
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Hoài Ngân
11/07/2013, 12:51
Trong bối cảnh tình hình chung của châu Á không sáng sủa, HSBC cho rằng Việt Nam khó đạt tăng trưởng cao
Báo cáo nghiên cứu mới được ngân hàng HSBC công bố ngày hôm nay (11/7) về kinh tế vĩ mô và triển vọng kinh tế châu Á quý 3/2013 đã lấy một cái tiêu đề khá sốc: “Liều thuốc đắng dành cho nền kinh tế châu Á”.
Theo báo cáo này, HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP cho khu vực châu Á, không tính Nhật Bản, từ mức 7,2% xuống còn 6,1% trong năm 2013 và từ mức 7,2% còn 6,5% cho năm 2014.
Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo cũng nhận định rằng sự ổn định các điều kiện tài chính, nới lỏng chính sách ở Nhật Bản và xuất khẩu tốt hơn đến Mỹ sẽ nâng tăng trưởng trong năm 2014.
“Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sẽ phục hồi ở khắp nơi trong năm sau, ngoại trừ New Zealand, Nhật Bản và Philippines. Tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2014 sẽ diễn ra ở Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Đài Loan”, báo cáo của HSBC viết.
Trong bối cảnh tình hình chung của châu Á không sáng sủa, HSBC cho rằng Việt Nam khó đạt tăng trưởng cao.
Các chỉ số tăng trưởng chính, bao gồm chỉ số PMI ngành sản xuất của ngân hàng HSBC, chỉ số giá tiêu dùng, những số liệu thương mại đều phản ảnh tình hình trong nước phát triển chậm chạp.
“Trong năm nay, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng nhẹ đạt mức 5,1% từ mức 5% trong năm 2012. Do đó, nếu không có những cải cách cần thiết để giải quyết vướng mắc lớn trong nền kinh tế, bao gồm cả một hệ thống ngân hàng đang hoạt động thiếu hiệu quả và lĩnh vực thuộc chủ sở hữu Nhà nước, thì Việt Nam rất có thể sẽ phát triển không tốt trong thập kỷ tới”, báo cáo đưa ra nhận xét về Việt Nam.
HSBC cũng nhận định rằng, nửa cuối năm sẽ là thời gian có thể xác định xem liệu Việt Nam trong thập niên tới sẽ vẫn còn nằm trong vòng lẩn quẩn hay sẽ lấy lại đà tăng trưởng nhanh trước đây. Mặc dù đã có một số dấu hiệu tăng trưởng bao gồm việc phê chuẩn thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) - thể hiện những thay đổi sâu rộng của Chính phủ nhằm cải thiện chính sách quản lý vốn chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, theo sát chặt chẽ tiến độ thực hiện là rất cần thiết.
Về lạm phát, dự kiến sẽ vẫn trong tầm kiểm soát do nhu cầu nội địa yếu và giá cả hàng hóa toàn cầu thấp. Nhưng nếu việc thu ngân sách chậm chạp là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế đang ngày càng chậm hơn thì Chính phủ có thể sẽ tăng chi phí dịch vụ công cộng, do đó cơ hội để cắt giảm thêm lãi suất bị thu hẹp.
Thị trường vốn phải trở thành mạch máu của sản xuất, không phải sân chơi của đầu cơ. Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao và kinh tế xanh – những trụ cột tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho đất nước…
Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”...
Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...
Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…
Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Bất động sản
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: