Một vài thời điểm chiều nay các trụ suy yếu có lúc đẩy chỉ số lùi lại sát tham chiếu, nhưng đến cuối uy lực của những mã lớn vẫn có tác dụng. VIC thậm chí còn tăng thêm khoảng 0,7% nữa, đóng cửa trên tham chiếu tổng cộng 5,37%. Chỉ riêng VIC đã đem về gần 6,5 điểm trong khi VN-Index tăng có 5,78 điểm. Nếu VHM không hạ độ cao chiều nay thì thậm chí chỉ số còn khỏe hơn nữa. VHM lùi giá 1,36% so với phiên sáng và chỉ còn tăng 2,93% lúc kết phiên.
Mặc dù VN-Index thể hiện khả năng neo điểm số rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cổ phiếu cũng như vậy. Ngoài một vài mã trụ lớn, đa phần cổ phiếu chịu áp lực bán giá thấp mạnh hơn và giảm sâu hơn.
Cụ thể, độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 86 mã tăng/233 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 94 mã tăng/199 mã giảm. Số mã giảm quá 1% từ 82 mã tăng lên 127 mã. Những cổ phiếu lao dốc mạnh với thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng là SHB giảm 2,33% với 1.343,2 tỷ; SSI giảm 1,18% với 1293,2 tỷ; DXG giảm 3,96% với 1.973,7 tỷ; FPT giảm 2,05% với 1.003 tỷ.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu tác động nặng nhất trong tình thế “xanh vỏ đỏ lòng” này. Trong 127 cổ phiếu giảm quá 1% thì rổ VN30 có 7 mã. DIG giảm 2,98%, PDR giảm 2,65%, VSC giảm 1,78%, BSR giảm 2,18%, DGC giảm 1,47%, HDG giảm 3,09%, POW giảm 1,34%... đều có thanh khoản vượt mốc trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Tính chung nhóm giảm sâu nhất này chiếm 41,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE.
Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền lẫn độ rộng, nhóm giảm giá đều áp đảo hoàn toàn phiên này. Điều đó nghĩa là rất ít nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác danh mục tăng cùng với VN-Index. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường giảm trên diện rộng ở cổ phiếu nhưng chỉ số không phản ánh sát giao dịch. Những tuần trước, việc VN-Index ổn định tạo điều kiện tốt cho nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh. Lúc này áp lực chốt lời đã khiến tình thế đảo ngược.
Ở chiều tăng giá, nhóm blue-chips ngoài VIC, VHM, VRE có VPB và STB chiều nay khá xuất sắc. VPB vốn đã khá mạnh trong buổi sáng, tăng 1,32%, chiều nay tăng tiếp 0,97% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 2,3%. STB phục hồi mạnh mẽ từ mức giảm 1,06% trong buổi sáng thành tăng ngược 0,18% lúc đóng cửa. Với nhóm vừa và nhỏ, GEX tăng xuất sắc 4,53% với thanh khoản 548,4 tỷ đồng; VCG tăng 1,08% với 480 tỷ; HAG tăng 3,14% với 266,5 tỷ; GEE tăng 6,94% với 217,8 tỷ; VCI tăng 1,16% với 199,5 tỷ; DBC tăng 2,21% với 146,8 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì sức mua khá tốt, thậm chí tăng nhẹ 17% so với phiên sáng. Vị thế ròng chỉ còn -147,1 tỷ đồng so với -601,9 tỷ đồng trong buổi sáng. VPB và GEX là hai cổ phiếu được mua ròng nổi bật. VPB được tăng mua ròng lên 114,3 tỷ và GEX đạt 110,6 tỷ. Ngoài ra TAL, TCB, GMD, HDB, VCG cũng được mua ròng từ 30 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có SSI -174,6 tỷ, DIG -138,3 tỷ, VNM -114,5 tỷ, DXG -87,7 tỷ, MBB -81,1 tỷ VIX -79,3 tỷ, PDR -63,9 tỷ, SHB -60,2 tỷ.
VN-Index tăng nhẹ 5,7 điểm hôm nay đã lại nhích nhẹ qua đường giá trung bình 20 phiên nhưng hoàn toàn nhờ yếu tố kỹ thuật. Dù vậy đây vẫn là một yếu tố hỗ trợ tình thần tốt vì rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang quan sát chỉ số để ra quyết định.
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Nguồn cung khu công nghiệp mới dự kiến tăng tốc trong quý 4/2026 và năm 2027. Lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư được kỳ vọng tăng 12,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.