VN-Index lại thất bại trước mốc 1500 điểm, cổ phiếu chứng khoán quay đầu giảm cả loạt
Kim Phong
21/07/2025, 12:08
Sự hưng phấn “tắt” khá nhanh trong phiên giao dịch sáng nay khi VN-Index chỉ vượt qua mốc 1500 điểm trong khoảng 30 phút đầu tiên. Các nỗ lực chinh phục lại đỉnh này đều không thành công và chốt phiên rơi qua tham chiếu xuống 1494,97 điểm, thành giảm 2,3 điểm (-0,15%). Thanh khoản vẫn duy trì mức rất cao cho thấy áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh...
Nhóm cổ phiếu trụ đang phân hóa mạnh và nghiêng về phía giảm.
Sự hưng phấn “tắt” khá nhanh trong phiên giao dịch sáng nay khi VN-Index chỉ vượt qua mốc 1500 điểm trong khoảng 30 phút đầu tiên. Các nỗ lực chinh phục lại đỉnh này đều không thành công và chốt phiên rơi qua tham chiếu xuống 1494,97 điểm, thành giảm 2,3 điểm (-0,15%). Thanh khoản vẫn duy trì mức rất cao cho thấy áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh.
Tác động mạnh đến diễn biến chỉ số vẫn là nhóm cổ phiếu trụ. Dù trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu vẫn còn VIC tăng 0,92%, HPG tăng 1,16%, VPB tăng 0,94%, FPT tăng 1,64%, nhưng 6 mã còn lại đều đỏ. Đặc biệt VHM giảm 1,56%, TCB giảm 2,21%, MBB giảm 1,1% có ảnh hưởng mạnh. 3 cổ phiếu này khiến VN-Index mất 3,2 điểm trong khi 4 mã tăng chỉ kéo lại hơn 2,4 điểm.
VN30-Index chốt phiên sáng cũng giảm 0,12% với 10 mã tăng/17 mã giảm. Đây là bước lùi rõ nét khi ở nhịp VN-Index vượt 1500 điểm đầu phiên, rổ này có tới 29 mã tăng và duy nhất VRE tham chiếu. Thống kê cho thấy rất nhiều blue-chips quay đầu lao dốc biên độ lớn khi nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Tính đến cuối phiên có tới 25 mã trượt giảm trên 1% so với mức đỉnh đầu ngày, trong đó 8 mã trượt hơn 2%.
SSI và STB là hai đại diện nổi bật của nhóm chứng khoán và ngân hàng. SSI mở cửa đã đạt giá cao nhất, tăng 0,94% sau đó toàn bộ thời gian là lao dốc, chốt phiên thành giảm 2,67% so với tham chiếu. STB duy trì giá đỉnh trong khoảng 3 phút sau khi mở cửa và đến cuối cũng thành giảm 1,89% so với tham chiếu, tương đương bốc hơi 3,05% so với đỉnh.
Nhóm chứng khoán sau những phiên tăng đầy hưng phấn bắt đầu có dấu hiệu bị xả rõ nét. SSI dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 1.033,5 tỷ đồng và giá biên động trong phiên tới -3,58%. VIX cũng từ tăng 3,18% thành giảm 0,27%, thanh khoản 701,2 tỷ, đứng thứ 3 thị trường. VCI đang giảm 2,28% với 553,3 tỷ đồng, đứng thứ 5 thị trường. VND giảm 2,16%, khớp 302,6 tỷ, đứng thứ 13 thị trường. HCM giảm 1,2% với 284,8 tỷ, đứng thứ 16… Toàn nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn 7 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Số tăng ghi nhận HAC và WSS kịch trần nhưng thanh khoản chỉ vài trăm triệu đồng và dư mua trần cũng rất thấp. Ngược lại, có tới 20 cổ phiếu nhóm này đang lao dốc quá 1% so với tham chiếu.
Diễn biến của SSI, STB hay cả nhóm chứng khoán là khá phổ biến trên thị trường sáng nay. Độ rộng VN-Index lúc mạnh nhất có 201 mã tăng/46 mã giảm nhưng hiện chỉ còn 136 mã tăng/178 mã giảm. Thống kê có tới gần 61% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã bị trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh đầu phiên. Đặc biệt là xấp xỉ 33% số cổ phiếu trượt giảm quá 2%. Điều này xác nhận mức biến động giá rất mạnh trong phiên, đồng thời thể hiện lực bán ép dần giá xuống rõ rệt.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 2,3% so với sáng phiên trước, đạt gần 17.553 tỷ đồng, vẫn là mức rất cao. Tuần trước sàn này lập kỷ lục lịch sử về giá trị khớp lệnh thì trung bình các phiên sáng cũng chỉ gần 16.000 tỷ đồng.
Điểm tích cực là do sức ép giá không đột biến nên cổ phiếu mất thời gian để từ từ trượt xuống. Với mức tăng đầu ngày khá cao nên sàn HoSE hiện mới có 86 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu. Tín hiệu xấu là các cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất, biên độ trượt giá rộng nhất đều đang giảm đáng kể so với tham chiếu như SSI, VCI, TCB, DXG, VND, FTS, GEE… Tổng giá trị khớp lệnh của nhóm yếu nhất này đang chiếm 36,6% giao dịch sàn HoSE.
Ở phía tăng, dù gần như tất cả đều bị ép giá mạnh nhưng vẫn còn 71 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu. 9 mã kịch trần có thanh khoản rất hạn chế, chỉ PAC và HVN là đáng kể với tương ứng 72,8 tỷ và 22,5 tỷ đồng. Nhóm VN30 đóng góp HPG, FPT, LPB, GVR thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, ngoài ra là EVF, GEX, EIB, VSC, HDC, NKG, DPM, HSG. Tính chung nhóm này đóng góp 26,8% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Như vậy nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì giao dịch vẫn còn khá tốt, áp lực bán vẫn chưa tạo sức ép đủ nhiều để vượt qua lực cầu đang bắt đáy. Dù vậy ngay cả các cổ phiếu còn mạnh nhất thì cũng không giữ được mức giá cao nhất nữa mà trượt xuống với biên độ khá rộng. Điều này cho thấy ở vùng giá cao bên bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn.
Khối ngoại sáng nay tăng mua khoảng 24% so với phiên trước nhưng cũng tăng bán 7% và vị thế là bán ròng 40,9 tỷ đồng. Đây là phiên sáng thứ hai liên tiếp khối này bán ròng. Các mã bị xả đáng chú ý là VIX -90,4 tỷ, FPT -65,6 tỷ, VCI -54,5 tỷ, STB -48,6 tỷ, VCB -42,9 tỷ, GMD -36,6 tỷ. Phía mua ròng có VPB 89,5 tỷ, SHB 65,2 tỷ, GEX 57,2 tỷ, VIC 53 tỷ, HPG 38,2 tỷ, DPM 36,4 tỷ, EVF 30,9 tỷ, NKG 30,3 tỷ.
Thị giá nhóm dầu khí đang rất thấp so với mức tăng của VN-Index, cơ hội đầu tư hấp dẫn?
Bộ trưởng Mỹ tuyên bố thời hạn 1/8 của thuế quan không xê dịch
VN-Index đạt 1.500 điểm, tiền nóng nhập cuộc thị trường còn lên nữa?
Đọc thêm
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: