
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Diệp Vũ
28/10/2016, 16:58
Việt Nam xếp hạng 67/113 thế giới, trong khi Mỹ xếp thứ 18, Trung Quốc xếp thứ 80, Nhật Bản xếp 15
Theo một xếp hạng được công bố mới đây, Việt Nam xếp hạng 67/113 thế giới về thượng tôn pháp luật và có sự thăng hạng mạnh nhất ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.
Báo cáo mang tên Rule of Law Index (Chỉ số Thượng tôn pháp luật) 2016 do tổ chức World Justice Project (WJP) có trụ sở ở Washington thực hiện xếp Đan Mạch ở vị trí đầu bảng. Bốn nước còn lại trong top 5 của xếp hạng cũng đều là các quốc gia thuộc châu Âu, bao gồm Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, và Hà Lan.
Cùng góp mặt trong top 10 còn có Đức, Áo, New Zealand, Singapore, và Anh.
Đứng ở vị trí 67, Việt Nam xếp sau Ấn Độ và trước Sri Lanka.
Điểm số về thượng tôn pháp luật của Việt Nam là 0,51/1, so với mức từ 0,81-0,89 điểm của các quốc gia trong top 10.
Báo cáo của WJP nêu rõ rằng Việt Nam là quốc gia thăng hạng mạnh nhất tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong Chỉ số Thượng tôn pháp luật năm nay, tăng 7 bậc so với năm ngoái. Trong khi đó, tại khu vực này, Philippines là quốc gia rớt hạng mạnh nhất, giảm 9 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 70.
WJP thực hiện bản báo cáo dựa trên hơn 100.000 khảo sát đối với người dân và chuyên gia tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ về các quy định của pháp luật được thực thi như thế nào trong từng tình huống cụ thể, hàng ngày.
Điểm số dành cho mỗi quốc gia được dựa trên 44 yếu tố trong 8 nhóm, gồm: kiểm soát quyền lực chính phủ, không có tham nhũng, chính phủ minh bạch, các quyền căn bản, trật tự và an ninh, khả năng chấp pháp, công bằng dân sự và luật hình sự.
Tại mỗi nước, có hơn 1.000 người tại ba thành phố lớn được khảo sát. Đối với Việt Nam, cuộc khảo sát diễn ra tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Tp.HCM.
Mỹ xếp thứ 18 trong xếp hạng này, Trung Quốc xếp thứ 80, Nhật Bản xếp 15.
Tại khu vực Đông Nam Á, nước có thứ hạng cao nhất là Singapore (vị trí thứ 9), tiếp đó là Malaysia (56), Indonesia (61), Thái Lan (64), Việt Nam (67), Philippines (70), Myanmar (98), và Campuchia (112).
Venezuela được WJP đánh giá là quốc gia có mức độ thượng tôn pháp luật kém nhất thế giới, xếp ở vị trí cuối cùng của xếp hạng, sau những nước như Campuchia, Afghanistan, Ai Cập, Cameroon, Zimbabwe…
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào...
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước...
Chuyến thăm Tổng thống Nam Phi không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: