08:32 20/01/2012

Vàng hạ nhiệt, dầu thô tiếp tục mất đà

Diệp Anh

Kết thúc phiên 19/1, giá dầu thô tiếp tục đi xuống, trong lúc vàng cũng mất đà sau hai phiên tăng giá liên tiếp

Kinh tế Mỹ thêm nhiều dấu hiệu lạc quan hơn, trong khi USD liên tiếp hạ nhiệt đã giúp giá nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh.
Kinh tế Mỹ thêm nhiều dấu hiệu lạc quan hơn, trong khi USD liên tiếp hạ nhiệt đã giúp giá nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh.
Thị trường hàng hóa phiên 19/1 chứng kiến sự đảo chiều đi lên mạnh mẽ của nhiều mặt hàng nông sản do kinh tế Mỹ lạc quan và đồng USD hạ nhiệt, song giá dầu thô, xăng, dầu sưởi và vàng đồng loạt đi xuống.

Dầu thô hạ nhiệt

Chốt phiên giao dịch 19/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 giảm tiếp 20 cent, tương ứng 0,2%, xuống 100,39 USD/thùng trên sàn New York, sau khi một báo cáo cho biết lượng dự trữ xăng trong tuần qua cao hơn dự báo.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 13/1, lượng dự trữ dầu thô của nước này giảm 3,4 triệu thùng, song dự trữ xăng lại tăng tới 3,7 triệu thùng, các chế phẩm khác tăng 400 nghìn thùng.

Lượng dự trữ xăng cao bất thường, vượt hơn 700 nghìn thùng so với dự báo của giới phân tích trong cuộc điều tra dư luận của Platts trước đó, đã phủ bóng lên phần báo cáo về nguồn cung dầu thô cũng như việc đồng USD hạ nhiệt.

Đến cuối phiên giao dịch hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã hạ xuống 80,209 điểm, từ mức 80,540 điểm cuối phiên 18/1. Đồng USD giảm giá vốn được xem là lực đỡ cho nhiều mặt hàng.

Cùng chiều với dầu thô, giá xăng giao tháng 2 giảm 1 cent, tương ứng 0,3% xuống 2,82 USD/gallon. Khí tự nhiên giảm 15 cent, tương ứng 6,1%, xuống 2,32 USD/ triệu BTU. Trong khi, dầu sưởi tăng 2 cent, tương ứng 0,8%, lên 3,04 USD/gallon.

Hiện giá khí tự nhiên loại hợp đồng giao sau đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2002 tới nay và đây là phiên thứ 8 liên tiếp, giá mặt hàng năng lượng này đi xuống. Trong 8 phiên vừa qua, giá khí tự nhiên đã giảm 24%, mức giảm từ đầu năm là 22%.

Vàng giảm giá

Sau hai phiên tăng giá liên tiếp với mức tăng tổng cộng là 1,8%, phiên hôm qua, giá vàng giao sau quay đầu giảm trước các thông tin kinh tế lạc quan từ Mỹ, bao gồm số người thất nghiệp lần đầu giảm và chỉ số CPI tháng 12 gần như không đổi.

Chốt phiên 19/1, gá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex tại New York giảm 5,4 USD, tương ứng 0,3%, xuống 1.654,5 USD/ounce. Phạm vi giao dịch của giá vàng trong phiên này là từ mức thấp nhất 1.649,2 cho tới cao nhất là 1.670,6 USD/ounce.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được đưa ra hôm qua, trong tuần kết thúc ngày 14/1, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 50.000 xuống còn 352.000 người, gần mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Cùng ngày, nền kinh tế đầu tàu thế giới cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12/2011 chỉ nhích 0,1%, tương đương với dự báo của giới phân tích kinh tế và thấp hơn so với mức tăng 0,2% trong tháng 11 liền trước đó.

Diễn biến cùng chiều với vàng, giá bạc giao tháng 3 giảm 3 cent, xuống 30,51 USD/ounce. Bạch kim tháng 4 hạ 7,3 USD xuống 1.518 USD/ounce. Ngược lại, đồng tháng 3 tăng 5 cent lên 3,8 USD/lb, palladium tăng 9,9 USD lên 678,4 USD/ounce.

Nông sản ngược dòng

Kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn cùng việc đồng bạc xanh liên tiếp hạ nhiệt là lực đẩy cho giá nhiều mặt hàng nông sản quay đầu đi lên trong phiên 19/1. Cụ thể, ca cao tăng 55 USD, tương ứng 2,43%, lên 2.320 USD/tấn. Cà phê tăng 0,8% lên 226,65 cent/lb.

Giá bông giao sau tăng 0,66% lên 98,17 cent/lb. Giá đường thô thế giới tăng mạnh 2,54% lên 24,61 cent/lb. Gạo chưa xay, xát tăng 0,62% lên 14,615 USD/cwt trên sàn CBOT. Giá ngô tăng 0,29% lên 607,75 cent/bushel. Giá len đứng ở 1.310 cent/kg.