Chỉ số đóng cửa ở mốc 1688 điểm, tương đương tăng 23,64 điểm so với tham chiếu. Chốt phiên sáng VN-Index tăng 18,86 điểm. Nhóm cổ phiếu blue-chips có tiến triển giá khá tích cực trong phiên chiều. Rổ VN30 ghi nhận 16 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã tụt giá.
Nhóm blue-chips lên giá chiều nay không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn bao gồm cả trụ. VIC chốt phiên sáng còn tham chiếu, chiều nay tăng 0,64%. VHM thậm chí phục hồi 1,32%, đảo chiều thành công và tăng 0,81% trên tham chiếu. Ngoài ra khá nhiều cổ phiếu lớn khác bay cao thêm đáng kể: VPB tăng thêm 3,62%, chốt tăng 5,75%; FPT tăng thêm 3,35%, chốt tăng 4,09%; MWG tăng thêm 2,01%, chốt tăng 2,31%; VJC tăng thêm 3,62%, đảo chiều thành tăng 1,39%...
Diễn biến tích cực này giúp VN-Index lên điểm khá mạnh, VN30-Index đóng cửa cũng tăng 2,54%. 10 cổ phiếu mạnh nhất đem về tới 20,1 điểm trong tổng mức tăng 23,64 điểm của VN-Index. Trong số này, trừ FPT, còn lại toàn cổ phiếu ngân hàng. Chỉ số VNFin đại diện nhóm tài chính sàn HoSE đóng cửa tăng tới 3,6%, mạnh hơn mức tăng 3,11% buổi sáng.
Nhóm ngân hàng chiều nay có thêm SSB kịch trần, bên cạnh OCB, STB, TPB, VIB, MSB đã có từ sáng. Tới 20/27 cổ phiếu nhóm này tăng trên 2%, hôm nay là một phiên tăng cực kỳ ấn tượng của ngân hàng. Thanh khoản nhóm ngân hàng trên sàn HoSE phiên chiều đã giảm đáng kể 34% so với phiên sáng, một phần vì các cổ phiếu kịch trần không có thêm hàng bán. Dù vậy thanh khoản nhóm này cũng chiếm 37,2% tổng giá trị khớp sàn HoSE là một tỷ trọng rất cao. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cũng chiếm 57,1% giá trị rổ.
Với nhóm chứng khoán, tình hình kém hơn. Các cổ phiếu nhỏ như AAS, VUA, EVS, TVS vẫn kịch trần và thêm 7 cổ phiếu khác tăng hơn 1%. Nhiều mã nhóm này đã suy yếu đáng kể như HCM, CTS, FTS, VND, SHS, trong khi VCI quay đầu giảm 0,43%, MBS giảm 0,49%, BVS giảm 0,97%. Nhóm DSE, APS, PHS, VIX, HAC, PSI, BSI thậm chí giảm từ 2% tới 6%.
Diễn biến của nhóm chứng khoán cũng đại diện cho trạng thái giá cục bộ của số lớn cổ phiếu khi “lạc nhịp” với chỉ số và nhóm ngân hàng. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ có 118 mã tăng/214 mã giảm, còn tệ hơn cả phiên sáng (119 mã tăng/194 mã giảm). Ngoài ra cũng có tới 143 cổ phiếu giảm quá 1%, trong khi phiên sáng là 100 mã. Nói cách khác, dù VN-Index được đẩy lên cao hơn thì đa số cổ phiếu lại giảm giá sâu thêm.
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng giảm 5,6% so với buổi sáng, cho thấy dòng tiền đỡ có phần kém hơn. Ngoài VIX giảm sâu 4,11% với thanh khoản 1.209 tỷ đồng, có tới 30 cổ phiếu khác giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Chỉ số Midcap đóng cửa giảm 0,46% và Smallcap giảm 1,52%. Thanh khoản hai rổ này cùng giảm rất mạnh, tương ứng 33% và 27% so với hôm qua, xác nhận cầu suy yếu.
Một điểm nhấn khác trong phiên chiều suy giảm mạnh ở cổ phiếu là khối ngoại vẫn bán ra dữ dội. Tính riêng HoSE buổi chiều, khối ngoại thu về ròng tới gần 1.277 tỷ đồng, còn cao hơn phiên sáng (1.140 tỷ). Tính chung toàn bộ 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.500 tỷ đồng.
Loạt blue-chips tiếp tục bị xả tăng cường là VPB -587,6 tỷ, HPG -343,6 tỷ, CTG -240,7 tỷ, GEX -172 tỷ, KDH -146,3 tỷ, NLG -124,7 tỷ, KBC -119,2 tỷ, VIX -117,1 tỷ. Phía mua ròng có SSI +245,2 tỷ, BID +92,4 tỷ, VHM +60,4 tỷ, VND +60,1 tỷ.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.