
Cổ phiếu trụ duy nhất có khả năng nâng đỡ chỉ số sáng nay là VIC. Nhóm bất động sản giảm sâu mấy phiên trước cũng phục hồi sáng nay, nhưng mức độ nhẹ và hầu hết là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. VN-Index đang bốc hơi 8,82 điểm và thủng mốc 1.500 điểm ngay từ 10h30.
Thông tin hỗ trợ của VIC có thể là một lý do để cổ phiếu này tăng giá hôm nay. Tuy nhiên thực tế có lẽ chính vì mức điều chỉnh 2 phiên trước khá mạnh và có cầu bắt đáy. VIC tăng 2,52% là cổ phiếu duy nhất đủ sức ảnh hưởng tốt tới chỉ số.
Độ rộng sàn HoSE rất kém với 94 mã tăng/345 mã giảm. VN30 cũng chỉ có 5 mã tăng/20 mã giảm. Sàn này đang có 88 cổ phiếu giảm trên 2%, 85 mã giảm trên 1%. Riêng rổ VN30 có 9 mã giảm trên 1% và chỉ số đại diện giảm 0,51%.
Như vậy các blue-chips dù giảm nhiều, nhưng vẫn đang là nhóm có mặt bằng giá tốt nhất thị trường. Trong số 9 mã giảm trên 1% của rổ VN30 thì chỉ duy nhất 2 mã thuộc Top 10 vốn hóa là BID giảm 2,09% và VPB giảm 1,01%. Hai mã này khiến VN-Index mất 1,6 điểm nhưng VIC lại kéo lại tới 2 điểm. Nhóm giảm khá mạnh khác như FPT, GVR, STB, MWG ảnh hưởng hạn chế.
Với độ rộng rất hẹp, nhóm cổ phiếu bất động sản lại tỏa sáng nhất. Dĩ nhiên trừ VIC, các mã khác tăng rất hạn chế và nếu so với mức giảm những phiên liền trước, mức phục hồi hôm nay là quá khiêm tốn. Chỉ số VNREAL sàn HoSE kết phiên sáng tăng 0,55%. Ngoài VIC có thể kể tới vài mã như KHG, FIT, SNZ, BCM, CEO, FDC là tăng được hơn 1%. Hàng chục mã bất động sản khác vẫn giảm 2-6%.
Thị trường sáng nay vận động chậm chạp và giá “lịm” dần dù không có hiện tượng bán tháo. Với phân bổ giảm giá trên 1% ở HoSE chỉ hơn 170 mã thì mức thanh khoản sụt giảm mạnh là do cầu yếu hơn là hành động bán tháo. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm 33% so với sáng hôm qua, đạt 11.950 tỷ đồng. HoSE giảm 33%, đạt 10.735 tỷ đồng.
Áp lực bán khá mạnh đáng chú ý chỉ xuất hiện ở số ít cổ phiếu. Ví dụ GEX giao dịch thứ hai thị trường với gần 464 tỷ đồng, giá giảm 3,96%. HAG giao dịch 307 tỷ đồng, giá giảm 4,89%, IDC giao dịch 272 tỷ đồng, giá giảm 6,1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm khá nhiều, trong đó VPB, STB giao dịch lớn nhất và giá giảm trên 1%.
Mức thanh khoản quá thấp sáng nay cho thấy tâm lý phòng thủ cao của nhà đầu tư, nhất là khi thị trường được nghỉ bù thêm một phiên vào thứ Hai tuần tới và các thông tin bất ngờ có thể xuất hiện. Việc VN-Index thủng ngưỡng tâm lý 1.500 điểm cũng khiến xu hướng coi thị trường không vượt đỉnh thành công ngày càng lấn át. Thậm chí nếu thị trường thất bại, xu hướng ngắn hạn lại có thể là quay về kiểm định lại các mốc hỗ trợ thấp hơn, thậm chí là đáy ngắn hạn. Do vậy dòng tiền ngắn hạn có thể đang chờ đợi, thay vì giải ngân lúc này.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.