
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Y Nhung
23/09/2009, 09:29
Trong thời gian hai tháng, Tổng công ty Lương thực miền Nam phải mua tạm trữ 500.000 tấn quy gạo vụ hè thu 2009 cho bà con nông dân
Trong thời gian hai tháng, Tổng công ty Lương thực miền Nam phải mua tạm trữ 500.000 tấn gạo vụ hè thu 2009 để duy trì giá lúa trên thị trường, bảo đảm cho người trồng lúa có lãi ít nhất 30%.
Theo Quyết định số 1518/QĐ-TTg, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 22/9/2009, thời gian bắt đầu thu mua được tính từ ngày 20/9/2009 đến 20/11/2009. Thời gian tạm trữ là 4 tháng, được tính từ ngày 20/9/2009 đến 20/1/2010.
Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay ngân hàng của doanh nghiệp để mua số lúa gạo trên trong thời gian tạm trữ.
Vụ hè thu năm 2009 ước tính nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sản xuất được khoảng 2 triệu tấn gạo hàng hóa.
Đầu tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng đã chỉ đạo các đầu mối kinh doanh lương thực đẩy mạnh thu mua tạm trữ 500.000 tấn gạo (tương đương 1 triệu tấn lúa) cho bà con nông dân khu vực này với giá không được thấp hơn 3.800 đồng/kg (đối với lúa đã qua phơi, sấy, có độ ẩm bình quân 17%).
Theo thông tin từ VFA, hiện nay giá lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đang đồng loạt tăng trở lại với mức từ 300-500 đồng/kg. Như vậy, gạo nguyên liệu loại 1 có giá trung bình khoảng 5.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu loại 2 khoảng 5.200 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn từ 6.600 - 6.700 đồng/kg; gạo 15% tấm là 6.100 - 6.200 đồng/kg; gạo 25% tấm khoảng 5.600 đồng/kg tùy chất lượng.
Tính đến trung tuần tháng 9/2009, Việt Nam đã xuất khẩu 4,72 triệu tấn gạo, đạt giá trị trên 1,9 tỷ USD. Riêng trong 20 ngày đầu tháng 9, đã có hơn 147 ngàn tấn gạo được xuất khẩu đem lại doanh thu gần 57 triệu USD.
Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã mang lại những thay đổi quan trọng, qua đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài…
Dù đã có đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn triển khai rời rạc, thiếu sự tích hợp và chưa hình thành được hệ thống vận hành thống nhất. Vì vậy, khoảng 80–90% doanh nghiệp hiện nay vẫn đang ở “vùng trung gian” trong hành trình chuyển đổi số…
Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, với động lực chính đến từ sự gia tăng nguồn cung đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho xây sẵn...
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, với mục tiêu triển khai trong tháng 2/2026. Đây là động thái mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tái cấu trúc và minh bạch hóa thị trường bất động sản…
Chuyển đổi số trong phát triển hạ tầng đô thị được đánh giá không chỉ là xu hướng tất yếu để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quy hoạch, đầu tư, quản lý và vận hành hạ tầng trong giai đoạn mới, mà còn là nền tảng cho việc hình thành các đô thị thông minh, bền vững, có khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động về kinh tế, môi trường và xã hội…
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: