09:41 25/12/2022

VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái đi ngang và cần thêm thông tin hỗ trợ để bứt phá

Hà Anh

Chỉ số vẫn chỉ duy trì dao động quanh vùng biên độ hẹp 1010 – 1030 điểm trong các phiên gần đây khi dòng tiền nội suy yếu trong bối cảnh hoạt động mua ròng của khối ngoại đang có dấu hiệu chững lại...

 Theo SSI, tong thời gian tới, chỉ số VN-Index có thể sẽ duy trì trạng thái rung lắc giằng co hiện tại cho đến khi xác nhận xu thế mới bằng cách chinh phục trở lại ngưỡng MA 20 ngày hoặc phá vỡ MA 50 ngày”.
Theo SSI, tong thời gian tới, chỉ số VN-Index có thể sẽ duy trì trạng thái rung lắc giằng co hiện tại cho đến khi xác nhận xu thế mới bằng cách chinh phục trở lại ngưỡng MA 20 ngày hoặc phá vỡ MA 50 ngày”.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 26-30/12/2022.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 4 phiên, với chỉ số VN-Index giảm -32,41 điểm, tương ứng -3,05% xuống 1.020,34 điểm, với 77 mã tăng và 303 mã giảm điểm. Tương tự, HnxIndex với 4 phiên giảm, tuần vừa rồi chỉ số giảm -7,69 điểm, tương đương -3,61% xuống 205,3 điểm ghi nhận 69 mã tăng và 177 mã giảm.

Thị trường đối mặt với rủi ro giảm điểm khi dòng tiền suy yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường vẫn đối mặt rủi ro giảm điểm khi dòng tiền nội suy yếu trong bối cảnh hoạt động mua ròng của khối ngoại đang có dấu hiệu chững lại. Nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi thêm các điểm mua tốt hơn khi thị trường giảm điểm. Hoạt động mua có thể xem xét giải ngân từng phần khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1000-1010 điểm. Tăng tỷ trọng tại 970-992 điểm”.

VN-Index tiếp tục xu hướng giằng co với thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Xu hướng giằng co quanh ngưỡng 1020 điểm tiếp tục với mức thanh khoản thấp. Kết phiên, chỉ số giảm 2 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi chỉ có 8/19 ngành tăng điểm, dẫn đầu đà tăng là ngành Xây dựng & vật liệu và Công nghệ thông tin. Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng trên hai sàn HSX và HNX.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng đi ngang và chưa có tín hiệu rõ ràng để xác định xu hướng thị trường".

Tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“VN-Index điều chỉnh, tích lũy tuần thứ 03 liên tiếp. Tuần này VN-Index đóng cửa ở 1.020,34 điểm, giảm -32.14 điểm ( -3.05%) so với đóng cửa tuần trước. Thị trường đang trong vùng điều chỉnh của sóng hồi như đã phân tích. Tuy nhiên việc VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong tuần này là điều khá bất ngờ mặc dù trạng thái hiện tại của VN-Index vẫn nằm trong khu vực điều chỉnh, và sóng hồi vẫn chưa xác nhận kết thúc. Thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 đang đến, nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước sẽ có những động thái cơ cấu danh mục để chốt số liệu 2022 và chuẩn bị cho năm tài chính tiếp theo. Điều này sẽ ảnh hưởng nhất định tới biến động thị trường trong những phiên giao dịch cuối năm.

Theo biểu đồ tuần, đây là tuần thứ 3 liên tiếp VN-Index giảm điểm về ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm. VN-Index vẫn trong giai đoạn hồi phục mang tính kỹ thuật, nhưng việc thị trường điều chỉnh khá sâu sau đợt phục hồi vừa qua khiến sức mạnh của sóng hồi sẽ giảm đi. Chúng tôi vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ có đợt phục hồi tiếp theo trong ngắn hạn khi giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1000 điểm.

Tuy nhiên mức độ tin cậy đang giảm dần do đợt điều chỉnh này có biên độ khá lớn và tính chất tích lũy không còn quá tin cậy. Xét ở góc nhìn trung hạn, đợt hồi phục và điều chỉnh vẫn đang diễn ra chỉ mang tính phục hồi kỹ thuật sau downtrend mạnh. Do đó xu hướng trung hạn của VN-Index sẽ tạo nền giá cân bằng để tích lũy trung hạn trước khi có uptrend thực sự.

Với quan điểm đó chúng tôi cho rằng thị trường sẽ dần đi vào trạng thái giao động với biên độ hẹp dần với các đợt hồi phục và điều chỉnh tiếp theo sẽ có biên độ ngày càng hẹp là đặc trưng của tính lũy trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ hướng tới mốc 1.150 điểm sau điều chỉnh.

Với kỳ vọng đợt điều chỉnh sẽ sắp kết thúc, các nhà đầu tư ngắn hạn hoàn toàn có thể tận dụng đợt điều chỉnh này để mua vào đón đầu đợt tăng giá mới. Đối với danh mục trung, dài hạn, các giai đoạn điều chỉnh trong sóng hồi phục như hiện tại vẫn là cơ hội giải ngân vào các cổ phiếu tiềm năng cơ bản tốt, tăng trưởng ổn định và bắt đầu có bứt phá vượt đỉnh”.

VN-Index sẽ tiếp tụ dao động thăm dò tại 1.010-1.035

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Thị trường tiếp tục giằng co và chưa thể hiện tín hiệu xu thế rõ nét. Nhìn chung cung cầu vẫn trong trạng thái thăm dò. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục dao động thăm dò tại vùng 1.010 – 1.035 điểm của VN-Index trong thời gian gần tới trước khi có tín hiệu rõ nét hơn. Do vậy, quý nhà đầu tư nên chậm lại và chờ diễn biến giao dịch trong thời gian gần tới để đánh giá lại trạng thái của thị trường".

VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái đi ngang và cần thêm thông tin hỗ trợ để bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

“Chỉ số tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 4 vào phiên cuối tuần giao dịch, khép lại một tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp sau đà tăng tốt trước đó vào cuối tháng 11. Chỉ số vẫn chỉ duy trì dao động quanh vùng biên độ hẹp 1010 – 1030 điểm trong các phiên gần đây.

VN-Index kết phiên ở 1020.34 điểm (-2.27 điểm) và VN30 đóng cửa ở 1034.13 điểm (-4.21 điểm). Thanh khoản giao dịch ghi nhận ở vùng giá trị thấp nhất kể từ đầu năm với giá trị khớp lệnh trên sàn HSX chỉ đạt 6920 tỷ đồng. Mức độ lan tỏa của thị trường trong phiên hôm nghiêng về số mã giảm điểm và trên sàn HSX, số mã tăng điểm chiếm 36.5%, số mã giảm điểm chiếm 48.5% và còn lại 15% là số mã tham chiếu. Khối nhà đầu tư ngoại đã mua ròng sau phiên bán mạnh hôm qua với giá trị 229,34 tỷ đồng trên sàn HSX. Lực mua ròng tập trung vào các cổ phiếu: HPG, VHM, STB, PVD, CTG…Ở chiều ngược lại, họ bán ròng ở các cổ phiếu: SAB, PDR, VRE, BCM, KDH…

VN-Index tiếp tục kết phiên với cây nến Doji, giảm điểm nhẹ đi kèm thanh khoản ở mức thấp nhất năm tiếp tục cho tín hiệu tạo đáy của nhịp điều chỉnh. Vùng hỗ trợ trong ngắn hạn quanh mốc 1010 điểm đang hoạt động khá tích cực khi chỉ số luôn bật mạnh mẽ khi chạm vùng này, ngược lại vùng kháng cự 1030 vẫn đang làm khó cho chỉ số. Trên khung đồ thị tuần, chỉ số đã có tuần giảm thứ ba liên tiếp nhưng mức giảm vẫn nhẹ hơn đà tăng trước đó, củng cố cho luận điểm đây chỉ là nhịp rũ bỏ trước đó của chúng tôi. tuần qua vẫn khiến xu hướng ngắn hạn hiện tại là giảm điểm. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp diễn trạng thái đi ngang hiện tại và cần thêm thông tin hỗ trợ để bứt phá. Trong phiên đầu tuần tới, chỉ số dự báo sẽ hồi phục khi chạm vùng 1010 điểm”.

