Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tiki vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, đợt phát hành từ ngày 16/3-13/6/2021, Tiki đã huy động được 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với kỳ hạn 2 năm với lãi suất coupon 13%/năm và được trả lãi định kỳ 1 tháng/lần.
Với lãi suất lên tới 13%, lô trái phiếu của Tiki là một trong những đợt phát hành có lãi suất cao nhất thị trường.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là hơn 2.156.465 cổ phiếu Tiki. Theo Tiki, căn cứ theo Chứng thu Thẩm định giá số 174/CT-VALUINCO do CTCP định giá và Tư vấn đầu tư quốc tế ban hành ngày 26/2/2021 thì giá trị 1 cổ phần của Tiki là 665.245 đồng/cổ phiếu, kể từ ngày ban hành chứng thư trên đến ngày phát hành trái phiêu, Tiki đã phát hành thêm số cổ phần này và nâng tổng số cổ phần đang lưu hành lên gần 23 triệu cổ phiếu.
Do đó, giá trị 1 cổ phần của Tiki bị điều chỉnh tương ứng là 602.838,5 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 130% tổng khoản gốc của trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành.
Tiki cho biết việc phát hành trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư bao gồm việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
Trong danh sách các nhà đầu tư mua thành công số trái phiếu trên thì có tới 99,55% là nhà đầu tư trương nước - trong đó, nhà đầu tư cá nhân là 924 tỷ đồng, chiếm 92,40%; nhà đầu tư tổ chức là 71,5 tỷ đồng, chiếm 7,15% và cá nhân nước ngoài mua phần còn lại là 4,5 tỷ đồng, chiếm 0,45%.
Được biết, năm 2016 và 2017, Tiki báo lỗ lần lượt là 179 tỷ và 282 tỷ đồng. Đến năm 2018, con số lỗ tăng đột biến lên hơn 750 tỷ, và Tiki tiếp tục lỗ hơn 320 tỷ đồng trong năm tiếp theo.




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.