Tiếp sau cú loạng choạng chiều qua do “biến chủng Omicron đến Việt Nam”, thị trường sáng nay cố gắng “tiêu hóa” số liệu vĩ mô cuối cùng của năm 2021. Những thông tin này không mới, cũng không bất ngờ, nhưng cần thời gian để trở thành “tin cũ”.
Số liệu tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ ở mức 2,58% khá thấp so với dự phóng trước đó. Tuy nhiên tăng trưởng kém năm nay là điều đã được “chuẩn bị tinh thầnh”. Thị trường không phản ứng gì rõ rệt.
VN-Index tăng nhẹ ngay đầu phiên, chỉ trên tham chiếu 0,3%, sau đó “đánh võng” liên tục quanh tham chiếu suốt thời gian còn lại. Mức giảm sâu nhất cũng chỉ -0,21%.
Biên độ hẹp như vậy cũng xuất hiện ở các chỉ số nhóm khác: VN30 tăng cao nhất 0,35%, giảm thấp nhất -0,17%. Midcap cao nhất tăng 0,97%, thấp nhất tăng 0,21%. Smallcap cao nhất tăng 0,74%, thấp nhất giảm 0,09%.
Độ rộng chung của sàn HoSE cân bằng với 212 mã tăng/227 mã giảm. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 1,17 điểm tương đương 0,08%. VN30-Index giảm 0,73 điểm, tương đương 0,05%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện đang nổi bật nhất, nhưng sức mạnh cũng không áp đảo, phần lớn dồn vào các cổ phiếu trung bình và nhỏ. VIB tăng 4,43%, LPB tăng 3,69%, BVB tăng 3,15% là những mã mạnh nhất, ảnh hưởng rất ít tới VN-Index. Nhóm blue-chips VN30 đóng góp duy nhất HDB tăng 1,97%, MBB tăng 1,06%, CTG tăng 1,03% là trên ngưỡng 1%. Toàn rổ có 12 mã tăng/16 mã giảm, những cũng chỉ có vài trụ lớn giảm đáng kể như VIC mất 1,73%, VCB mất 0,75%. Do đó bản thân rổ blue-chips cũng giằng co.
Toàn sàn HoSE hiện có khoảng 100 mã đang tăng trên 1%. Đó là trạng thái giá cũng không quá tệ, nhiều cơ hội để nhà đầu tư chứng kiến danh mục tăng trưởng. 15 mã kịch trần vẫn là các cổ phiếu nhỏ: LHG, DRH, FTM, PSH, TNI, GEG, HAR, PXS là những mã thanh khoản khá ấn tượng.
Dòng tiền trở lại trạng thái yếu cũng là nguyên nhân khiến giao dịch kém sôi động, blue-chips không giúp thay đổi tình thế được. Sàn HoSE khớp lệnh phiên sáng giảm hơn 6% so với sáng hôm qua, đạt 13.857 tỷ đồng, HNX giảm 22% đạt gần 1.768 tỷ đồng.
Điểm tích cực là VN30 không giảm thanh khoản sáng nay, và nhờ đó, tăng tỷ trọng trên HoSE lên 34,1%. Midcap và Smallcap là hai nhóm giảm thanh khoản, chỉ giao dịch tương ứng 4.937 tỷ đồng và 2.815 tỷ đồng.
Tuy vậy thanh khoản cũng tập trung quá mức vào một vài cổ phiếu ở các nhóm. Ví dụ trong VN30, MSN chiếm khoảng 21% giá trị giao dịch. LDG và ROS chiếm 28% rổ Smallcap. CII, NLG, VCG chiếm 18% rổ Midcap.
Thanh khoản giảm một phần cũng do khối ngoại giảm giao dịch. Tổng giá trị mua trên HoSE phiên sáng chỉ đạt 367,3 tỷ đồng, chỉ tương đương 47% mức giải ngân sáng hôm qua. Mức bán ra cũng chỉ là 287,7 tỷ đồng, tương đương mua ròng xấp xỉ 80 tỷ. Đây là vị thế giao dịch không có gì ấn tượng.
Trong số các mã được mua bán nhiều cũng vậy. CTG được mua ròng xấp xỉ 50 tỷ đồng là có chuyển động giá ảnh hưởng nhất từ cầu ngoại. Khoảng 30% thanh khoản của CTG sáng nay là do nước ngoài mua. KDH, EIB, NLG là các cổ phiếu khác được mua trội hơn số còn lại, nhưng cũng khá yếu. Phía bán ròng chỉ có MSN với -23 tỷ là đáng kể. MSN giảm giá sâu 1,17% nhưng lực bán chính là từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại bán chưa tới 3% thanh khoản.



VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.