Thị trường có thể duy trì biến động hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VNMidcap chuyển xuống mức Tiêu cực để tương đồng với tín hiệu của các chỉ số còn lại. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN-Index, VN30, VNMidcap vẫn được giữ ở mức Trung tính.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể duy trì biến động hẹp với nền tảng thanh khoản duy trì ở mức thấp. Chỉ số đại diện VN-Index có thể sẽ dao động giữa kháng cự MA5, MA10 tại 1025-1035 điểm với hỗ trợ MA50 tại vùng 1010-1015 điểm. Tuy nhiên, nếu thanh khoản gia tăng khiến VN-Index giảm xuống dưới 1010 điểm, chỉ số sẽ phát tín hiệu giảm điểm về hỗ trợ gần nhất quanh 985 điểm. Ngược lại, nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index vượt qua mốc 1035 điểm, chỉ số sẽ có thể khôi phục lại đà tăng điểm để hướng lên vùng kháng cự mạnh quanh 1100 điểm”.

Có thể tiếp tục trạng thái rung lắc giằng co cho đến khi xác nhận xu thế mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Tiếp tục duy trì trạng thái rung lắc và giằng co trong phiên 23.12, chỉ số VN-Index có thời điểm lùi sát MA 50 ngày trước khi “rút chân” trong phiên chiều và đóng cửa tại 1.020 điểm (-0,22%). Khối lượng đạt 423,8 triệu đơn vị, vẫn ở mức thấp nếu so với bình quân 20 phiên và đây cũng là nền khối lượng thấp nhất kể từ đầu tháng 11.2022. MACD sau khi cắt xuống đường tín hiệu hiện đang dần tiệm cận mức 0.

Chỉ số VN-Index vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền vẫn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh trong phiên. Trong thời gian tới, chỉ số VN-Index có thể sẽ duy trì trạng thái rung lắc giằng co hiện tại cho đến khi xác nhận xu thế mới bằng cách chinh phục trở lại ngưỡng MA 20 ngày hoặc phá vỡ MA 50 ngày”.

VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang, nhà đầu tư hạn chế giao dịch

(Công ty cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Thị trường trong nước cũng khép lại một tuần giảm mạnh trong xu hướng đi ngang ở cận dưới vùng tích lũy kể từ đầu tháng 12. Thanh khoản giảm là nguyên nhân chính khiến thị trường không thể có phiên ngược dòng thành công hôm nay. Dòng tiền phiên này lựa chọn nhóm cổ phiếu sản xuất điện, sau khi đã vào nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm qua.

Thanh khoản thị trường trên toàn thị trường đạt 10.190 tỷ đồng, giảm 28,3% so với phiên hôm qua và là mức thấp nhất kể từ đầu tuần. Tuần này, thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt 15.578 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với tuần trước.

Thị trường đã khép lại một tuần giảm mạnh (-3,05%) kể từ khi tạo đỉnh ngắn hạn ở khu vực 1.100 điểm, đây cũng là tuần giảm thứ 2 trong 3 tuần gần đây. Thanh khoản sụt qua từng phiên và khối ngoại chững đà mua ròng là nguyên nhân chính khiến thị trường chủ yếu đi ngang ở biên dưới vùng tích lũy trong tuần vừa qua.

Về kỹ thuật, thị trường đang được hỗ trợ ở vùng 1.010 điểm, nơi có mặt của đường MA50. Trong bối cảnh thanh khoản co hẹp, dòng tiền liên tục “chuyền cành” giữa các nhóm cổ phiếu: từ ngân hàng, chứng khoán, sản xuất điện, dầu khí, …Tuần sau là tuần cuối cùng của năm tài chính 2022, hoạt động chốt NAV của các quỹ đang được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nâng đỡ thị trường. Chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục giao dịch với thanh khoản thấp với xu hướng đi ngang ở chỉ số, nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch hoặc nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu thấp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.