Các đối tượng đã dựng lên dự án "ma", tổ chức hội thảo rầm rộ, bán "máy đào ảo" và vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng của hơn 42.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, ngày 7/1/2026, hàng chục trinh sát, điều tra viên đã bất ngờ ập vào "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền (TP.HCM). Gần 50 đối tượng, bao gồm các "chủ tịch", "giám đốc" đã được triệu tập về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trực tiếp chỉ đạo chuyên án, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, gác lại niềm vui riêng ngày cận Tết để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án. Các điều tra viên đã phải đối mặt với khối lượng dữ liệu điện tử khổng lồ từ máy chủ, giao dịch tiền mã hóa và các nền tảng xuyên biên giới.
Với quyết tâm cao độ, sau gần 10 ngày làm việc liên tục, lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ và ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, quê Đồng Nai), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng (cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh).
Đứng đầu đường dây là Nguyễn Băng Thảo, người trực tiếp chỉ đạo "hệ sinh thái Xintel" bao gồm Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution và Tập đoàn Xintel (thực chất là "công ty ma" tại Hong Kong).
Các đối tượng đã lợi dụng giấy phép mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel.vn) được cấp cho mục đích du lịch để quảng bá về một "tương lai số", vẽ ra các nền tảng ảo như XINSTAR, SHOP XINTEL nhằm thu hút vốn đầu tư. Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ là "tổng tham mưu" vạch ra chiến lược huy động vốn và tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain.
Điểm mấu chốt của sự lừa dối nằm ở bản chất vô giá trị của đồng Xin. Nó không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào và không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để huy động tiền, các đối tượng đã phát hành các gói "máy đào ảo" Xnode và X-NFT.
Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói này với giá từ 100 đến 10.000 USDT, nhưng thực chất chúng chỉ đào ra các điểm Xin (Xin Point) do Thịnh viết mã và có thể can thiệp, điều chỉnh bất cứ lúc nào. Điểm Xin này chỉ có giá trị quy đổi nội bộ trong "hệ sinh thái", không thể giao dịch ra bên ngoài.
Để thao túng tâm lý và tạo lòng tin, Thảo còn chỉ đạo xây dựng Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong để "hợp thức hóa" dự án tầm cỡ quốc tế. Hắn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD và chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ token Xin để tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá ảo trên hệ thống.
Trên thực tế, mọi chỉ số, con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không hề liên quan đến thuật toán hay quy luật cung cầu thị trường.
Chúng tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng tại các nhà hàng nổi tiếng, xây dựng hệ thống đa cấp chân rết từ F0 đến F7 với lời hứa hẹn hoa hồng lên đến 10% để lôi kéo người tham gia.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đã có hơn 42.000 tài khoản đầu tư trên toàn quốc trở thành bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Điển hình như chị N.T.T (SN 1974, ở TP. Thanh Hóa), sau khi tham gia các buổi hội thảo và nghe lời mời chào hấp dẫn, chị đã đầu tư gần 7,3 tỷ đồng để mua máy đào và các gói đầu tư.
Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị khai thác được chỉ nằm bất động trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản. "Bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến", chị T. chua xót nói.
Vụ án Xintel một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những cạm bẫy tinh vi trên không gian mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư vào "hệ sinh thái công nghệ", "tiền mã hóa", "máy đào coin" với cam kết lợi nhuận cao bất thường.
Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn làm giàu nhanh để dựng lên các dự án "ma", tổ chức hội thảo rầm rộ nhằm tạo lòng tin. Người dân cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án, tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Mô hình đa cấp biến tướng với hệ thống hoa hồng là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel hãy liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Bài học từ vụ việc này là lời nhắc nhở rằng trong thế giới số, không có bữa trưa miễn phí và lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.



Là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ chính thức được đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế...
Để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm của Hà Nội phải tăng 13,44%; quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%. Thành phố Hà Nội xác định tập trung vào đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời chú trọng đầu tư công...
Để phòng ngừa tội phạm xâm phạm bản quyền, cơ quan điều tra kiến nghị cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam. Trong đó, xác định rõ chủ sở hữu quyền, tổ chức được chuyển giao quyền khai thác, phát sóng, phân phối, thời hạn, lãnh thổ và phạm vi quyền được chuyển giao…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.