Tổng thống Trump: “Chẳng có sự thông đồng nào cả”

An Huy

13/07/2017, 11:24

Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định không có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại&nbsp; Washington ngày 12/7 - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại&nbsp; Washington ngày 12/7 - Ảnh: Reuters.<br>

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 nói rằng ông không hề trách mắng con trai cả là Donald Trump Jr. vì cuộc gặp với một luật sư người Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử năm 2016. Trump cũng nói ông không hề biết về cuộc gặp này cho tới mấy ngày trước.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, khi được hỏi ông có biết về cuộc gặp của Trump Jr. với luật sư Natalia Veselnitskayason vào tháng 6 năm ngoái, ông Trump đáp: “Không, tôi không hề biết về việc đó, cho tới tận hai ngày trước khi tôi nghe tin”.

Trước đó, vào hôm thứ Ba tuần này, Trump Jr. chủ động công bố một chuỗi e-mail cho thấy ông hào hứng gặp một người phụ nữ Nga được cho là luật sư của Chính phủ Nga và nắm giữ những thông tin có thể gây bất lợi cho bà Hillary Clinton - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Người dàn xếp cuộc gặp giữa Trump Jr. và bà Veselnitskayason cũng cho rằng đây là một phần trong sự giúp sức chính thức của Moscow cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngay tại bàn làm việc riêng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói, ông coi đây là một quyết định được đưa ra trong bối cảnh sức nóng của một chiến dịch tranh cử “phi truyền thống” ở thời điểm mới bắt đầu.

“Tôi nghĩ rằng nhiều người đã có thể đi đến một cuộc gặp như thế”, ông bình luận.

Loạt e-mail mà con trai ông Trump công bố được xem là bằng chứng mới nhất cho thấy chiến dịch tranh cử của Trump có thể đã sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ của phía Nga, nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11. Những nghi vấn về một sự thông đồng như vậy đã phủ đám mây đen lên Nhà Trắng suốt từ trước và sau khi ông Trump lên cầm quyền.

“Nghĩ lại, tôi lẽ ra nên làm mọi việc khác đi một chút”, Trump Jr. trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 11/7.

Tổng thống Trump nói với Reuters rằng ông đã trực tiếp hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Putin có tham gia vào việc mà tình báo Mỹ nói là Nga “can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ”, và ông Putin khẳng định không dính líu.

Theo Trump, ông và nhà lãnh đạo Nga đã dành khoảng 20-25 phút đầu tiên trong cuộc gặp ở Hamburg, Đức vào tuần trước để nói về nghi vấn trên.

“Tôi hỏi: ‘Ông có làm việc đó không?’. Và ông ấy trả lời: ‘Không, tôi không làm. Hoàn toàn không’. Sau đó tôi hỏi ông ấy lần thứ hai, và ông ấy cũng trả lời là không”, Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu ông có tin sự phủ nhận này của ông Putin không, Tổng thống Mỹ đáp: “Hãy nhìn xem. Chuyện gì đó đã xảy ra và chúng ta phải tìm ra đó là gì, vì chúng ta không thể cho phép một chuyện như thế xảy ra với quy trình bầu cử của mình. Bởi vậy, điều gì đó đã xảy ra và chúng ta phải tìm ra đó là gì”.

Về Tổng thống Putin, ông Trump nói thêm: “Có người đã nói rằng nếu ông ấy làm việc đó, thì bạn đã không phát hiện ra. Đây là một điểm rất thú vị”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tỏ ra “nước đôi” về việc liệu có tin tưởng Putin hay không. Ông nói, cả Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đều hành động vì lợi ích đất nước họ, giống như ông hành động vì lợi ích của nước Mỹ.

“Tôi không phải là người hay tin tưởng. Nhưng ông ấy là nhà lãnh đạo của nước Nga. Đó là cường quốc hạt nhân lớn thứ nhì thế giới. Tôi là nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Tôi yêu đất nước của tôi. Ông ấy yêu đất nước của ông ấy”, Trump phát biểu.

Cũng giống như trước đây, Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định không có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga. “Chẳng có sự thông đồng nào cả. Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe”, ông nói.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy