
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Ngọc Trang
11/01/2021, 10:32
Một trong những động thái đầu tiên sau khi trở thành người giàu nhất thế giới của Elon Musk là hỏi xin lời khuyên về các ý tưởng làm từ thiện
Theo Business Insider, không chỉ vượt Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới, Elon Musk còn ghi nhận tài sản đạt mức kỷ lục 208 tỷ USD trong ngày 8/1. Nhiều người quan tâm ông sẽ làm gì với khối tài sản khổng lồ này.
Nhìn vào các đăng tải trên Twitter - phương tiện liên lạc ưa thích của CEO Tesla, ông luôn quan tâm tới hoạt động từ thiện. Một trong những động thái đầu tiên sau khi trở thành người giàu nhất thế giới của Elon Musk là hỏi xin lời khuyên về các ý tưởng làm từ thiện.
Trong đăng tải trên Twitter mới đây, Musk hỏi gần 40 triệu người theo dõi của mình về việc làm sao để việc quyên góp tiền có thể tạo ra sự khác biệt - điều mà ông cho là khó hơn nhiều người tưởng.
So với những người trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới, Musk, 49 tuổi, được xem là "tân binh" trong làng từ thiện.
Từ lâu, tỷ phú Bill Gates và người bạn thân Warren Buffett - hai người đồng sáng lập sáng kiến Giving Pledge kêu gọi giới siêu giàu quyên góp ít nhất một nửa tài sản làm từ thiện - đều đã cho đi hàng chục tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Kể cả Jeff Bezos - tỷ phú thường bị chỉ trích vì ít làm từ thiện - cũng đã gia nhập cuộc đua từ thiện. Năm ngoái, ông cam kết dành 10 tỷ USD để giải quyết các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu và đã trao 791 triệu USD cho 16 tổ chức môi trường vào tháng 11.
Nếu như Bill Gates không dành hàng chục tỷ USD làm từ thiện hoặc Bezos không ly hôn và không phải chia tài sản cho vợ cũ, thì tài sản của họ đều lớn hơn nhiều so với hiện tại, và có thể lớn hơn của Elon Musk.
Dù đã ký tham gia cam kết Giving Pledge, Musk ít khi công khai các hoạt động từ thiện của mình. Theo Quartz, ômg đã quyên góp hơn 257 triệu USD cho tổ chức Musk Foundation - tương đương 0,001% tài sản hiện tại. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2016-2018, tổ chức này đã trao 65 triệu USD cho khoảng 200 tổ chức phi lợi nhuận.
Musk từng tiết lộ rằng lý do ông tích lũy tài sản là để cho đi, hoặc ít nhất dành để theo đuổi đam mê, cụ thể là khai phá vũ trụ.
"Để xây dựng một thành phố trên sao Hỏa cần rất nhiều nguồn lực. Và tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể", Musk nói với hãng xuất bản Axel Springer vào tháng trước.
Theo Benjamin Soskis, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Tổ chức phi lợi nhuận và Từ thiện của Viện Đô thị có trụ sở tại Washington (Mỹ), khối tài sản tăng vọt đồng với việc Musk sẽ cần tăng các khoản quyên góp làm từ thiện để hoàn thành cam kết cho đi một nửa tài sản theo Giving Pledge. "Ông ấy cần làm từ thiện quyết liệt hơn so với hiện tại", Soskis nhận xét.
Câu hỏi mà nhiều chuyên gia về từ thiện đặt ra là Musk sẽ quyên góp như thế nào. Những tỷ phú giàu nhất thế giới có nhiều cách để tham gia từ thiện. Ví dụ Bill Gates trở thành nhà từ thiện toàn thời gian trong lĩnh vực y tế, hay Jack Dorsey - người đồng sáng lập Twitter - công khai mỗi khoản từ thiện để đảm bảo minh bạch. Hay như MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Bezos, đi tiên phong với mô hình từ thiện mới: Tiếp cận hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục để trao các khoản tiền lớn mà không có ràng buộc gì. Tổng số tiền bà MacKenzie Scott cho đi lên tới gần 6 tỷ USD trong năm 2020.
Theo Brian Mittendorf, giáo sư nghiên cứu về các tổ chức phi lợi nhuận tại Đại học Bang Ohio, Musk nên làm theo cách làm của Scott và kiềm chế khát khao đổi mới của mình.
"Một cái bẫy mà nhiều nhà từ thiện giàu có hay mắc phải là luôn thích sáng tạo cách làm từ thiện của riêng mình, hơn là tìm tới những người có chuyên môn và kinh nghiệm, và họ thường chỉ muốn làm từ thiện để tăng sức ảnh hưởng của mình", ông Mittendorf cho biết.
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
“Bà dám ký tên thật lên tác phẩm của mình cách đây hơn 500 năm - khẳng định quyền năng sáng tạo và danh dự nghề nghiệp của phụ nữ Việt Nam.” - Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành
Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 23,8 triệu người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, tương đương cứ 10 người trưởng thành ở nước này lại có 1 người là triệu phú...
Không chỉ là lực lượng đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu đã được tỉnh Nghệ An khen thưởng, tôn vinh những đóng góp đáng trân trọng.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: