
Một nhịp bán tháo nhẹ ngay đầu phiên chiều đã đẩy VN-Index rơi 2,55% so với tham chiếu trước khi có cầu bắt đáy vào kéo dần lên. Đến cuối phiên chỉ số chỉ còn giảm 1,15% và giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết tới trên 38,9 ngàn tỷ đồng.
Thị trường thế giới không khả quan lên chút nào trong phiên chiều. Chứng khoán châu Âu mở cửa rơi trên 3%, thị trường tương lai chứng khoán Mỹ duy trì giảm trên 2% toàn thời gian khi Việt Nam còn giao dịch... Tuy nhiên thị trường trong nước lại phục hồi khá tốt.
Phải khẳng định là thị trường Việt Nam chỉ phục hồi thoát đáy trong tư thế giảm. Độ rộng cuối ngày của VN-Index chỉ là 75 mã tăng/396 mã giảm, trong đó 182 mã giảm trên 2%, 80 mã giảm trên 1%. Cả độ rộng lẫn cường độ giảm này đều thể hiện thị trường yếu hơn phiên sáng.
Tuy nhiên trạng thái hoảng loạn cũng không kéo dài. Nhịp giảm sâu nhất là vài phút khi thị trường mở cửa trở lại. VN-Index sập xuống 1.473,76 điểm, xấp xỉ đáy phiên điều chỉnh ngày 14/2 vừa qua. Từ đáy này, chỉ số hồi trở lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh giảm sâu vì không có mã nào dẫn dắt.
Dầu khí dĩ nhiên vẫn mạnh, nhưng tính dẫn dắt chỉ số chỉ tụ lại ở GAS và PLX. Hai mã này lại có phần yếu buổi chiều. GAS ngay đầu phiên chiều vọt tăng mạnh nhất 4,7% nhưng rồi lại trượt xuống và đóng cửa chỉ còn tăng 1,71% so với tham chiếu. So với mức tăng 2,14% cuối phiên sáng thì GAS đã yếu đi. PLX cũng vậy, bùng lên cực mạnh vài phút đầu tiên, tăng tới 5,44% nhưng cuối phiên co lại còn tăng 1,44%...
Nếu như cổ dầu khí đã không thể dẫn dắt thì sẽ không mã nào khác làm được trong chiều nay, vì tất cả đều giảm. VPB tăng 2,79% cuối ngày phần lớn nhờ cú đẩy đợt ATC. MSN tăng 1,46%, BVH tăng 2,43%. Đó là tất cả những gì có được trong nhóm blue-chips VN30. 25 cổ phiếu còn lại sụt giảm, trong đó 20 mã giảm trên 1%.
Những trụ lớn nhất giảm sâu là VIC giảm 2,91%, VCB giảm 1,84%, VNM giảm 1,75%, CTG giảm 2,87%, BID giảm 2,19%, TCB giảm 2,32%, VRE giảm 2,58%...
Điểm thú vị là thị trường bị bán rất mạnh, cổ phiếu giảm sâu hàng loạt nhưng vẫn có 12 mã tăng kịch trần. Hai trong số này thậm chí còn lọt vào Top 10 thanh khoản toàn thị trường hôm nay, là DXG với 992,1 tỷ đồng và DPM với 784,2 tỷ đồng. Nhóm tăng trần còn lại có thể kể tới DCM, FRT, ASP, AGM, PGC, BMC.
Với độ rộng ngày càng kém trong phiên chiều, không thể nói rằng thị trường phục hồi theo chiều tăng giá cổ phiếu. Đà phục hồi chỉ diễn ra trong trạng thái bớt giảm. Điều này có được là nhờ dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh, nhưng lực bán vẫn còn quá lớn. Chiều nay hai sàn niêm yết khớp tới 18.495 tỷ đồng nữa, trong đó 16.431 tỷ đồng thuộc về HoSE. Tổng giá trị khớp lệnh cả ngày vọt lên 38.902 tỷ đồng, tăng 58% so với hôm qua.
Đây là ngưỡng thanh khoản rất cao, dù so với một vài phiên đạt đỉnh cá biệt thì chưa bằng (kỷ lục khớp lệnh xấp xỉ 50 ngàn tỷ phiên ngày 19/11/2021), nhưng mức bình quân giao dịch khớp lệnh hai sàn của tuần lập kỷ lục cũng chỉ là gần 37,5 ngàn tỷ đồng mà thôi.
Với mức thanh khoản rất cao hôm nay, thị trường vẫn có dòng tiền dồi dào muốn bắt đáy. Tuy nhiên khác với các phiên bắt đáy trước, hôm nay rất ít cổ phiếu phục hồi thanh công qua tham chiếu, phần lớn vẫn giảm rất sâu. Như vậy nhà đầu tư bắt đáy vẫn còn trông đợi một mức giảm giá tốt hơn nữa.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.