi giá tuy rộng nhưng cũng chưa đến mức đẩy giá giảm sâu cả loạt. Trong 153 mã đỏ, có 59 mã giảm hơn 1% và VN30 chỉ có 6 mã. EIB, GEX, DXG, VND, ORS, PAN… đang lao dốc khá mạnh và đều là những cổ phiếu có “tiền sử” tăng tốt trong ngắn hạn.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 14% so với sáng hôm qua và một nửa mức giảm thanh khoản đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dĩ nhiên thị trường vẫn còn phiên chiều để bù đắp thanh khoản, nhưng đây vẫn là tín hiệu hạn nhiệt của dòng tiền nóng. Khả năng đi ngược thị trường vẫn phải phụ thuộc vào độ hưng phấn của dòng tiền này, nên thanh khoản giảm không phải là tín hiệu tốt.
Khối ngoại đang tăng mua 18,4% và giảm bán 15% so với sáng hôm qua trên sàn HoSE. Như vậy đây không phải là lý do khiến thanh khoản giảm. Mức bán ròng còn khoảng 758 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Một số cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -192,2 tỷ, VHM -153,1 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MSN -125 tỷ, DXG -74,9 tỷ, VSC -72,6 tỷ, GEX -71 tỷ. Phía mua ròng có MSB +428,6 tỷ, HPG +61,9 tỷ, FPT +69,2 tỷ.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.