09:37 22/06/2010

Việt Nam đã xuất khẩu hơn 3 triệu tấn gạo

Minh - Nguyên

Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm 2010 đến ngày 18/6/2010 đạt 3,07 triệu tấn

Trong tháng 6, châu Á và châu Phi là hai thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam.
Trong tháng 6, châu Á và châu Phi là hai thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ 1 -18/6, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 386.225 tấn gạo các loại, đạt kim ngạch hơn 161 triệu USD.

Như vậy, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm 2010 đến ngày 18/6/2010 đạt 3,07 triệu tấn, tương ứng kim ngạch 1,382 tỉ  USD.

Trong tháng 6, châu Á và châu Phi là hai thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam khi lần lượt chiếm 56% và 33,6% tổng lượng gạo xuất khẩu. Cùng thời gian này, gạo chất lượng cao (5% tấm) đã vươn lên trở thành mặt hàng gạo xuất khẩu nhiều nhất (chiếm 43,6% lượng gạo xuất khẩu).

Tuy nhiên, việc tiêu thụ lúa trong nước lại đang gặp khó khăn, giá lúa hè thu đang xuống rất thấp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại tỉnh Đồng Tháp giống lúa tài nguyên là 4.000đồng/kg (lúa khô), 3.500 đồng/kg (lúa tươi). Lúa khô hạt dài xuất khẩu giá 3.800đồng/kg, lúa tươi 3.200đồng/kg, lúa Jasmines giá 4.300đồng/kg.

Mặc dù năm nay lúa không bị sâu bệnh gì đáng ngại, nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng của cây lúa, khiến cho trà lúa hè thu không phát triển tốt như mọi năm. Nắng hạn luôn tác động xấu lên cây lúa khiến nông dân đã phải tốn rất nhiều tiền của và công chăm sóc, chính vì vậy giá thành sản xuất vụ lúa hè thu đã cao nay lại càng cao hơn.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, cho biết: hiện nay, thị trường lúa hè thu trong tỉnh rất khó khăn, có nơi lúa trên ruộng suốt ra bán ngay chỉ được khoảng 3.300 đồng/kg, thậm chí ở những vùng sâu, vùng xa thương lái chỉ thu mua với giá 2.800 - 3.000 đồng/kg đối với giống lúa IR 50404.

"Mặc dù giá lúa trên thị trường rất thấp nhưng nông dân vẫn buộc phải bán vì nếu không bán thì không có chỗ chứa. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trong mùa mưa bão, không biết đầu ra hạt lúa như thế nào mà không thấy bóng dáng thương lái đi mua lúa", ông Quốc nói.