Từ 1/7, du khách đến Nhật Bản phải đóng thuế xuất cảnh 3.000 Yên
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...
Việt Nam nằm trong nhóm 9 thị trường gửi khách đến Nhật Bản cao nhất trong tháng 4/2026.
Xung đột Trung Đông cũng như căng thẳng ngoại giao đã
tác động đáng kể đến thị trường du lịch Nhật Bản. Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật
Bản (JNTO) cho biết trong tháng 4, Nhật Bản đón khoảng 3,69 triệu lượt
khách quốc tế, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn là mức cao nhất
theo tháng của năm nay.
Tính chung 4 tháng đầu năm, quốc gia này ghi nhận khoảng
14,37 triệu lượt khách quốc tế, vượt mốc 14 triệu lượt năm thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, theo tờ Japan Today, vào tháng 4, lượng
khách quốc tế đến Nhật Bản từ 8 quốc gia Trung Đông, bao gồm Israel và các quốc
gia Vùng Vịnh, đã giảm 21,4%. Lượng khách Trung Quốc đến
Nhật Bản cũng giảm 56,8%, nối dài chuỗi giảm
tháng thứ 5 liên tiếp.
Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, số lượng du khách từ nhiều
quốc gia châu Âu cũng giảm trong tháng 4/2026, được cho là do vấn đề gián
đoạn hàng không từ châu Âu qua Trung Đông đến Nhật Bản. Một phần
nguyên nhân khác là do kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay rơi vào đầu tháng 4,
nên du khách châu Âu đã chọn đến Nhật Bản vào cuối
tháng 3.
Tính chung 4 tháng đầu năm, Nhật Bản ghi nhận khoảng 14,37 triệu lượt khách quốc tế.
Bà Saki Iwata, một nhà nghiên cứu về du lịch quốc tế dự
đoán trong vài tháng tới, lượng du khách trên các chuyến bay đường dài, đặc
biệt là từ châu Âu hoặc Trung Đông, sẽ tiếp tục giảm. “Tuy nhiên, phần lớn
khách quốc tế đến Nhật Bản hiện nay từ các nước châu Á. Xét về ngắn hạn, nếu
lượng khách châu Á giảm đáng kể mới có thể tác động lớn hơn đến chi tiêu
du lịch quốc tế”,
bà Saki Iwata nói.
Tại một cuộc họp báo gần đây, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nhật
Bản (JTA), ông Shigeki Murata, nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ nỗ
lực thực hiện các chiến lược quảng bá để thu hút du khách từ nhiều quốc gia và
khu vực hơn, nhằm đạt mục tiêu 60 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, đồng thời vẫn nỗ lực hạn chế các tác động của quá tải du lịch tại nhiều điểm đến của nước này.
Trong bối cảnh đó, theo thông tin chính thức từ Cơ quan Thuế
quốc gia Nhật Bản, kể từ ngày 1/7, mức thuế du lịch quốc tế áp dụng đối với
hành khách xuất cảnh khỏi Nhật Bản sẽ được điều chỉnh tăng lên 3.000 Yên/người/lần
xuất cảnh.
Với quy định này, du khách rời Nhật Bản bằng đường hàng
không hoặc đường biển sẽ phải đóng 3.000 Yên thay cho 1.000 Yên như trước
đây (khoảng 170.000 đồng tăng lên 510.000 đồng). Khoản thu này hiện đã được tính sẵn trong giá
vé, hành khách không cần thanh toán riêng tại sân bay hoặc cảng.
Du khách rời Nhật Bản bằng đường hàng không hoặc đường biển sẽ phải đóng 3.000 Yên thay cho 1.000 Yên như trước.
Động thái tăng thuế xuất cảnh của Nhật Bản được cho sẽ tăng
thêm nguồn lực ứng phó tình trạng quá tải du lịch, vốn ngày càng gây áp lực lớn
lên hạ tầng và đời sống tại các điểm đến nổi tiếng. Đồng Yên yếu được xem là yếu
tố khiến khách quốc tế đổ xô đến Nhật Bản thời gian qua, trong khi người Nhật giảm xuất ngoại do chi
phí du lịch nước ngoài tăng cao.
Nhật Bản vẫn áp dụng mức thuế cũ 1.000 Yên đối với các vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30/6 theo quy định chuyển tiếp. Theo quy định chung, thuế du lịch quốc tế sẽ được các hãng vận
tải hàng không và đường biển thu hộ thông qua việc cộng trực tiếp vào giá vé của
hành khách, sau đó nộp lại cho Chính phủ.
Nguồn thu từ thuế du lịch quốc tế dự kiến được sử dụng cho các hoạt động cải thiện môi trường du lịch, hỗ trợ tiếp cận thông tin tại điểm đến và phát triển tài nguyên du lịch gắn với văn hóa, thiên nhiên địa phương. Ngoài thuế xuất cảnh, nhiều địa phương tại Nhật Bản hiện cũng áp dụng thuế lưu trú, thu trực tiếp tại khách sạn với mức khác nhau tùy khu vực.
