13:21 28/07/2021

Thị trường đã tạo đáy, VN-Index sẽ lên 1.700 điểm vào cuối năm?

An Nhiên

Tại buổi tọa đàm Nhận diện cơ hội thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2021, có chuyên gia cho rằng thị trường cơ bản đã tạo đáy sau nhịp giảm 13%. Nếu dịch bệnh được khống chế trong tháng 8, 9, thị trường có thể lên 30-40%, cuối năm nay VN-Index có thể đạt 1.600 - 1.700 điểm...

Cuối năm nay VN-Index có thể đạt 1.600 - 1.700 điểm với điều kiện covid khống chế trong tháng 8-9, nhà đầu tư tận dụng thời điểm để cơ cấu danh mục cho tương lai.
Cuối năm nay VN-Index có thể đạt 1.600 - 1.700 điểm với điều kiện covid khống chế trong tháng 8-9, nhà đầu tư tận dụng thời điểm để cơ cấu danh mục cho tương lai.

Nhận định về xu hướng thị trường 6 tháng cuối năm 2021, tại toạ đàm trực tuyến Nhận diện cơ hội thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2021 sáng 28/7, ông  Lã Giang Trung, Tổng giám đốc Passion Investment cho biết, trong tháng 7/2021, thị trường điều chỉnh giảm 13%, cơ bản đã tạo đáy ở cuối tháng 7/2021.

Cụ thể, nhìn vào chu kỳ kinh tế, cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ nhận định suy thoái kinh tế do Covid đã kết thúc vào tháng 4/2020. Đây là nền kinh tế đầu tầu trên thế giới, vượt qua giai đoạn suy thái đã hồi phục và thị trường chứng khoán cũng hồi phục. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó cũng tương đồng với nhiều thị trường khác trên thế giới. 

Ông  Lã Giang Trung, Tổng giám đốc Passion Investment.
Ông  Lã Giang Trung, Tổng giám đốc Passion Investment.

Giai đoạn 2009 - 2010, khi kinh tế Mỹ vượt qua suy thoái năm 2009 và thị trường chứng khoán tạo đáy, thì Việt Nam cũng tương tự tạo đáy tháng 3/2009. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng của thế giới, cũng đã xuất hiện đáy chứng khoán vào cuối tháng 3/2020 và sau đó nền kinh tế đi lên.

Trong một chu kỳ tăng trưởng chứng khoán có thế kéo dài 7 - 10 năm thì việc điều chỉnh giảm trong ngắn hạn không là vấn đề. "Theo thống kê, trong chu kỳ tăng trưởng 7-10 năm, mỗi một nhịp điều chỉnh bình quân là 17%, thời gian bình quân các nhịp đi lên là 6 tháng. Việt Nam từ 3/2020 đến nay có 4 nhịp điều chỉnh, gồm tháng 6 - 7/2020, 1/2021 và 7/2021, ba nhịp điều chỉnh này khá tương đồng với các con số trong quá khứ về nhịp điều chỉnh. Và trong tháng 7/2021, giảm 13% là cơ bản tạo đáy ở cuối tháng 7/2021”, vị này nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Passion Investment cũng dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi khi Chính phủ kỳ vọng khống chế Covid sớm. Sau nhịp điều đỉnh thì thị trường có thể lên 30-40%. Với các giả định này, cuối năm nay VN-Index có thể đạt 1.600 - 1.700 điểm với điều kiện covid khống chế trong tháng 8-9, nhà đầu tư tận dụng thời điểm để cơ cấu danh mục cho tương lai.

Nói thêm về triển vọng lợi nhuận, ông Trung cho rằng nhìn 2021 - 2022 và xa hơn, đều thấy lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng lên, theo đó, sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền vào thị trường, hỗ trợ thị trường đi lên.

Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Phân tích đầu tư, Công ty CK Mirae Asset cho rằng, các thị trường khác trong khu vực cũng đã ghi nhận giảm 10-15% trong giai đoạn đỉnh dịch nên với thị trường chứng khoán trong nước, nếu kiểm soát được dịch bệnh, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại. Bởi tâm thế của thị trường hiện nay đã khác, không như thời điểm quý I/2020, khi dịch bênh mới diễn ra. 

Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Phân tích đầu tư, Công ty CK Mirae Asset.
Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Phân tích đầu tư, Công ty CK Mirae Asset.

Nếu trong tháng 8, kiểm soát được dịch bệnh tại các thành phố lớn thì dòng tiền sẽ sớm quay trở lại, bởi tiền trong dân rất lớn. Ông Minh cũng dự báo nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành như công nghệ, logistic… vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt trong quý 3/2021. 

Đồng quan điểm, theo bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty CK Rồng Việt, trong quý 3/2021, tăng trưởng kinh tế khó có thể đạt được con số tích cực, bởi hầu hết các ngành nghề đều chịu ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán đang đón đợi quý 3/2021 không mấy khả quan dẫn đến có sự quan sát thêm cũng hợp lý.

Giai đoạn sắp tới, tốc độ tiêm chủng vaccin ảnh hưởng tác động hơn tâm lý nhà đầu tư. Nếu tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh hơn, hoạt động kinh tế khơi thông trở lại ở Tp.HCM là tín hiệu khởi sắc cho thị trường. “Từ giờ cho đến nửa sau quý 3, thì thị trường vẫn ở giai đoạn tâm lý thận trọng, và sẽ tích cực hơn từ cuối quý 3/2021”, bà Lam nói.