Theo dữ liệu chính thức được cơ quan thống kê Statistics Canada công bố vào ngày 7/7, Canada đã ghi nhận thặng dư thương mại 4,24 tỷ đôla Canada (tương đương 2,98 tỷ USD), tăng 0,9% so với mức thặng dư 3,41 tỷ đôla trong số liệu đã được điều chỉnh của tháng trước đó.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Canada tăng 0,9% trong tháng 5, đạt 77 tỷ đôla Canada, và đã tăng 22% trong 4 tháng qua.
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Canada sang thị trường Mỹ tăng 1,5% so với tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Nhờ vậy, Canada có thặng dư thương mại với Mỹ trong 3 tháng liên tiếp.
Các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã gây ảnh hưởng đến một số ngành quan trọng của Canada, nhưng các doanh nghiệp nước này đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ, quốc gia thường chiếm gần 3/4 tổng giá trị xuất khẩu của Canada.
Tuy nhiên, việc rút lui khỏi các chuỗi cung ứng đã tồn tại hàng thập kỷ với thị trường lớn nhất thế giới không phải là điều dễ dàng. Mỹ vẫn chiếm gần 70% tổng xuất khẩu hàng hóa của Canada trong tháng 5, trong khi nhập khẩu của Canada từ Mỹ giảm 1,4%.
Kết quả là thặng dư thương mại hàng hóa của Canada với Mỹ đã tăng lên mức 11,6 tỷ đôla Canada trong tháng 5, từ mức 10,3 tỷ đôla Canada trong tháng 4. Đây là mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Canada với Mỹ kể từ mức cao kỷ lục thiết lập vào tháng 1/2025 - theo Statistics Canada.
Trái lại, xuất khẩu của Canada sang các quốc gia khác ngoài Mỹ tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn trong tháng 5 so với tháng 4, và nhập khẩu từ các quốc gia không phải Mỹ tăng lên. Những chuyển động này đã làm gia tăng thâm hụt thương mại của Canada với các quốc gia khác ngoài Mỹ lên 7,4 tỷ đôla Canada trong tháng 5.
Ông Prince Owusu, nhà kinh tế cao cấp của Cơ quan Phát triển xuất khẩu Canada, cho biết: "Câu chuyện đa dạng hóa không bị lãng quên". Ông cho biết xuất khẩu của Canada sang các quốc gia như Mexico, Brazil và Indonesia đang tăng trưởng và tỷ lệ xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với mức 75% trước khi xảy ra cú sốc thương mại.
Một điểm đáng chú ý là xuất khẩu dầu thô của Canada giảm, dẫn tới xuất khẩu năng lượng giảm 2% so với tháng trước, sau khi đã tăng 43,1% trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu năng lượng tháng 5 của Canada vẫn tăng 70%.
Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada trong tháng 5 chủ yếu được dẫn dắt bởi các lô hàng kim loại và khoáng sản phi kim loại, với mức tăng 16,1% so với tháng trước.
Các lô hàng nhôm chưa gia công và hợp kim nhôm ghi nhận mức tăng 51% trong tháng, tập trung vào các thị trường Hà Lan, Italy và Hy Lạp.
Mặt hàng lưu huỳnh cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi Canada hưởng lợi từ sự gián đoạn nguồn cung lưu huỳnh từ Trung Đông đi qua eo biển Hormuz, do chiến tranh Mỹ - Iran làm gián đoạn giao thông ở tuyến đường huyết mạch này.
Dự báo lạc quan này được đưa ra đúng vào lúc giá dầu có dấu hiệu leo thang trở lại vì căng thẳng ở Vùng Vịnh lại nóng lên...
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về sự đoàn kết trong nội bộ NATO...
Các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm “buộc Iran phải trả giá đắt vì nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại có thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên một tuyến hàng hải quốc tế”...
El Niño được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, đẩy nhiều khu vực ở châu Phi đối mặt với nguy cơ hạn hán, lũ lụt và mất an ninh lương thực. Điều này sẽ gây ra nhiều tác động và hệ lụy đáng lo ngại bởi nhiều quốc gia trên lục địa vốn dễ tổn thương và đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.