
Mặc dù thị trường bất động sản vẫn chưa ấm lại nhưng câu chuyện về sàn giao dịch lại nóng lên từng ngày.
Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh nhà đất trên cả nước ráo riết lập sàn giao dịch theo luật kinh doanh bất động sản và ra sức tiếp thị nhằm tìm nguồn hàng cho thời gian tới.
Ngày 10/1, sàn giao dịch bất động sản đầu tiên ở miền Trung đã ra đời do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh tổ chức. Truớc đó tại Tp.HCM, ngày 23/12/2008, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) đã ra mắt sàn giao dịch bất động sản tại 41 Sương Nguyệt Ánh, quận 1.
Nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh tay đưa sàn bất động sản vào hoạt động như Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân hàng Á Châu (ACBR), Nam Long, Công ty phát triển nhà Thủ Đức, Nam Việt...
Hàng mới cho sàn
"Với việc nhắm vào thị trường nhà đơn lẻ bao gồm đất, căn hộ, nhà ở khu đô thị cũ, sàn giao dịch ACBR trong năm 2009 cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác rộng hơn với mảng nhà đất dự án", ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc sàn ACBR, cho biết.
Hiện có rất nhiều chủ đầu tư các dự án trong và ngoài địa bàn thành phố đến tìm hiểu về việc tiếp thị bán sản phẩm tại ACBR. Tiêu chí mà ACBR đặt ra là những dự án này phải có hồ sơ pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư phải bảo đảm uy tín.
Một số chủ dự án bất động sản cũng có sàn giao dịch riêng nhưng không còn bó hẹp trong sản phẩm của đơn vị. Ông Nguyễn Xuân Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Nova, cũng cho biết trước đây sàn giao dịch của công ty ông phần lớn chỉ tiếp thị cho những sản phẩm của công ty như Sunrise City và nhà đất trong phạm vi khu đô thị mới Him Lam. Tuy nhiên, hiện nay công ty cũng bắt đầu tiếp xúc với nhiều dự án khác nhằm làm phong phú thêm “hàng hóa” cho sàn giao dịch của mình.
Theo ông Trương Thái Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty địa ốc Hoàng Quân, sàn giao dịch bất động sản Hoàng Quân còn liên kết với các sàn giao dịch tại một số tỉnh thành lớn trong cả nước nhằm tạo sự liên thông về thông tin các dự án trong nước đến với khách hàng cũng như sự đa dạng về sản phẩm...
Sàn nhiều hàng ít
Trong những tuần lễ cuối năm 2008, nhiều dự án bất động sản đã được khởi công nhưng phần lớn phải từ năm 2010 hoặc 2011 trở đi mới có sản phẩm. Còn các sản phẩm đang được chào phần lớn thuộc các dự án cũ.
“Một số chủ dự án đến chào sàn nhưng chủ yếu cũng chỉ mới tìm hiểu về các điều kiện tiếp thị sản phẩm vì dự án mới hoặc sẽ khởi công giữa năm 2009 trở đi nên chưa thể có sản phẩm chào bán”, ông Phạm Văn Hải cho biết.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định thị trường vẫn thiếu hàng. Các sàn giao dịch bất động sản ra đời trong thời gian vừa qua chỉ là đón đầu nhưng không may thị trường bất động sản ngưng trệ, dẫn đến tình trạng thiếu hàng, vắng khách giao dịch. Trong khi đó, việc nối kết để tăng thêm hàng cho các sàn vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
Hiện mạng các sàn giao dịch bất động sản đã quy tụ được 115 thành viên nhưng hiệu quả cũng chưa cao. Sau hơn một năm hoạt động, nội dung các trang web chưa được cải tiến, thiếu tính cập nhật, thiếu sự tham gia của các thành viên. Trang web liên kết của nhiều thành viên còn sơ sài, thông tin không thống nhất, khó cho việc tổng hợp phân tích.
Có chuyên gia bất động sản đề nghị đã đến lúc phải cân nhắc việc mở sàn và các sàn hiện có cũng cần phải nâng cấp để đạt chuẩn, nếu không thị trường sẽ đào thải những sàn ít hàng, vắng khách.
Chưa có chế tài giao dịch “né” sàn
Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản, kể từ ngày 1/1/2009, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản bắt buộc phải đưa sản phẩm lên sàn do doanh nghiệp hoặc đơn vị khác tự lập để giới thiệu, thực hiện các giao dịch về bất động sản.
Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có chế tài cụ thể để xử phạt nếu như các doanh nghiệp không thực hiện việc giao dịch qua sàn hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm chưa minh bạch.
Hiện với việc các sàn được quyền xác nhận vào giấy tờ mua bán thay cho công chứng, như hồ sơ pháp lý chính thức để người giao dịch thực hiện các thủ tục khác, đã có hiện tượng một số chủ dự án đề nghị chủ sàn giao dịch bán quyền xác nhận, giám đốc một sàn giao dịch ở Tp.HCM cho biết.
Bảo Chương
(Tuổi Trẻ)
Hà Nội vừa chính thức khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới. Các tuyến metro này được quy hoạch theo mô hình TOD, nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang tuyến metro. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội sinh lời lớn cho các nhà đầu tư bất động sản “đi tắt, đón đầu” nhưng cũng nhiều ý kiến khẳng định nếu vội lao vào mua nhà đất “ăn theo” metro thì chẳng khác gì đang thực hiện vụ “cá cược” lớn...
Bộ tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu hướng tới việc nâng cao chất lượng, hình thành cơ sở dữ liệu chung, hỗ trợ lựa chọn nhà thầu, tạo động lực nâng cao năng lực doanh nghiệp và đẩy mạnh số hóa, bảo đảm tính khách quan, minh bạch…
Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, đội ngũ môi giới cũng cần thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Khi khách hàng ngày càng am hiểu và yêu cầu cao hơn, sự minh bạch phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Môi giới cần tư vấn đúng, đủ và trung thực về sản phẩm…
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt ở Châu Á, mô hình Phát triển định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development - TOD) đã nổi lên như một trong những xu hướng quy hoạch đô thị quan trọng nhất của thế kỷ 21.
Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Chợ đầu mối Hòa Phước, phường Hòa Xuân. Dự kiến buổi đấu giá sẽ tổ chức trong quý 3 hoặc quý 4/2026. Giá khởi điểm là 1.798.132 đồng/m2, chưa bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.