
Vn-Index vẫn trượt xuống vực sâu dù vậy tốc độ đã giảm đáng kể so với phiên hôm qua (17/1). Đóng cửa, chỉ số giảm 13,90 điểm ở mức 1.438,94. Tội đồ lớn nhất khiến Vn-Index lao đầu vẫn là VHM, GVR, VIC, SHB, HPG. Trong khi đó, ngân hàng và dầu khí tiếp tục là anh hùng cứu cả thị trường với đà tăng trưởng lần lượt hai nhóm này là 0,36% và 1,57%.
Khối ngoại hôm nay tiếp tục gom hàng mua ròng 896.18 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm STB giá trị mua ròng 136.89 tỷ, SSI giá trị 52.50 tỷ VCB giá trị 52.36 tỷ. Trên sàn HNX nhóm này mua ròng với giá trị nhỏ hơn 4.16 tỷ đồng.
Với tự doanh, sau 4 phiên bán ròng liên tiếp, hôm nay tự doanh các công ty chứng khoán bất ngờ quay xe mua ròng gần 500 tỷ đồng. Cổ phiếu được tự doanh gom mạnh nhất hôm nay vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng. TCB được mua 35 tỷ; STB được mua 33,7 tỷ; CTG được mua 30,4 tỷ; MBB 29 tỷ; ACB, TPB, VPB cũng được tự doanh gom ròng nhiều trong phiên hôm nay. Tổng cộng, nhóm ngân hàng được tự doanh gom gần 215 tỷ đồng phiên hôm nay, chiếm gần một nửa tổng giá trị gom ròng.
Ngoài ngân hàng, nhóm bán lẻ thực phẩm đồ uống như FPT, VRE, MSN, SAB, PNJ, MWG cũng được tự doanh đẩy gom mạnh. Với họ nhà Vin, hôm qua tự doanh bán mạnh thì hôm nay gom tổng cộng VHM và VIC hơn 70 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tự doanh bán E1FVN30, FUEVFVND, NKG, VNL,KDH là những mã mà tự doanh bán nhiều nhất.
Theo BSC, với diễn biến khó lường của phiên hôm nay và phiên đáo hạn phái sinh HĐTL VN30 tháng 1 diễn ra trong ngày 20/01, VN-Index sẽ có phiên kiểm tra lại đường MA100, tương đương với vùng 1.420 và tạo đáy ngắn hạn ở đây trước khi có những phiên tích luỹ để quay trở lại xu hướng tăng trung hạn được thiết lập trong suốt thời gian qua.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.