Thủ tướng: Nội lực là cơ bản, ngoại lực là đột phá để phục hồi kinh tế
Vy Vy - Đức Long
06/12/2021, 15:19
Nói về việc triển khai các chính sách phục hồi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng nội lực vẫn là yếu tố cơ bản của chiến lược lâu dài, có tính chất quyết định nhưng ngoại lực là yếu tố quan trọng cho đột phá về công nghệ, vốn và khoa học quản trị…
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 ngày 6/12.
Sáng 6/12, Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).
Phát biểu đồng chủ trì diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron.
“Chính vì vậy, chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Song, cũng không nên sợ hãi, mất bình tĩnh”, ông nói.
CHỐNG DỊCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG LỚN TỚI NỀN KINH TẾ
Theo Người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang chủ động chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, để tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.
Từ kinh nghiệm trong các đợt dịch qua, Thủ tướng nhận định 3 trụ cột chính trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay chính là cách ly, giải toả; tập trung xét nghiệm và áp dụng các biện pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.
Trong đó, cách ly phải nhanh nhất, hẹp nhất, giải toả phải tốt nhất, các biện pháp điều trị áp dụng theo công thức “5K vaccine thuốc điều trị công nghệ ý thức người dân”.
Đặc biệt, theo Thủ tướng, việc thực hiện các giải pháp chống dịch thời gian qua cho thấy không thể thiếu công nghệ trong công tác phòng, chống dịch. “Làm sao chúng ta có thể xử lý vấn đề an sinh xã hội, tiêm chủng của hàng chục triệu người dân trong thời gian ngắn nhất có thể. Đó là nhờ có công nghệ”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cho biết thời điểm trước đây, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Việt Nam chưa có nhiều vaccine và thuốc chữa bệnh, nên buộc phải áp dụng các biện pháp, mệnh lệnh hành chính khắt khe. Kết quả khiến tăng trưởng kinh tế quý 3/2021 âm 6,17%.
“Chống dịch bằng biện pháp hành chính đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội”, Thủ tướng đánh giá.
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TIỀN TỆ KHÔNG XUNG ĐỘT
Vì vậy, hiện nay, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
“Phục hồi hay phát triển kinh tế thì nội lực vẫn là yếu tố cơ bản chiến lược lâu dài có tính chất quyết định nhưng ngoại lực sẽ là yếu tố quan trọng cho đột phá”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong đó, nội lực là con người, thiên nhiên, văn hóa và truyền thống, lịch sử. Còn ngoại lực là hỗ trợ quốc tế, công nghệ, tiền vốn, khoa học quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
“Đặc biệt, Việt Nam sẽ chú trọng sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là khi hạ tầng giao thông và hạ thầng viễn thông vẫn còn những vùng lõm”, Thủ tướng nêu rõ.
Về việc sử dụng công cụ về tiền tệ và tài khóa trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tướng khẳng định chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ gắn chặt với nhau, thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau, không xảy ra tình trạng xung đột, mâu thuẫn.
Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
Thủ tướng cho rằng khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định vững chắc, niềm tin người dân, nhà đầu tư tiếp tục được giữ vững, tăng cường củng cố... Tuy vậy, trong bối cảnh đặc biệt, chúng ta cần tầm nhìn, hành động, cách làm đặc biệt.
“Tình hình nào thì quan điểm mục tiêu giải pháp đi theo tương ứng. Trước những diễn biến phức tạp thì cần có những giải pháp linh hoạt, thích ứng tình hình”, Thủ tướng nhấn mạnh.
GÓI HỖ TRỢ CHƯA ĐỦ BAO PHỦ NGƯỜI DÂN
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam
"Không chỉ y tế, đại dịch Covid-19 cũng gây ra khủng hoảng về kinh tế, ảnh hưởng tới nhiều người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, đặc biệt giai đoạn nửa cuối năm.
Tuy nhiên, các gói hỗ trợ này vẫn chưa đủ rộng, chưa đủ lớn để bao phủ toàn bộ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bởi cách ly.
Khảo sát do UNDP và Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện tháng 9/2021 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo trước đại dịch là dưới 10% nhưng đã tăng lên 33% trong đại dịch. Trong khi đó, khoảng 90% người được khảo sát vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ đã được phê duyệt từ tháng 7/2021.
Trong nghiên cứu mới giữa UNDP và Bộ Ngoại giao cũng cho thấy các chương trình hỗ trợ hiện nay còn thấp vì chưa bao trùm lao động di cư, lao động tự doanh, lao động phi chính thức. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau nhất là trong bối cảnh tỷ lệ phân bổ cho bảo trợ xã hội của Việt Nam còn thấp.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt so với các quốc gia khác cho dù Covid-19 đặt ra nhiều thách thức. Kim ngạch xuất khẩu tăng 17%/năm trong thập kỷ qua. Thời gian tới, Việt Nam cần quan tâm tới phân khúc thị trường giá trị gia tăng cao để thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng".