Nguồn thu từ thuế du lịch quốc tế dự kiến được sử dụng cho các hoạt động cải thiện môi trường du lịch.
Chính sách này được cho là sẽ tác động đến nhu cầu của du khách
Việt, bởi Việt Nam nằm trong nhóm 9 thị trường gửi khách đến Nhật Bản cao
nhất trong tháng 4 vừa qua. Cụ thể, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 76.000
lượt trong tháng 4, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng đầu năm,
tổng lượng khách Việt đạt khoảng 282.000 lượt, tăng 11,7%.
Theo JNTO, nhu cầu du lịch Nhật Bản từ Việt Nam tiếp tục duy
trì tích cực nhờ các kỳ nghỉ lễ và việc mở thêm đường bay mới giữa Hà Nội và
thành phố Shizuoka. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý thị trường Việt Nam có tỷ
lệ lớn khách du học sinh, thực tập sinh kỹ năng và lao động lưu trú dài hạn.
Sáng ngày 27/5, tại buổi tiếp ông Tanaka Hiroshi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Phó Cục trưởng nhấn mạnh hợp tác du lịch đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực
khi lượng khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản và khách Nhật Bản đến Việt Nam đều
có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai chào mừng ông Tanaka Hiroshi đến thăm và làm việc tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Hiện lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt gần 1,5 triệu lượt. Trong 4 tháng đầu năm 2026, số khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 309.125 lượt, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2025.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị hai bên sớm xây dựng
kế hoạch phối hợp trong thời gian tới để cùng bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất các
giải pháp và triển khai những nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách
du lịch giữa hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.
Ông Tanaka Hiroshi cũng chia sẻ ấn tượng về ẩm thực và các
điểm du lịch tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển tích cực trong
hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua. Phía Nhật Bản kỳ
vọng trong tương lai sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương
của hai nước, góp phần tăng cường phát triển du lịch song phương.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Đại sứ Ito Naoki tại buổi làm việc.
Cũng trong chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki về định hướng tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển văn hóa - thể thao - du lịch 2 nước trong thời gian tới.
Trong lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng đề nghị phía Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm triển khai cơ chế hợp tác công - tư trong hoạt động xúc tiến và phát triển du lịch; tạo điều kiện về đi lại, kết nối hàng không, hợp tác doanh nghiệp du lịch nhằm thúc đẩy tăng cường trao đổi khách hai bên.
Đặc biệt, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến được hưởng gói chính sách của Chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài.
Tập phim đặc biệt của Doraemon với bối cảnh trải dài từ Hà Nội
đến Đà Nẵng đã chính thức phát sóng trên kênh TV Asahi tại Nhật Bản vào chiều
23/5 vừa qua. Đây là phần thứ ba thuộc loạt Doraemon vòng
quanh thế giới, sau các tập từng lấy bối cảnh tại Thái Lan và Tây Ban Nha.
Trong tập phim mang tên “Món quà là chuyến du lịch Việt Nam”,
nhân vật Shizuka và Dorami xuất hiện
trong trang phục áo dài truyền thống, trong khi Doraemon và Nobita đội nón lá
khi tham quan các địa điểm du lịch. Nhóm bạn hoạt hình này cũng dạo phố và
thưởng thức các món ăn địa phương.
Làn sóng bạo loạn hiện đang diễn ra được truyền thông quốc tế đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Pháp và châu Âu. Vụ việc đã gây chấn động dư luận toàn cầu bởi quy mô tàn phá và tốc độ lan rộng vượt tầm kiểm soát…
Sau một năm vận hành với hơn 500 chuyến tàu, Hà Nội 5 cửa ô cho thấy sức hút của việc đưa nghệ thuật truyền thống vào hành trình đường sắt. Mô hình này cũng gợi mở hướng kết nối vận tải với du lịch văn hóa và các dịch vụ tại điểm đến…
Tỉnh Quảng Trị đề xuất 34 hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Thông qua sự kiện quy mô quốc gia này, tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần thu hút lượng khách trong và ngoài nước tới Quảng Trị…
Theo công bố từ hệ thống nghiên cứu độc lập quốc tế - Global Market Insights, quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu sẽ ước đạt 84,5 tỷ USD trong năm 2026 và có thể lên gần 175 tỷ USD vào năm 2035, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 8,4% mỗi năm…
Đặc khu Phú Quý là đơn vị hành chính hải đảo tiền tiêu của tỉnh Lâm Đồng, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên biển Đông, giữ vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia…
Với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026, các nhà thầu thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...