
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Diệp Vũ
03/03/2016, 11:00
Một vật thể tìm thấy ở bờ biển Mozambique bị nghi là mảnh vỡ phần đuôi của MH370
Các nhà điều tra tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia đang kiểm tra một vật thể tìm thấy bên bờ biển quốc gia châu phi Mozambique bị nghi là mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 xấu số.
Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận nói rằng mảnh vỡ trên đã dạt vào bờ cát của eo biển Mozambique, nơi những vật thể trôi trên Ấn Độ Dương vẫn thường bị sóng đánh vào. Có vẻ đây là phần đuôi của một chiếc máy bay 777, và từ trước đến nay không có bất kỳ vụ rơi nào khác loại máy bay này, nên các nhà điều tra tin rằng mảnh vỡ đến từ chiếc máy bay mất tích cách đây gần 2 năm.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là mảnh vỡ thứ hai được tìm thấy của chuyến bay biến mất khỏi màn hình radar vào hôm 8/3/2014 khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Kể từ đó, vụ mất tích của MH370 đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới. Đến nay, các nhà tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của 239 người trên chuyến bay này.
Việc phát hiện thấy mảnh vỡ kim loại có chiều dài 1 mét trên bãi biển Mozambique cho thấy các nhà điều tra đã đi đúng hướng trong việc vạch ra khu vực tìm kiếm chuyến bay mất tích ở miền Nam Ấn Độ Dương - nhà chức trách Australia tuyên bố sáng 3/3.
Theo dự kiến, mảnh vỡ trên sẽ được chuyển về Australia để các nhà điều tra nước này và Malaysia đánh giá.
Nguồn tin thân cận cho biết, trên mảnh vỡ được tìm thấy có khắc từ “no step”. Theo phân tích ban đầu, mạnh vỡ là phần làm bằng nhôm và kính nằm ở phía trước của bộ phận cân bằng ngang - những cánh nhỏ ở phía sau của máy bay.
“Nhiều khả năng mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique thuộc về một chiếc Boeing 777. Tuy nhiên, chúng tôi chưa xác nhận điều này”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai viết trên mạng xã hội Twitter.
Năm ngoái, một phần cánh của chiếc máy bay mất tích đã được tìm thấy ở đảo Reunion, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp trên Ấn Độ Dương, nơi cách khu vực tìm kiếm ngoài khơi Australia hàng nghìn dặm. Vị trí nơi tìm thấy mảnh vỡ mới nhất có cùng vĩ độ với đảo Reunion, nhưng cách Reunion khoảng 2.000 km về phía Tây.
Theo giới chuyên gia, việc xem xét mảnh vỡ có thể giúp đi đến những manh mối cho thấy MH370 đã gặp sự cố như thế nào.
Hiện nay, Malaysia vẫn đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích ở khu vực miền Nam Ấn Độ Dương, nơi các nhà điều tra chiếc máy bay đã di chuyển tới sau khi quay đầu ở khu vực giữa Malaysia và Việt Nam, rồi tiếp tục bay đến một trong những khu vực xa xôi nhất trên thế giới.
Không chỉ là cuộc tìm kiếm lớn nhất, cuộc tìm kiếm MH370 còn là một trong những cuộc tìm kiếm đắt đỏ nhất thế giới, với chi phí đã lên tới 130 triệu USD. Một số nhà tìm kiếm đã bỏ cuộc vì lo ngại rằng cuộc tìm kiếm rốt cục sẽ thất bại.
Một thẩm phán liên bang Mỹ đã tuyên bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump - đóng băng toàn bộ dự án điện gió mới - là trái luật. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm, khơi thông hàng tỷ USD đầu tư và tạo động lực mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Mỹ lẫn toàn cầu.
Trong mấy tháng qua, hoạt động tích trữ bạc ở Mỹ gia tăng mạnh do lo ngại chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế quan lên bạc...
Thị trường chứng khoán Việt Nam có vẻ như đang trở nên hấp dẫn hơn so với chứng khoán Trung Quốc - một bài báo của hãng tin CNBC nhận định, cho rằng sự tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 mới chỉ là sự khởi đầu triển vọng tăng trong năm 2026 là rất lớn...
Tín hiệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể sớm nâng lãi suất đang gia tăng áp lực bán trên thị trường trái phiếu nước này, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tác động lan tỏa tới các thị trường tài chính toàn cầu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: