07:57 06/11/2012

Xăng, dầu ngập ngừng trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Diệp Anh

Kết quả bầu cử tại Mỹ chưa rõ ràng, nên giao dịch trên thị trường năng lượng diễn ra không dứt khoát

Hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng 0,2% lên 80,751 điểm, và gây sức ép lên giá các hàng hóa tính bằng loại tiền này, trong đó có dầu thô - Ảnh: Reuters.<br>
Hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng 0,2% lên 80,751 điểm, và gây sức ép lên giá các hàng hóa tính bằng loại tiền này, trong đó có dầu thô - Ảnh: Reuters.<br>
Phiên giao dịch đêm qua (5/11), giá dầu thô giao sau tại thị trường New York đã tăng nhẹ, song theo giới phân tích, giao dịch dầu thô diễn ra ngập ngừng do nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 tại sàn giao dịch hàng hóa New York chốt ở mức 85,65 USD/thùng, tăng được 79 cent so với phiên cuối tuần trước. Hôm 2/11, giá dầu thô kỳ hạn loại này đã giảm mạnh, tới gần 3%.

Chuyên gia phân tích Matt Smith thuộc hãng Schneider Electric ở Kentucky cho biết, kết quả bầu cử tại Mỹ chưa rõ ràng, nên giao dịch trên thị trường năng lượng diễn ra không dứt khoát.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (6/11, giờ địa phương), song cho tới giờ, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi sít sao và hầu như chưa có ứng viên nào thực sự vượt trội hơn đối phương.

Ngoài vấn đề bầu cử Mỹ, tuần này, thế giới còn chứng kiến kỳ đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra vào ngày 8/11. Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ, Trung thay đổi nhân sự lãnh đạo sẽ có tác động lớn tới các giao dịch hàng hóa trên thị trường thế giới, trong đó có năng lượng.

Bên cạnh vấn đề chính trị, thị trường năng lượng đêm qua còn chịu ảnh hưởng bởi báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung về lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Theo báo cáo, chỉ số dịch vụ trong tháng 10 đã hạ xuống 54,2 điểm, từ mức 55,1 điểm trong tháng 9.

Một vấn đề khác nữa cũng là mối quan tâm hàng đầu của thị trường năng lượng là việc đồng USD lên giá. Hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng 0,2% lên 80,751 điểm.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, chốt phiên 5/11, giá dầu sưởi giao tháng 12 tăng 3 cent, lên 2,98 USD/gallon. Giá xăng giao cùng hạn tăng được 5 cent lên 2,62 USD/gallon. Trong khi, giá khí tự nhiên cũng giao tháng 12 đứng yên tại chỗ, ở mức 3,55 USD/ triệu BTU.