
Ngày 20/4 vừa qua, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã tổ chức hội nghị về việc thu mua trong niên vụ 2011. Tại đây, một lần nữa, vấn đề vốn cho thu mua nguyên liệu vẫn là chuyện đau đầu đối với các doanh nghiệp ngành điều.
Theo kỹ sư Phạm Văn Nguyên, một chuyên gia nghiên cứu về cây điều, thuộc Hiệp hội Điều Việt Nam, sản lượng vụ mùa năm nay sẽ không kém hơn năm trước, dự kiến tối thiểu đạt khoảng 500.000 tấn. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay biến đổi, mưa đến sớm nên chất lượng hạt điều sẽ không tốt bằng năm 2010.
Còn theo ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Vinacas, vụ mùa năm nay đến chậm hơn một tháng. Giá nguyên liệu thu mua điều hiện nay là 26.000-28.000 đồng/kg. Tính từ đầu vụ đến nay, các doanh nghiệp trong ngành đã thu mua khoảng 250.000 tấn với giá không dưới 1.800 USD/tấn.
Việc nhập khẩu hạt điều dự báo cũng sẽ gặp khó khăn trong năm nay. Chẳng hạn như, theo đại diện từ công ty Olam, hai năm về trước, điều thô từ châu Phi về Việt Nam chiếm khoảng 20%. Nhưng năm nay, có thêm các công ty Brazil “vào cuộc” và cộng thêm việc đi vào hoạt động của các nhà máy ở châu Phi, nên nguồn nguyên liệu về Việt Nam sẽ không còn dồi dào và giá cũng sẽ không rẻ như trước.
Theo ông Học, ước tính, các doanh nghiệp trong ngành đã ký kết hợp đồng nhập khẩu 150.000 tấn nhưng tới nay chưa có lô hàng nào về đến Việt Nam, mà phải chờ đến tháng 5. Giá nhập khẩu khoảng 1.350-1.450 USD/tấn tuỳ theo xuất xứ lô hàng.
Tuy nhiên, nguyên liệu lại không là vấn đề gây lo lắng nhiều cho doanh nghiệp bằng chuyện vốn vay. Ông Học bộc bạch, năm nay tình hình vốn vay khó khăn, lãi suất ngân hàng cao (khoảng 20-21%/năm) và điều kiện vay vốn khó. Vì vậy, có một số doanh nghiệp nhỏ tuy đã mua nguyên liệu nhưng không sản xuất chế biến được. Áp lực về vốn cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến tâm lý khiến một số doanh nghiệp mất bình tĩnh nên vội chào bán với giá thấp.
Ông Học cũng cho biết, giá bình quân tính ra đã là 3,9 USD/pound nhưng có doanh nghiệp chào bán giá dưới 4 USD/pound cho loại W320. Tính ra, doanh nghiệp lỗ 400-500 USD/tấn. Biết lỗ nhưng doanh nghiệp vẫn bán làm ảnh hưởng chung đến ngành hàng. Theo ông Học, do không vay được vốn nên doanh nghiệp nhỏ thu mua chế biến bán liền. Mặt khác vì vốn ít cộng thêm thời tiết bất thường càng thúc đẩy một số doanh nghiệp bán nhanh.
Ông Nguyễn Văn Chiểu, Trưởng ban Xúc tiến thương mại thuộc Hiệp hội Điều Việt Nam khuyến cáo, giá điều năm nay không thể thấp do cân đối cung cầu và thị trường thế giới đang hình thành mặt hàng giá mới cho hàng nông sản. Vì vậy, ông cho rằng doanh nghiệp nên bán với giá thấp nhất phải là 4 USD/pound đối với loại W320.
Còn Chủ tịch Vinacas khẳng định, “tình hình năm nay không dội hàng, không tồn đọng hàng nên các doanh nghiệp không cần bán vội với giá thấp”. Theo ông, các doanh nghiệp nhỏ có thể bán giá 3,9 USD/pound. Còn doanh nghiệp lớn thuộc nhóm 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu không được bán dưới 4 USD/pound. Ông Chiểu cũng khuyến cáo các doanh nghiệp không nên ký bán kỳ hạn dài mà nên ký bán trong thời gian ngắn.
Theo ông Học, điều quan trọng hiện giờ là các doanh nghiệp cần tích cực liên hệ với ngân hàng để có vốn vay thu mua nguyên liệu. Ngành điều hiện đứng trước thời điểm cần tiền để thu mua tạm trữ nhân điều. Trước mắt, các doanh nghiệp cần vốn cho việc nhập khẩu 300.000 tấn trong tháng 5 và 6 tới.
Vì vậy, ông cho biết, Vinacas sẽ có kiến nghị ngành ngân hàng nên ưu tiên cho doanh nghiệp vay nhập khẩu thời điểm này, thay vì chờ đến tháng 7-8 thì chất lượng điều nhập về không tốt bằng.




Thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5/2026 đến nay đang chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi logistics luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu...
Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...
Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) vừa có kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu hóa chất của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, đơn vị đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát, sửa đổi Nghị định số 26/2026/NĐ-CP để xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.