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam
GÓI HỖ TRỢ CHƯA ĐỦ BAO PHỦ NGƯỜI DÂN
"Không chỉ y tế, đại dịch Covid-19 cũng gây ra khủng hoảng về kinh tế, ảnh hưởng tới nhiều người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, đặc biệt giai đoạn nửa cuối năm.
Tuy nhiên, các gói hỗ trợ này vẫn chưa đủ rộng, chưa đủ lớn để bao phủ toàn bộ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bởi cách ly.
Khảo sát do UNDP và Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện tháng 9/2021 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo trước đại dịch là dưới 10% nhưng đã tăng lên 33% trong đại dịch. Trong khi đó, khoảng 90% người được khảo sát vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ đã được phê duyệt từ tháng 7/2021.
Trong nghiên cứu mới giữa UNDP và Bộ Ngoại giao cũng cho thấy các chương trình hỗ trợ hiện nay còn thấp vì chưa bao trùm lao động di cư, lao động tự doanh, lao động phi chính thức. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau nhất là trong bối cảnh tỷ lệ phân bổ cho bảo trợ xã hội của Việt Nam còn thấp.
Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt so với các quốc gia khác cho dù Covid-19 đặt ra nhiều thách thức. Kim ngạch xuất khẩu tăng 17%/năm trong thập kỷ qua. Thời gian tới, Việt Nam cần quan tâm tới phân khúc thị trường giá trị gia tăng cao để thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng".
TP.HCM PHỤC HỒI THEO HAI GIAI ĐOẠN
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
"Đợt dịch Covid-19 bùng phát thứ 4 khiến kinh tế TP.HCM suy giảm nghiêm trọng khi thời gian giãn cách xã hội kéo dài lâu nhất cả nước. Tăng trưởng GDP quý 3/2021 giảm 24,97% so với cùng kỳ, khu vực công nghiệp, xây dựng chịu tác động mạnh nhất giảm tới 44,8%. Theo dự báo, cả năm 2021, GRDP của thành phố giảm 6,78%.
TP.HCM đã bắt tay vào khôi phục kinh tế, phấn đấu lấy lại vị trí đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của khu vực phía Nam cũng như cả nước. Trong kế hoạch tổng thể về phục hồi kinh tế thành phố, TP.HCM gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược phát triển y tế và chiến lược an sinh xã hội.
Giai đoạn 1: từ nay-2022, tập trung khắc phục hệ lụy, khôi phục gãy đổ chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi ổn định sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm, tập trung an sinh xã hội… trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Giai đoạn 2: 2023-2025 và những năm tiếp theo, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, triển khai có hiệu quả các chương trình đã được chuẩn bị theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, giải quyết điểm nghẽn đối với sự phát triển của thành phố trong đó tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh của thành phố, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại mua sắm, dịch vụ logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao…".
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
TP.HCM PHỤC HỒI THEO HAI GIAI ĐOẠN
"Đợt dịch Covid-19 bùng phát thứ 4 khiến kinh tế TP.HCM suy giảm nghiêm trọng khi thời gian giãn cách xã hội kéo dài lâu nhất cả nước. Tăng trưởng GDP quý 3/2021 giảm 24,97% so với cùng kỳ, khu vực công nghiệp, xây dựng chịu tác động mạnh nhất giảm tới 44,8%. Theo dự báo, cả năm 2021, GRDP của thành phố giảm 6,78%.
TP.HCM đã bắt tay vào khôi phục kinh tế, phấn đấu lấy lại vị trí đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của khu vực phía Nam cũng như cả nước. Trong kế hoạch tổng thể về phục hồi kinh tế thành phố, TP.HCM gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược phát triển y tế và chiến lược an sinh xã hội.
Giai đoạn 1: từ nay-2022, tập trung khắc phục hệ lụy, khôi phục gãy đổ chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi ổn định sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm, tập trung an sinh xã hội… trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Giai đoạn 2: 2023-2025 và những năm tiếp theo, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, triển khai có hiệu quả các chương trình đã được chuẩn bị theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, giải quyết điểm nghẽn đối với sự phát triển của thành phố trong đó tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh của thành phố, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại mua sắm, dịch vụ logistics, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao…".
Ban Kinh tế Trung ương: Cấp bách tìm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế bền vững thời kỳ hậu Covid-19
Chuyên gia hiến kế cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
Giải bài toán “tiền đâu” cho gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Nghệ An, đồng thời chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: