12:05 28/07/2022

Tiền vào “sầm sập”, VN-Index bay cao gần 20 điểm

Kim Phong

Thanh khoản đã bùng nổ trong phiên sáng nay sau khi cả thể giới hào hứng với những thông điệp về lạm phát mà FED đưa ra trong phiên họp qua. Nhà đầu tư đổ tiền vào mua mạnh trên gần như tất cả các cổ phiếu, kéo thanh khoản tăng bùng nổ và giá cũng tăng theo...

Xếp theo giá trị giao khớp lệnh, nhiều cổ phiếu thu hút thanh khoản lớn và giá đều tăng cực tốt.
Xếp theo giá trị giao khớp lệnh, nhiều cổ phiếu thu hút thanh khoản lớn và giá đều tăng cực tốt.
Thanh khoản đã bùng nổ trong phiên sáng nay sau khi cả thể giới hào hứng với những thông điệp về lạm phát mà FED đưa ra trong phiên họp qua. Nhà đầu tư đổ tiền vào mua mạnh trên gần như tất cả các cổ phiếu, kéo thanh khoản tăng bùng nổ và giá cũng tăng theo.

Diễn biến như sáng nay không có gì bất ngờ vì thị trường trong nước chủ yếu là ngập ngừng chờ đợi rào cản tâm lý cuối cùng nói trên, còn bức tranh thông tin trong nước vẫn ổn định từ trước. Điểm kích thích tâm lý có tác dụng chính là tạo sự đồng thuận.

VN-Index tạo gap tăng ngay gần 1% khi mở cửa. Sau khoảng 1 tiếng đi ngang ổn định ở mức cao, từ 10h30 trở đi, dòng tiền vào mạnh mẽ và bắt đầu cuốn giá cổ phiếu tăng đồng loạt. Chốt phiên sáng chỉ số tăng 1,66% tương đương 19,82 điểm. Không chỉ vượt nhẹ nhàng mốc 1200 điểm, VN-Index đã lên 1.210,86 điểm, sát mức cao nhất sau nhịp “test” đáy đầu tiên hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Sự đồng thuận là điều đáng chú ý nhất trong phiên tăng điểm này. Nếu các trụ được đẩy mạnh thì điểm số sẽ rất cao. Tuy nhiên độ rộng mới khẳng định suy nghĩ giống nhau: Số cổ phiếu tăng giá luôn gấp ít nhất 4 lần số giảm giá trong cả phiên sáng. Hiện HoSE đang ghi nhận 355 mã tăng/78 mã giảm, trong đó 8 mã kịch trần, 131 mã tăng trên 2%, 72 mã tăng trên 1%. Trong số giảm, chỉ có 27 mã giảm trên 1% và cũng chỉ có vài cổ phiếu thanh khoản khá lớn như SSB, DBC, CMX.

VN30-Index đang tăng 1.58%, Midcap tăng 1,86%, Smallcap tăng 2,11%. Nhìn chung với độ rộng quá tốt như vậy thì việc các nhóm cổ phiếu tăng mạnh là điều bình thường. Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng đang dẫn dắt đà đi lên với GAS nổi bật tăng 3,15%, BID tăng 3,38%, CTG tăng 3,7%, VPB tăng 3,61%...

Khi có sự đồng thuận, VN-Index nhẹ nhàng "bay" qua ngưỡng 1200 điểm.
Khi có sự đồng thuận, VN-Index nhẹ nhàng "bay" qua ngưỡng 1200 điểm.

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản, hai sàn niêm yết khớp lệnh thành công 8.652 tỷ đồng, tăng 80% so với sáng hôm qua. HoSE đạt trên 7.733 tỷ đồng, tăng 80%. Mức thanh khoản này cũng chưa phải là lớn, nhưng ít nhất vẫn là rất đáng chú ý trong bối cảnh giao dịch nhạt nhẽo kéo dài những ngày qua.

Top 10 giao dịch lớn nhất toàn thị trường thì 9 mã tăng trên 3% giá trị. HPG tăng yếu nhất cũng là +1,18%. STB dẫn đầu cả về giá lẫn thanh khoản, với mức tăng 6,72%, giao dịch 601 tỷ đồng. Nhìn theo nhóm ngành thì nhóm năng lượng đang tăng 2,05%, nhóm tài chính tăng 2,27% là mạnh nhất sàn HoSE. Nhóm tăng kịch trần xuất hiện DIG giao dịch rất mạnh với 390,2 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã tăng tới 51,2% chỉ trong 28 phiên gần nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào khá tốt sáng nay, dù chủ đạo vẫn là thỏa thuận KDC 190,9 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân tại HoSE đạt 618 tỷ, bán ra 350,6 tỷ tương ứng mua ròng 267,4 tỷ. Ngoài KDC, các cổ phiếu được mua ròng tốt là STB +31,5 tỷ, SSI +27,8 tỷ, KBC +27,1 tỷ, VRE +10,5 tỷ. Phía bán ròng có HPG -69,3 tỷ đồng là duy nhất đáng chú ý.

Việc thị trường thay đổi trạng thái rất nhanh, từ chỗ giao dịch nhạt nhẽo kéo dài, sang hưng phấn cao, cho thấy bản chất giao dịch những ngày qua không phải vì nội tại thị trường trong nước. Tâm lý chờ đợi là nguyên nhân khiến thanh khoản xuống thấp và cổ phiếu vận động hẹp, thậm chí là phập phù nhiễu hàng ngày.