
Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 26 (Vietnam Expo 2016) rất lớn nhưng chúng tôi dù đã cố gắng lắm cũng chỉ đáp ứng được gần 600 gian hàng, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tại buổi họp báo Vietnam Expo 2016 sáng 7/4, tại Hà Nội.
Theo ông Sơn, các năm trước đây, Vietnam Expo được tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội) với quy mô diện tích lớn nên đáp ứng được hầu hết số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia.
Tuy nhiên, năm nay, do trung tâm triển lãm tại Giảng Võ được chuyển đổi sang mục đích khác nên ban tổ chức đã phải thuê địa điểm Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) - Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, để tổ chức Vietnam Expo 2016.
Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp mới cả trong nước và nước ngoài đăng ký tham gia lớn hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó, điểm tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô lại tương đối nhỏ và nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu, chính vì vậy, đơn vị tổ chức đã “buộc” phải giảm mạnh quy mô.
“Có hơn 800 gian hàng đăng tham gia nhưng chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ đáp ứng được cho 600 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 200 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp khác đã không được tham gia. Rất đáng tiếc”, ông Sơn nói và cho rằng, hạn chế và khó khăn nhất đối với Vietnam Expo 2016 chính là không có quy mô đủ lớn để tổ chức triển lãm.
Theo ban tổ chức, Vietnam Expo 2016 được tổ chức từ ngày 13 – 16/4/2016, thu hút tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với diện tích trưng bày gần 600 gian hàng phủ kín tối đa địa điểm tổ chức.
Điểm mới tại Vietnam Expo 2016 là sự đa dạng về ngành hàng trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value).
Ngoài ra, điểm nổi bật là khu gian hàng Belarus – quốc gia danh dự tại Vietnam Expo 2016.
Belarus sẽ có 53 doanh nghiệp với 33 gian hàng đến từ các trường đại học hàng đầu, các viện nghiên cứu, các tập đoàn và công ty hàng đầu thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm, Bộ Y tế… tham gia Vietnam Expo 2016.
Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.