07:27 12/09/2024

VN-Index có thể sẽ giao dịch tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 1.250 để lấy đà bật lên

Hà Anh

VN-Index tiếp tục giảm điểm ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên lực cầu bắt đáy tại đây đã giúp chỉ số trở lại đóng cửa tại mốc 1.253,27 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua.

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.260 – 1.265 điểm.
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.260 – 1.265 điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/9/2024.

VN-Index tạm thời cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1.245. Kết phiên ngày 11/9, VN-Index giảm 1,96 điểm, tương đương 0,16% xuống mốc 1.253,27. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,24 điểm, tương đương 0,1% xuống 231,45 điểm.

Kỳ vọng thị trường sẽ kích hoạt được lực cầu giá thấp khi lùi về vùng 1240-1250

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang kiểm định đường MA50 và khoảng trống tăng giá hình thành ngày 19/08 tương ứng vùng hỗ trợ 1240-1250 điểm. Đây cũng là vùng cân bằng của kênh giá sideway trung hạn kéo dài từ cuối tháng 03 đến nay. Do đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ kích hoạt được lực cầu giá thấp khi lùi về vùng hỗ trợ này, qua đó có thể giúp chỉ số hồi phục
trở lại.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục xem xét mở các vị thế mua trading khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1240-1250 điểm trong các phiên còn lại của tuần”.

VN-Index có thể sẽ giao dịch tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 1.250 để lấy đà bật lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm điểm ngay từ khi mở cửa, tuy nhiên lực cầu bắt đáy tại đây đã giúp chỉ số trở lại đóng cửa tại mốc 1.253,27 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Truyền thông, Bảo hiểm,… Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch và giải trí và ngành Tài nguyên cơ bản có phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng nhẹ trên cả hai sàn HSX và HNX. Trong những phiên tới, VN-Index có thể sẽ giao dịch tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 1.250 để lấy đà bật lên; nếu không, chỉ số sẽ giảm trở về ngưỡng 1.230”.

Ngắn hạn xu hướng VN-Index vẫn kém tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường có phiên thứ 03 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.250 điểm, trong phiên hôm nay VN-Index điều chỉnh về 1.245 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 1,96 điểm (-0,16%) về mức 1.253,27 điểm. Khối lượng giao dịch giảm -13,93% so với phiên trước khi thị trường dần phân hóa trong vùng giá này, áp lực bán tương đối thấp và lực cầu giá thấp cải thiện dẫn đến nhiều mã phục hồi khá tốt. VN-Index đang trong vùng giá cao nhất năm 2023. Trong khi VN30 giảm nhẹ 0,18 điểm (-0,01%) về mức 1.293,88 điểm.

Ngắn hạn xu hướng VN-Index vẫn kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ đường giá trung bình 20 phiên và chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.250 điểm - 1.255 điểm như đã đề cập trong các bản tin trước. Chúng tôi cho rằng đây là vùng giá tương đối hợp lý đối với triển vọng tăng trưởng của thị trường, thị trường cũng đang dần phân hóa trong các nhóm ngành khi các mã chất lượng tốt phục hồi, một số nhóm ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, công nghệ… cũng phục hồi. Diễn biến này mở ra nhiều vị thế tích lũy hợp lý dựa vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quí III/2024. Tuy nhiên diễn biến hiện tại vẫn chưa cho thấy dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.250 điểm và phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất hiện nay tương ứng quanh 1.265 điểm.

Xu hướng trung hạn vẫn duy trì tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm - 1.255 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Trong đó 1.255 điểm là vùng giá cao nhất năm 2023, 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh giá tháng 06 - 08/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024. Điểm cân bằng của kênh giá tích lũy này là quanh vùng 1.280 điểm. Trong khi VN30 gặp kháng cự rất mạnh 1.330 điểm - 1.340 điểm, đỉnh giá tháng 6/2024. Cần lưu ý, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng đỉnh, kháng cự mạnh này, chỉ khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội.

Trong ngắn hạn, chúng tôi không khuyến nghị không giải ngân mua đuổi. Tuy nhiên với VN-Index ở vùng giá hiện tại nhà đầu tư có thể xem xét, cân nhắc gia tăng, mở rộng danh mục theo dõi giải ngân khi chỉ số VN-Index kiểm định vững chắc biên độ dưới 1.250 điểm -1.255 điểm của kênh tích lũy trung hạn, với kỳ vọng thị trường sẽ cải thiện tốt hơn, dòng tiền có thể gia tăng trở lại sau khi FED bắt đầu có quyết định giảm lãi suất trong kỳ họp tuần sau. Trên quan điểm thận trọng, chúng tôi xem xét mở rộng danh mục theo dõi giải ngân mới. Mục tiêu đầu tư nên hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực".

Nhiều khả năng độ dốc giảm điểm của VN-Index sẽ thoải dần, chuyển sang xu hướng giằng co tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index hình thành mẫu hình nến "pin bar", cho thấy sự tham gia quyết liệt hơn đến từ phe mua. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật chưa thể hiện rõ tín hiệu quá bán, chỉ số đang dần lấy lại sự cân bằng tại quanh ngưỡng hỗ trợ cứng và nhiều khả năng độ dốc giảm điểm sẽ thoải dần, chuyển sang xu hướng giằng co tích lũy.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ các vị thế đã mở và có thể gia tăng thêm 1 phần tỷ trọng gối đầu tại các vùng hỗ trợ”.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.260 – 1.265 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.260 – 1.265 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ chưa thể giảm sâu hơn trong những phiên giao dịch tới, đặc biệt thị trường đang ở giai đoạn quá bán ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật và các nhà đầu tư hạn chế bán ra ở vùng giá này.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và chưa nên bán ra ở mức hiện tại”.

Thị trường đang có sự hồi phục và kỳ vọng VN-Index sớm lấy lại cân bằng

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự nến Dragonfly nhờ lực cầu tương đối tích cực xuất hiện khi thị trường chạm hỗ trợ 1250.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có diễn biến chững lại ở vùng hỗ trợ 1250 và lực cầu cũng cho tín hiệu tham gia chủ dộng hơn so với những phiên trước. Mặc dù áp lực chốt lời có tăng cuối phiên khiến thị trường rung lắc nhẹ nhưng đây cũng chưa phải điều đáng lo ngại khi thanh khoản chưa ghi nhận biến động bất thường. Các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục hạ xuống thấp và chỉ báo CMF vẫn neo ở mức cao giúp củng cố cho nhịp hồi phục của thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF đang hướng lên từ vùng thấp cho tín hiệu về sự chuyển dịch của dòng tiền. Bên cạnh đó, đường -DI đang thấp dần và đường +DI đang hướng lên cho thấy động lực của thị trường đang có sự hồi phục và kỳ vọng VN-Index sớm lấy lại cân bằng.

Thị trường ghi nhận lực cầu khá tốt phiên hôm nay cho thấy vùng hỗ trợ 1250 đã phát huy tác dụng. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng danh mục đối với các mã thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân từng phần đối với cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt thuộc nhóm ngành như bất động sản, thép”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.