Tiền bắt đáy sớm ở blue-chips, cổ phiếu nhỏ tiếp tục bị bán mạnh
Kim Phong
13/04/2022, 12:12
VN30-Index vẫn là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất tăng rõ rệt trong phiên sáng nay và độ rộng cũng rất tích cực. Cầu bắt đáy tích cực đã giúp nhiều blue-chips đảo chiều từ giảm sang tăng với biên độ khá rộng. Duy có điều dòng tiền vào chưa thật sự ấn tượng...
Nhóm blue-chips xanh khá nhiều, nhưng vẫn thiếu những cổ phiếu có khả năng quyết định chỉ số.
VN30-Index vẫn là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất tăng rõ rệt trong phiên sáng nay và độ rộng cũng rất tích cực. Cầu bắt đáy tích cực đã giúp nhiều blue-chips đảo chiều từ giảm sang tăng với biên độ khá rộng. Duy có điều dòng tiền vào chưa thật sự ấn tượng.
VN-Index kết phiên sáng cũng đã kịp xanh trong khoảng 10 phút cuối cùng và đang trên tham chiếu 3,77 điểm tương đương 0,26%. Trong khi đó Midcap vừa đúng phút cuối “ló qua” được tham chiếu, tăng 0,06% còn Smallcap vẫn đang giảm 1,05%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,45% và chỉ đỏ ngay vài phút đầu tiên sau khi mở cửa, còn toàn bộ thời gian còn lại đều trên tham chiếu. Thậm chí VN-Index, Midcap và Smallcap đều tạo đáy sâu nhất lúc 10h50 thì VN30-Index cũng vẫn tăng. Diễn biến này cho thấy khả năng chống đỡ ở các blue-chips cũng tốt hơn.
Độ rộng toàn sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 157 mã tăng/287 mã giảm, thì VN30 là 18 mã tăng/8 mã giảm; Midcap là 34 mã tăng/29 mã giảm; Smallcap là 54 mã tăng/149 mã giảm. Về mặt tỷ lệ, VN30 vẫn đang là nhóm mạnh nhất.
Thanh khoản của rổ VN30 đạt 4.162,8 tỷ đồng trong phiên sáng, thấp hơn Midcap một chút (4.266,2 tỷ đồng) chủ yếu do Midcap có DIG bị bán tháo quá mạnh. Mức giao dịch của VN30 cũng không phải là nổi bật, giảm nhẹ 2% so với sáng hôm qua. Có vẻ như các blue-chips đang tự cân bằng được do bên bán giảm áp lực.
VN-Index tạo đáy giữa phiên sáng nhưng các cổ phiếu Vn30 thì không.
Thực tế diễn biến giá của các blue-chips cũng cho thấy lực bán giảm trước và bên mua mới thận trọng nâng giá lên. Thanh khoản thấp nhưng biên độ đảo chiều trong phiên lại khá rộng, thể hiện lực bán cản là nhẹ. Nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục xả hàng nhiều thì hoặc thanh khoản sẽ tăng cao nếu bên mua có dòng tiền lớn, hoặc biên độ giá sẽ rất hẹp. Thống kê cho thấy tất cả các mã trong VN30 đều đang đứng giá cao hơn đáy của phiên, trong đó 15 mã đảo chiều phục hồi trên 1% so với giá thấp nhất.
Điểm dễ nhận thấy là các cổ phiếu giảm càng nhẹ đầu phiên hoặc không giảm, thì biên độ đi lên sau đó càng tốt. Một số mã tiêu biểu như GVR chỉ giảm nhẹ 0,15% lúc yếu nhất và kết phiên sáng tăng 3,33%. BVH giảm sâu nhất -0,83% và kết phiên tăng 4,17%, VNM giảm sâu nhất -0,13%, kết phiên tăng 1,95%, FPT không giảm, kết phiên tăng 2,64%, MSN không giảm, kết phiên tăng 2,71%...
Hạn chế lớn nhất của nhóm blue-chips là không có đủ lực kéo từ các trụ, nên VN-Index tuy đảo chiều thành công, nhưng không thể tăng dứt khoát hơn. MSN, GVR, VNM, FPT, CTG là 5 mã đang kéo điểm tăng, nhưng VHM lại giảm 0,82%, VPB giảm 1,41%, GAS giảm 0,37% là những cổ phiếu có ảnh hưởng xấu. Kết hợp với đó là HPG, NVL đỏ nhẹ, VIC, TCB chỉ tham chiếu, VCB, BID tăng không đáng kể...
Dù vậy nhóm blue-chips vẫn thể hiện khả năng phục hồi tốt nhất, thanh khoản khá cao trong bối cảnh giảm chung toàn thị trường. Điều đó cho thấy nhu cầu bán tại nhóm này giảm nhanh hơn và có dòng tiền chờ bắt đáy nhiều hơn.
Ngược lại, nhóm đầu cơ, vốn hóa nhỏ vẫn đang suy yếu, dù không đến mức bán tháo toàn diện như hôm qua. Toàn sàn HoSE vẫn đang còn 16 mã giảm sàn, ít hơn nhiều con số 64 mã phiên trước. Nhóm sàn đều là những cái tên đình đám như FLC, HAI, ROS, TSC, OGC, AMD, TGG, NVT... Khoảng 100 mã khác đang giảm 2%, 45 mã giảm trên 1% thì VN30 chỉ có duy nhất VPB giảm 1,41%.
Hiện thị trường vẫn không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt rõ ràng, ngay cả cổ phiếu ngân hàng cũng vẫn đang phân hóa, dù nhóm giảm giá không nhiều và mức độ nhẹ. Dầu khí, chứng khoán, bất động sản... đều có những đại diện tăng giảm khác nhau. Dòng tiền rất có thể đang lựa chọn cổ phiếu chứ không lựa chọn nhóm ngành.
Thanh khoản chung hai sàn niêm yết phiên sáng nay duy trì mức thấp, đạt 12.116 tỷ đồng, giảm 5% so với sáng hôm qua. Mức trung bình phiên sáng tuần trước vào khoảng 15.900 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại sáng nay mua ròng thỏa thuận đột biến hơn 9,3 triệu cổ ở MWG trị giá 1.424 tỷ đồng ròng. Tuy nhiên ngoài MWG, chỉ có GMD được mua ròng 37,7 tỷ là đáng kể. Phía bán ra có HPG -47,2 tỷ, VHM -40,6 tỷ, DGC -30,5 tỷ và VHC -21 tỷ. Như vậy tổng giá trị mua ròng ở HoSE khoảng 1.334,5 tỷ đồng sáng nay chủ yếu do MWG, trừ đi giao dịch này thì vẫn là bán ròng nhẹ.
SGI Capital: Sau biến động ngắn hạn, chứng khoán vẫn đi lên nhờ tăng trưởng của doanh nghiệp
Dragon Capital: Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 7% trong năm 2022
Chứng khoán Mỹ trượt dốc vì lạm phát “nóng” hơn dự báo, giá dầu tăng vọt 6% sau cảnh báo của OPEC
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: