Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.
Tham gia Đoàn có bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.
Trước đó, chia sẻ với báo chí về các nội dung trọng tâm của chuyến thăm, cũng như triển vọng và định hướng dài hạn trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến thăm song phương thông thường, có thể coi là “điểm neo chiến lược” cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.
Việc Tổng thống Hàn Quốc là một trong những nguyên thủ đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và sự ưu tiên chiến lược mà hai bên dành cho nhau.
Theo Đại sứ, nội dung trọng tâm xuyên suốt chuyến thăm là chuyển hóa quy mô hợp tác hiện có sang chiều sâu và chất lượng cao hơn. Trên cơ sở đó, hai bên tập trung định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn cho quan hệ song phương, hướng tới các mốc 2030–2045, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Một trọng điểm quan trọng của chuyến thăm là tái cấu trúc các động lực hợp tác kinh tế. Hai nước hướng tới chuyển từ mô hình hợp tác dựa nhiều vào vốn và lao động sang hợp tác dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó ưu tiên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao. Đây được coi là hướng đi then chốt để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đại sứ cho rằng việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương cũng là một nội dung quan trọng của chuyến thăm. Cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được xác định là cầu nối quan trọng, góp phần bảo đảm tính bền vững và chiều sâu của quan hệ hai nước.
Đánh giá về triển vọng hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới, Đại sứ Vũ Hồ cho biết rất tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế khoảng 85–90 tỷ USD; đồng thời là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 ước đạt 90–95 tỷ USD.
Theo Đại sứ, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 là khả thi, nếu hai bên chuyển từ “hợp tác kinh tế” sang “liên kết kinh tế có cấu trúc”. Trọng tâm là nâng tỷ lệ nội địa hóa thông qua phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam; mở rộng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, nông sản chế biến và dịch vụ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ – khu vực còn nhiều dư địa hợp tác.
Ngoài hợp tác song phương, Đại sứ cho biết hai nước cũng có nhiều không gian phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc là cơ hội để tăng cường hợp tác với Hàn Quốc – quốc gia vừa tổ chức thành công APEC 2025 – từ chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đến thúc đẩy các sáng kiến về kinh tế số, tăng trưởng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.




Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại phiên họp riêng.
Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể
Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Tại Nghị quyết số 205/NQ-CP ngày 1/8/2026, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.