
Đến giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index “hạ cánh” xuống mốc 1.500,4 điểm. Một chút “hích” nhẹ ở VHM, VCB, NVL là đủ đẩy chỉ số rơi qua ngưỡng này. Tuy vậy thị trường không xấu, khi độ rộng cân bằng, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt.
VN-Index kết phiên mất 4,08 điểm, rơi xuống 1.498,26 điểm, tương đương giảm 0,27% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 0,54% và chỉ còn 7 mã tăng so với 21 mã giảm. Các blue-chips là “tội đồ” khiến VN-Index mất ngưỡng tâm lý.
Trong hơn 4 điểm mất đi của VN-Index cuối phiên thì tới 3,4 điểm là do VHM và VCB. Hai mã này vốn đã giảm mạnh ngay trong phiên, nhưng ATC bị ép thêm vài bước giá nữa và dưới ảnh hưởng vốn hóa rất lớn, điểm số mất đủ nhiều để bẻ gãy ngưỡng tâm lý. VHM cuối phiên lùi thêm 2 bước giá, giảm 1,94% so với tham chiếu. VCB bị ép tới 11 bước giá, giảm 1,65%.
Ngoài hai trụ chính nói trên, một số blue-chips khác cũng yếu thêm 1-2 bước giá cuối ngày như NVL, HPG, CTG, BID, VPB... Về biến động giá thì các blue-chips cũng giảm không nhiều, cả rổ chỉ có 5 mã rơi hơn 1%. Trong khi đó 7 mã tăng giá không cổ phiếu nào thuộc Top 10 vốn hóa thị trường, thậm chí chỉ thuộc nhóm vốn hóa nhỏ của rổ VN30 như PDR, PNJ, VJC, KDH...
Tuy nhiên đây cũng là đặc điểm chung của biến động phiên hôm nay: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ được “cách ly” khỏi ảnh hưởng của VN-Index. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 0,13%, Smallcap tăng 1,11%. Cả sàn HoSE vẫn có 222 mã tăng/228 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tại nhóm giảm đạt 10.646,8 tỷ đồng còn tổng giao dịch tại nhóm tăng là 12.371 tỷ đồng.
HoSE cũng ghi nhận 19 cổ phiếu tăng giá kịch trần, với 15 mã mất thanh khoản chiều mua. BCG, REE, AAA, APH, VGC là những mã khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng thanh khoản hôm nay và giá tăng kịch trần. Nhóm tăng giá trên 3% cũng có rất nhiều cổ phiếu thanh khoản rất lớn như HQC khớp 505,8 tỷ đồng, giá tăng 5,67%; GMD khớp 319 tỷ đồng, giá tăng 4,1%; PDR khớp 501,5 tỷ, giá tăng 3,99%... Các mã như VHC, FCN, HAH, IJC, DPG, PC1... cũng thu hút hàng trăm tỷ đồng giao dịch và giá rất mạnh.
Thanh khoản sàn HoSE hôm nay chỉ giảm nhẹ 3% so với hôm qua, đạt 23.654 tỷ đồng, trong đó thanh khoản VN30 tiếp tục co lại còn 24,6% giá trị sàn và giảm hơn 5% so với phiên trước. Midcap giảm chỉ hơn 1% còn Smallcap tương đương. Nói cách khác, hôm nay nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại đang là trụ cột duy trì thanh khoản cho thị trường chung.
Các nhóm cổ phiếu ngành cũng bị chi phối bởi yếu tố vốn hóa, dẫn đến sự phân hóa về giá chứ không tăng cả loạt theo ngành như những phiên trước. Dầu khí chẳng hạn, PVD, PVT giảm, GAS không tăng nhưng PVC, PVO, PVB vẫn tăng trên 2%. Nhóm thép, phân bón hay như bất động sản cũng có nhiều mã tăng giảm khác nhau.
VN-Index trước xu hướng dòng tiền như vậy đang chịu tác động từ blue-chips. Nhóm này không hút được tiền nhiều nên lực đỡ có phần yếu. Các mã VN30 tiếp tục “mất hút” trong danh sách 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường: Chỉ có HPG, NVL, VPB, VHM là 4 mã duy nhất. Nhóm Midcap chiếm ưu thế tuyệt đối trong Top 20 này. Thậm chí giá trị khớp lệnh của Midcap hôm nay còn cao gần gấp đôi VN30, còn Smallcap chỉ kém VN30 khoảng 12%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng chủ đạo ở VN30 và mua các mã ngoài rổ này. VNM, HPG, VHM, NVL, SSI, CTG là những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất. Tính chung rổ blue-chips này bị rút ròng 295,1 tỷ đồng. Phía mua ròng, DGC vẫn là mã lớn nhất với 357,9 tỷ đồng, VHC với 50,5 tỷ, VGC với 41,7 tỷ, NLG với 30,7 tỷ. MSN là mã duy nhất thuộc VN30 được mua đáng kể, với 26,4 tỷ đồng ròng.




"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.